TP. Hồ Chí Minh: Dự án công viên Sài Gòn Safari sau 20 năm vẫn là đất trống, chăn thả trâu bò

Dù được quy hoạch từ năm 2004 nhưng đến nay Dự án công viên Sài Gòn Safari tại huyện Củ Chi vẫn ngổn ngang cỏ dại, chưa xong giải phóng mặt bằng. Nhiều khu vực người dân chăn thả trâu bò, trồng hoa màu…

z6360229366429-4410444934bf2eb569184b195eac9875-8973.jpg
Tấm Bản đồ quy hoạch Dự án công viên Sài Gòn Safari hiện phần phía dưới đã bị xuống cấp, không còn rõ. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 28.2

Năm 2004, Dự án công viên Sài Gòn Safari được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi và tạm giao hơn 485ha đất trên địa bàn 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi) cho TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn để chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án. Tổng số vốn đầu tư cho dự án dự kiến lên đến 500 triệu USD.

Dự án được đánh giá sau khi hoàn thành sẽ là công viên giải trí kết hợp du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, với chức năng bảo tồn, trưng bày, nhân giống các loài động - thực vật quý hiếm trong nước và thế giới.

Dự án gồm các khu chức năng thả thú bán hoang dã, dự kiến thả thú đặc trưng các khu vực trên thế giới; khu trưng bày thú mở gồm hệ thống chuồng trại dạng mở và cảnh quan, trưng bày các loài thú đặc trưng của các châu lục trên thế giới, vườn thú đêm trưng bày các loài thú chuyên sinh hoạt vào ban đêm… Bên cạnh đó, dự án còn có các công trình dịch vụ khác phục vụ du khách như biểu diễn thú ban ngày, ban đêm, khu dã ngoại, resort, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi...

z6360255918503-2a51e59fe6f338013f9f704ffa27ed31-5618.jpg
Khung cảnh hoang tàn bên trong dự án: nhiều căn nhà còn sót lại hiện bỏ hoang hoặc thành nơi chăn, thả trâu bò. Ảnh: Quang Phương

Hiện nay, Dự án công viên Sài Gòn Safari tiếp giáp nhiều tuyến đường lớn như: Nguyễn Thị Rành, Phú Thuận, Đỗ Đăng Tuyển… ở địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng. Tuy nhiên, chạy dọc theo các tuyến đường này khung cảnh hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm bên trong dự án hiện ra trước mắt.

z6360276940623-56e7845b69cdb919fdecd3c99f62802a-2636.jpg
Một số khu vực khác người dân trồng các loại hoa màu. Ảnh: Quang Phương

Tại góc đường Nguyễn Thị Rành và An Nhơn Tây, tấm Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất dự án hiện nửa phần dưới đã bị tróc sơn, thông tin ghi trên bản phạt nhạt, không xem rõ.

Chạy xung quanh dự án, chỉ toàn thấy cây cỏ dại mọc, có khu vực người dân trồng dưa leo, dưa hấu, cây cỏ để chăn nuôi… Tại dự án chưa có hạng mục xây dựng nào được xây dựng mới theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thay vào đó là dấu tích của những căn nhà bị giải tỏa, đập bỏ đang còn trơ tường gạch hoặc một vài trụ cột nhà… Bên cạnh đó, bên trong phần đất quy hoạch làm dự án vẫn còn sót lại vài căn nhà có người sinh sống.

z6360312672774-e37e4499a795e217dd6ff59c911bd8b3-270.jpg
Xí nghiệp sản xuất - Dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Quang Phương

“Điểm nhấn” hiện tại của dự án hiện nay là khu vực trụ sở Xí nghiệp sản xuất - Dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn nằm sâu trong dự án. Tại đây, có nhân viên trồng và chăm sóc các loại cây, hoa kiểng, một vài chuồng nuôi các loại thú, gia súc...

Liên quan đến dự án, ngày 21.6.2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 1007/TB-TTCP. Thông báo KLTT chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án này về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư...

z6360332389385-fc56778511ae6e74335349cd2910531d-9336.jpg
Bên trong dự án hiện có một số tuyến đường đất vốn là đường đi trước đây của người dân; hiện chỉ có một tuyến đường nhựa (ảnh nhỏ) là đường vào trụ sở Xí nghiệp sản xuất - Dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Quang Phương

Theo đó, UBND TP.HCM giao dự án cho Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên làm chủ đầu tư nhưng doanh nghiệp này không đủ năng lực thực hiện. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dự án chưa triển khai được.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiều nội dung như: vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; bên cạnh đó là việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Dự án Công viên Sài Gòn Safari phải được tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch theo đúng trình tự, thủ tục quy định để chọn nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) có kinh nghiệm và năng lực thực hiện dự án. Trường hợp có điều chỉnh quy hoạch dự án phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục…

Địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc, giao quyền phụ trách các sở, ban, ngành
Địa phương

Vĩnh Phúc: Sắp xếp bộ máy mới hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả

Ngày 3.3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Bình Phước: Khu đất canh tác ổn định 37 năm chưa được cấp “sổ đỏ” dù đã được xác định có căn cứ xem xét
Địa phương

Bình Phước: Khu đất canh tác ổn định 37 năm chưa được cấp “sổ đỏ” dù đã được xác định có căn cứ xem xét

Khu đất sử dụng ổn định từ năm 1988, được nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước, Bộ Tài Nguyên và Môi trường xác định có căn cứ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nhưng người dân vẫn mỏi mòn chờ đợi, trong khi nhiều khu đất kế cận có nguồn gốc tương tự đã được cấp "sổ đỏ" từ lâu.

Hòa Bình quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 9%
Trên đường phát triển

Hòa Bình quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 9%

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tỉnh Hòa Bình nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 đạt 9%. Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Cơ sở hạ tầng tại xã Kon Pne - huyện Kbang hôm nay đã có nhiều đổi thay
Địa phương

Bừng sáng Kon Pne

Sau hơn 20 năm băng rừng kéo điện về "ốc đảo" Kon Pne (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), ánh điện không chỉ thắp sáng các ngôi nhà mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.

Các đại biểu HĐND thành phố bấm nút thông qua Nghị quyết bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên tại Kỳ họp thứ 21 HĐND TP Hà Nội.
Địa phương

Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên

Để có thể hoàn thành kịch bản tăng trưởng đạt 8% trở lên, cả hệ thống chính trị Thủ đô xác định trước hết cần thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tiên phong trong thực hiện những tư duy mới, cách làm mới, tập trung vào đẩy mạnh động lực tăng trưởng truyền thống, tối đa hóa hiệu quả đầu tư, đưa giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.

Qua nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, lực lượng công an tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Địa phương

Niềm tin cho dân

Với tinh thần xung kích, tình nguyện “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, nhiều năm qua, công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa bàn cơ sở, được chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, được quần chúng nhân dân tin yêu.

UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn VinGroup ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh
Trên đường phát triển

UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn VinGroup ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh

Nhằm thúc đẩy các kế hoạch tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Vingroup vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Chính phủ.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
Địa phương

Vĩnh Phúc: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân

Sáng 28.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.