Bà Paetongtarn nhận được sự ủng hộ của 319 trong số 488 nghị sĩ có mặt tại cuộc tranh luận bất tín nhiệm đầu tiên kể từ khi bà trở thành nữ Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan vào tháng 8.2024. Phiên tranh luận được tổ chức theo Mục 151 của Hiến pháp năm 2017, cho phép các thành viên đối lập chất vấn Thủ tướng và về nhiều vấn đề khác nhau.
Tại phiên họp, Thủ tướng Paetongtarn đã trả lời về tranh chấp đất đai Khao Kradong ở tỉnh Buriram, một vụ án lâu năm liên quan Cục Đất đai, Công ty Đường sắt nhà nước Thái Lan và cư dân địa phương. Bà bảo đảm với Hạ viện rằng, vụ án đang được tiến hành nghiêm ngặt theo đúng trình tự pháp lý. Nhấn mạnh đến công lý và sự hòa hợp xã hội, bà Paetongtarn kêu gọi công chúng kiên nhẫn trong khi quá trình này diễn ra và tuyên bố rằng sẽ không cho phép bất kỳ sự cắt xén hoặc can thiệp nào, đảm bảo công bằng cho tất cả các bên liên quan.
Nữ Thủ tướng cũng giải đáp các cáo buộc liên quan sự tham gia trong quá khứ của gia đình bà vào thỏa thuận đất đai Câu lạc bộ Golf Alpine, theo đó, giao dịch này diễn ra cách đây nhiều thập kỷ thông qua một vụ mua lại công ty được công nhận hợp pháp khi bà mới 11 tuổi, do đó, bà không có vai trò hay ảnh hưởng nào trong vấn đề này. Bà cho biết, tất cả các vụ mua lại đất đai đều có giấy tờ sở hữu hợp lệ và được thực hiện trong phạm vi luật sở hữu của Thái Lan.
Về các vấn đề tài chính và thuế, thông qua cố vấn Jirayu Huangsap, Thủ tướng đã xác nhận tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố tài sản. Bà đã nộp tất cả các tài liệu bắt buộc cho Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) kể từ khi nhậm chức và tiếp tục hợp tác với quá trình xác minh.
Khi đề cập các giao dịch kinh doanh gia đình trước đây, bà giải thích việc sử dụng các giấy ghi nợ có đóng dấu hợp pháp trong quá trình tái cấu trúc cổ phần năm 2016. Các giấy ghi nợ này đại diện cho các khoản thanh toán hoãn lại giữa các thành viên trưởng thành của gia đình. Vì các khoản thanh toán chưa được hoàn thành nên các nghĩa vụ thuế tương ứng không phải trả ngay lập tức, nhưng tất cả các khoản nợ đã được công bố và sẽ được giải quyết theo luật.
Thủ tướng bác bỏ những đồn đoán về việc sử dụng sai các công cụ tài chính, khẳng định rằng tất cả các giao dịch đều được thực hiện đúng cách và được báo cáo minh bạch trong các tờ khai tài sản của bà. Bà cũng tái khẳng định cam kết của chính phủ đối với tính minh bạch, quy trình tố tụng hợp pháp và quản lý có trách nhiệm.
Phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Thủ tướng Paetongtarn cho biết bà không có kế hoạch cải tổ nội các trong thời gian tới.
Bà khẳng định rằng chính phủ liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) dẫn đầu đang hoạt động hiệu quả, đồng thời nói thêm rằng các tài liệu bổ sung sẽ được công bố trên các nền tảng truyền thông xã hội để làm rõ thông tin mà bà đã trình bày trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm được tổ chức tại Quốc hội trong hai ngày 24-25.3 vừa qua.
Tự tin rằng bà và các bộ trưởng đã giải quyết mọi mối quan ngại của phe đối lập trong cuộc tranh luận, Thủ tướng Paetongtarn nói rằng bà sẽ yêu cầu nhóm của mình biên soạn các phản hồi bằng văn bản cho các vấn đề chính được nêu ra, đảm bảo rằng công chúng có thể tiếp cận các giải thích nếu họ bỏ lỡ cuộc tranh luận.
Trong khi đó, ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập, cho biết thông tin được trình bày trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm Thủ tướng sẽ được sử dụng làm bằng chứng để yêu cầu các cơ quan độc lập, chẳng hạn như Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia, điều tra.