Chính sách "Hai đổi mới" của Trung Quốc:

Đòn bẩy kích thích tiêu dùng và nhu cầu nội địa

Tại kỳ họp "Lưỡng hội" vừa kết thúc, Trung Quốc đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 là "thúc đẩy tiêu dùng và kích thích nhu cầu nội địa". Trước bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, Quốc Vụ Viện nhấn mạnh vai trò của chính sách "Hai đổi mới" - trụ cột chính để hiện thực hóa mục tiêu này. Chính sách này được công bố lần đầu vào năm 2023 nhưng chỉ thực sự được đẩy mạnh trong năm qua. Đáng chú ý, vào năm 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một doanh nghiệp tái chế cấp quốc gia, coi đây là giải pháp then chốt để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, giảm phát thải và hướng tới sự bền vững lâu dài.

Chính sách "Hai đổi mới" là gì?

Chính sách "Hai đổi mới" là viết tắt của chương trình "Nâng cấp thiết bị quy mô lớn và thay thế hàng tiêu dùng cũ". Mục tiêu chính là kích thích nhu cầu trong nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cải thiện hiệu suất của thiết bị để giảm phát thải.

Theo tạp chí tư tưởng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Qiushi (Cầu Thị), ý tưởng này lần đầu được đề xuất vào năm 2023 tại một hội nghị kinh tế do Quốc Vụ Viện tổ chức, nhằm nâng cao các tiêu chuẩn về công nghệ, tiêu thụ năng lượng và phát thải... Đến đầu năm 2024, khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh lại chính sách này, nó đã trở thành kế hoạch hành động với các phương thức thực hiện cụ thể.

Theo Giáo sư Bai Quan, Giám đốc Bộ phận Chuyển đổi năng lượng tại Học viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô (trực thuộc Quốc Vụ Viện), chính sách "Hai đổi mới" tập trung vào bốn trọng điểm. Trước hết, chính sách này thúc đẩy việc nâng cấp thiết bị trong sản xuất, bao gồm lò hơi công suất lớn, tua-bin, máy bơm nhiệt và hệ thống chiếu sáng dùng cho sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng. Đồng thời, nó khuyến khích việc thay thế hàng tiêu dùng cũ theo hình thức "đổi mới lấy cũ", áp dụng cho các thiết bị như tủ lạnh và điều hòa không khí. Ngoài ra, việc tái chế các sản phẩm cũ hoặc có mức phát thải cao cũng được đẩy mạnh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cuối cùng, chính sách đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn về hiệu suất sản phẩm và phát thải nhằm ngăn chặn việc tái mua thiết bị lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng. Trong đó, ba yếu tố đầu giúp cắt giảm phát thải trực tiếp, còn yếu tố cuối cùng gián tiếp hỗ trợ tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải carbon.

n1.jpg
Nguồn: ITN

Theo chính sách này, Chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng để đổi thiết bị cũ lấy các sản phẩm mới có hiệu suất cao hơn. Các doanh nghiệp tái chế cũng nhận được ưu đãi về thuế và tài chính để đẩy mạnh hoạt động tái chế.

Năm 2025, Quốc Vụ Viện cập nhật chính sách "Hai đổi mới", tăng ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm có thể đổi mới, bao gồm cả các dòng xe xăng cũ. Chính phủ cũng cam kết ban hành bộ tiêu chuẩn đổi xe chi tiết cho 294 mặt hàng vào cuối năm nay.

Ông Li Gang, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, chia sẻ với Tân Hoa xã rằng, chương trình sẽ giúp "kích thích chi tiêu tiêu dùng và thúc đẩy nhu cầu trong nước", đồng thời khuyến khích tất cả doanh nghiệp - dù là tư nhân hay nhà nước, trong nước hay nước ngoài - tham gia.

Cơ chế nâng cấp thiết bị hoạt động

Cơ chế chính của "Hai đổi mới" là cung cấp tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng đổi mới thiết bị và tái chế sản phẩm cũ. Ví dụ, một người có thể đổi xe xăng cũ lấy xe điện mới và nhận được khoản trợ cấp từ chính phủ.

Báo cáo công tác của Thủ tướng Lý Cường tại "Lưỡng hội" cho biết, Trung Quốc sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (41 tỷ USD) trái phiếu đặc biệt để tài trợ cho chương trình đổi hàng tiêu dùng vào năm 2025. Đồng thời, 700 tỷ nhân dân tệ (96 tỷ USD) sẽ được phân bổ cho chương trình "Hai dự án trọng điểm” - hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông như đường bộ và đường sắt.

Theo tài liệu chi tiết của Quốc Vụ Viện, khoảng 90% ngân sách sẽ do chính phủ trung ương cung cấp, phần còn lại do chính quyền địa phương đảm nhiệm.

Các cá nhân và doanh nghiệp sẽ nhận được tiền mặt khi gửi thiết bị cũ có mức phát thải cao, như tàu biển, xe tải, máy kéo và xe buýt, vào hệ thống tái chế. Ngoài ra, khi mua thiết bị mới có mức phát thải thấp hơn, họ cũng được hưởng chiết khấu.

Riêng các doanh nghiệp cũng có thể xin khoản vay lãi suất thấp để nâng cấp thiết bị quy mô lớn. Chính phủ đã nới lỏng quy định về các khoản vay này, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận hơn. Các dự án có thể xin tài trợ từ quỹ tiền mặt bao gồm "đổi mới thiết bị tại hiện trường, cũng như tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và cải thiện an toàn trong các ngành công nghiệp quan trọng", chẳng hạn như giao thông vận tải và nông nghiệp.

Ngoài ra, chính sách còn phân bổ 7,5 tỷ nhân dân tệ (1 tỷ USD) cho hoạt động "tái chế và xử lý rác thải điện tử", mở rộng phạm vi ngoài danh mục sản phẩm đổi trả.

Chính sách "Hai đổi mới" hỗ trợ tái chế

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới với 1.408 gigawatt (GW) công suất điện gió và mặt trời. Đến năm 2030, khoảng 35 triệu tấn rác thải từ thiết bị năng lượng tái tạo sẽ cần được tái chế.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Waste Management chỉ ra rằng, việc xây dựng năng lực tái chế đầy đủ có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp tái chế còn hạn chế do chi phí cao và thời gian hoàn vốn dài.

Theo Giáo sư Du Huanzheng, Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế tuần hoàn của Đại học Đồng Tế, mặc dù Bắc Kinh ban hành các chính sách vào năm 2023 và 2024 để khuyến khích doanh nghiệp, nhưng vẫn cần một thị trường tái chế mạnh hơn để thúc đẩy chính sách "Hai đổi mới".

Năm 2024, Trung Quốc đã thành lập Tập đoàn Tái chế tài nguyên Trung Quốc - một doanh nghiệp tái chế nhà nước chuyên xử lý thép phế liệu, pin xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo cũ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp tái chế tư nhân vẫn gặp khó khăn do thiếu "biên lai gốc" từ nhà sản xuất, tức là biên lai mua hàng từ nhà sản xuất cho phép bên tái chế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Chính sách mới năm 2024 đã cho phép sử dụng hóa đơn mua hàng thay thế biên lai gốc, giúp tháo gỡ rào cản tài chính và thúc đẩy mục tiêu "Hai đổi mới" đến năm 2027.

Các mục tiêu năm 2027 do Quốc Vụ Viện đề ra bao gồm tăng 25% đầu tư vào thiết bị mới trên khắp các lĩnh vực chính và tăng gấp đôi tỷ lệ ô tô được tái chế.

Chương trình đổi cũ lấy mới

Chương trình trợ giá đổi sản phẩm cũ lấy mới không phải là điều mới mẻ ở Trung Quốc để kích thích tiêu dùng và giải quyết tình trạng cung vượt cầu sản phẩm, cũng như nâng cao hiệu quả năng lượng. Năm 2025, số danh mục hàng hóa đủ điều kiện mở rộng từ 8 lên 12, bao gồm cả điện thoại di động và tủ lạnh.

Người mua có thể nhận tối đa 500 nhân dân tệ (70 USD) trợ cấp khi mua sản phẩm kỹ thuật số mới. Xe điện (EV) vẫn nằm trong danh mục hỗ trợ. Trợ cấp tái chế xe xăng cũng được mở rộng cho các xe đăng ký từ 2012 - 2014 thay vì 2011 - 2013. Người mua xe có thể nhận tối đa 20.000 nhân dân tệ (2.730 USD) trợ cấp cho xe điện hoặc hybrid và 15.000 nhân dân tệ (2.073 USD) cho xe xăng dưới 2 lít.

Năm 2024, hơn 60% số xe mới được mua theo chương trình là xe năng lượng mới (NEV, chủ yếu là xe điện và xe hybrid cắm điện). Các sản phẩm có mức hiệu suất năng lượng cao nhất chiếm hơn 90% doanh thu từ chương trình đổi mới thiết bị gia dụng.

Nói chung, giới chức trách Trung Quốc kỳ vọng rằng, chính sách "Hai đổi mới" sẽ giúp đất nước gấu trúc “đạt được ‘kết quả đáng chú ý’ trong quá trình chuyển đổi xanh” vào năm 2030 và thiết lập “hệ thống kinh tế phát triển xanh, ít carbon và tuần hoàn” vào năm 2035.

Một bản thông cáo chính thức cho biết, chính sách "Hai đổi mới" đã "tiết kiệm khoảng 28 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm lượng khí thải CO2 khoảng 73 triệu tấn" vào năm 2024.

Thế giới 24h

Chính sách thuế quan "có đi có lại" của Mỹ
Thế giới 24h

Chính sách thuế quan "có đi có lại" của Mỹ

Ngày 2.4 tới, chính sách thuế quan “có đi có lại” của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Mỹ sẽ áp đặt mức thuế bằng với các nước khác áp đặt đối với hàng hóa Mỹ, có tính đến từng mối quan hệ thương mại. Trong bối cảnh tác động của chính sách này chưa thể được đánh giá đầy đủ, các rào cản phi thuế quan sẽ làm phức tạp thêm bức tranh. Các quốc gia có thể giảm hàng rào bảo hộ của mình để tránh bị trả đũa hoặc có thể trả đũa mạnh hơn và biến cuộc chiến thuế quan thành chiến tranh thương mại toàn diện.

Mỹ kỳ vọng tăng doanh thu từ thuế: Thực tế hay ảo tưởng?
Thế giới 24h

Mỹ kỳ vọng tăng doanh thu từ thuế: Thực tế hay ảo tưởng?

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, một động thái mà Nhà Trắng tuyên bố sẽ giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và giúp Mỹ thu về 100 tỷ USD doanh thu từ thuế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo, điều này sẽ gây sức ép tài chính đối với các nhà sản xuất ô tô nội địa phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhật Bản ban hành luật mới chuẩn hóa sử dụng áp phích tranh cử
Thế giới 24h

Nhật Bản ban hành luật mới chuẩn hóa sử dụng áp phích tranh cử

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua Luật Bầu cử các chức vụ công sửa đổi nhằm giải quyết tình trạng các ứng cử viên lạm dụng áp phích bầu cử ngày càng gia tăng để quảng bá cho bản thân. Các quy định mới trong luật cấm nội dung không phù hợp trong áp phích vận động tranh cử, đặc biệt là khai thác các hình ảnh khiêu khích hoặc phục vụ lợi ích thương mại.

Khi nước Mỹ không còn là miền đất hứa
Quốc tế

Khi nước Mỹ không còn là miền đất hứa

Một loạt quốc gia đồng minh của Mỹ đã phải ban hành khuyến cáo đối với công dân du lịch đến Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách nhập cư đặc biệt nghiêm ngặt và hà khắc. Giới quan sát lo ngại, động thái này sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ, mà còn tạo ra làn sóng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia.

Luật mới của Brazil giúp siêu thị trở nên dễ tiếp cận hơn
Thế giới 24h

Luật mới của Brazil giúp siêu thị trở nên dễ tiếp cận hơn

Một luật mới tại bang Paraíba, Brazil, sẽ thay đổi cách trưng bày sản phẩm trong các chuỗi siêu thị lớn như Assaí và Atacadão. Luật 13.403/2024, có hiệu lực từ năm 2025, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận sản phẩm trên kệ hàng, giúp người khuyết tật, người cao tuổi và những ai gặp khó khăn trong di chuyển có thể mua sắm thuận tiện hơn.

Mỹ sẽ công bố thuế ô tô trong vài ngày tới
Thế giới 24h

Mỹ sẽ công bố thuế ô tô trong vài ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ công bố mức thuế đối với ô tô "trong vài ngày tới", làm dấy lên suy đoán rằng mức thuế mới đối với ô tô có thể được áp dụng trước khi mức thuế "có đi có lại" có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Sự trỗi dậy của fintech định hình tương lai tài chính ASEAN
Thế giới 24h

Sự trỗi dậy của fintech định hình tương lai tài chính ASEAN

Hệ thống tài chính của ASEAN đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu rộng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tài chính (fintech). Tại 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực—Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam—tỷ lệ đầu tư fintech vào ASEAN đã tăng từ 2% năm 2018 lên 7% vào năm 2022, tương đương khoảng 4,3 tỷ USD.

Hàn Quốc trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump?
Thế giới 24h

Hàn Quốc trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump?

“Mức thuế trung bình của Trung Quốc đối với các sản phẩm của chúng tôi cao gấp đôi mức chúng tôi áp dụng cho họ. Và mức thuế trung bình của Hàn Quốc cao gấp 4 lần… Trong khi chúng tôi hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự và nhiều mặt khác cho Hàn Quốc”, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như vậy mới đây, báo hiệu nguy cơ Hàn Quốc sẽ nằm trong tầm ngắm.

Thách thức lớn với tiến trình hòa bình ở Trung Đông
Thế giới 24h

Thách thức lớn với tiến trình hòa bình ở Trung Đông

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã bị phá vỡ sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Dải Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Phía Israel tuyên bố hành động này nhằm đáp trả việc Hamas từ chối thả thêm con tin theo kế hoạch trao đổi đã thỏa thuận trước đó. Việc Israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đặt ra những thách thức lớn đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

OECD dự báo ảm đảm về tăng trưởng châu Âu và thế giới do lo ngại căng thẳng
Thế giới 24h

OECD dự báo ảm đảm về tăng trưởng châu Âu và thế giới do lo ngại căng thẳng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của khu vực Eurozone xuống còn 1,0% trong năm 2025, giảm so với mức 1,3% được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái. Tăng trưởng toàn cầu cũng bị điều chỉnh giảm xuống 3,1% do gián đoạn thương mại ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.