
Tại Văn bản số 2098/STNMT-CTR ngày 28.2.2025, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP. Hồ Chí Minh thống kê, tính đến ngày 17.2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 56 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn TP. Thủ Đức và các quận, huyện. Trong đó, TP. Thủ Đức ghi nhận 26 điểm (quận Bình Tân 13 điểm). Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, con số này ngoài thực tế còn nhiều hơn gấp nhiều lần.
Nhiều tháng qua, người đi đường khi đi ngang cầu Vàm Xuồng (đường Bưng Ông Thoàn, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức) chứng kiến hình ảnh không mấy đẹp và sạch sẽ cho lắm khi một bãi rác tự phát nằm ngay bên dốc cầu (phía Khu công nghệ cao). Mặc dù, tại vị trí này có tấm bảng màu đỏ “cấm đổ rác” được dựng sừng sững. Tại điểm rác thải tự phát này là hàng trăm loại phế thải như: cây, cỏ khô, nệm cũ, gỗ mục…

Tương tự tại tuyến đường Lã Xuân Oai (phường Tăng Nhơn Phú A, đoạn tiếp giáp với Khu công nghệ cao) hai bên đường nhiều bãi rác tự phát với hàng chục bịch nilon, bao tải chứa rác thải được vứt thành từng đống. Tại đây, UBND phường Tăng Nhơn Phú A có dựng các tấm bảng “cấm đổ rác” và ghi rõ mức phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Đồng thời, còn ghi rõ “khu vực có camera quan sát”. Tuy nhiên, theo ghi nhận: rác thải vẫn ngập ngụa dọc tuyến đường.

Trong khi đó, tình trạng các điểm rác thải tự phát cũng tràn lan tại các tuyến đường, bãi đất trống, bờ kênh tại khu vực Khu tái định cư Thủ Thiêm 30ha (phường An Phú, TP. Thủ Đức). Theo ghi nhận dọc theo tuyến đường số 3, khu vực bờ sông ngay cầu Giồng Ông Tố (nối khu tái định cư và phường Bình Trưng Đông) khu vực bờ kênh và các bãi đất trống là nhiều bãi rác tự phát mọc lên; một số khu đất thành bãi đổ xà bần, bùn đất…rất nhếch nhác. Đáng nói, các bãi rác, bãi xà bần, bùn đất này “mọc” lên ngay tại các bảng “cấm đổ rác” do UBND phường An Phú dựng lên.

Sở TN-MT TP. Hồ Chí Minh đã liệt kê 26 điểm (trong đó có 25 điểm tái phát sinh) ô nhiễm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn TP. Thủ Đức như: như: đường Võ Chí Công (từ vòng xoay Mỹ Thuỷ hướng lên cầu Phú Mỹ và hướng ngược lại, dưới dạ cầu Phú Mỹ (ghi nhận ngày 6.2), đường Đồng Văn Cống, đường Nguyễn Địa Lô (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Địa Lô – Nguyễn Văn Kỉnh đến nút giao đường Nguyễn Địa Lô – Trương Văn Bang (ghi nhận ngày 6.2), khu đô thị Cát Lái (dọc các tuyến đường trong khu dân cư tới cổng C Tân Cảng Cát Lái (ghi nhận ngày 7.2), đường Nguyễn Thị Định (dưới chân cầu Mỹ Thủy 2 (ghi nhận ngày 7.2)… Ngoài ra, còn các điểm tái phát tại đường Trần Não, Phạm Văn Ngôn, Lương Định Của, Liên phường, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Lê Văn Thịnh…
Theo Sở TN-MT, tháng 8.2024, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố… Do đó, Sở TN-MT đề nghị UBND TP. Thủ Đức (và UBND Quận 8, UBND huyện Hóc Môn) tiếp tục rà soát, giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.