Bắc Kinh sẽ xây dựng một hệ thống trợ cấp mới và làm việc với các chính quyền địa phương để miễn phí hoàn toàn học phí trong 3 năm trước bậc tiểu học của trẻ em trên cả nước.
Theo đó, một bộ luật dự kiến có hiệu lực vào tháng 6 sẽ bắt đầu cho phép các địa phương miễn học phí mầm non cho trẻ em tại một số khu vực đủ điều kiện. Việc miễn học phí sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu ở những khu vực có mức độ phát triển kinh tế cao như thành phố Thượng Hải, thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông.
Chi phí học mầm non hiện là một gánh nặng lớn với nhiều hộ gia đình có con nhỏ tại quốc gia này. Tùy thuộc vào khu vực và mô hình trường công hay tư, mức phí mầm non ở nước này dao động từ 10.000 - 50.000 nhân dân tệ, tương đương 1.400 - 6.900 USD mỗi năm. Con số này tương đương 6 - 30% thu nhập của các hộ gia đình 3 người tại Trung Quốc, theo mức thu nhập khả dụng trên đầu người tại khu vực thành thị.

Chi phí nuôi con tại Trung Quốc tăng lên dù tỷ lệ sinh thấp và số lượng trẻ em giảm mạnh.
Theo Nikkei Asia, việc sinh ít con hơn so với trước đây làm gia tăng sự cầu toàn của các bậc phụ huynh Trung Quốc trong lựa chọn giáo dục cho con. Tại các khu vực thành thị, trường tư thục với tiêu chuẩn giáo dục cao ngày càng phổ biến. Nhiều gia đình cho con học thêm các chương trình ngoại khóa như tiếng Anh, âm nhạc… khiến chi phí nuôi con tại đất nước tỷ dân ở mức cao.
Tại một cuộc họp báo vào đầu tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo'an cũng công bố một số chương trình trợ cấp cho trẻ em, giảm gánh nặng cho các hộ gia đình, từ đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Tuy nhiên, thách thức chung với tất cả chương trình trên là tình hình tài chính ảm đạm của các chính quyền địa phương. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất - một nguồn thu chính của các chính quyền địa phương - đã giảm gần 50% trong giai đoạn 2022-2024.
Bên cạnh đó, việc trợ cấp cho trẻ em tại các khu vực kém phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương hạn chế, biện pháp hỗ trợ của các địa phương sẽ không đồng đều, làm gia tăng chênh lệch giữa các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc.