TP. Hồ Chí Minh:

Nhiều gói thầu của Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy tạm ngừng thi công do vướng mặt bằng

Nhiều dự án, công trình trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (TP. Thủ Đức) đang chậm tiến độ, nhiều gói thầu phải tạm ngừng thi công do vướng mặt bằng.

s3.jpg
Gói thầu xây dựng cầu Kỳ Hà 4 và tuyến nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đi Cát Lái hiện đang tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng. Ảnh: Quang Phương

Ngày 11.2, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (UBND TP. Hồ Chí Minh) có Văn bản số 673/BQLDAGT-KHĐT báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm tháng 2.2025. Theo đó, có 16 dự án công trình trọng điểm. Theo báo cáo, nhiều dự án, công trình trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh đang được triển khai thực hiện chậm tiến độ so với kế hoạch.

Trong đó có Dự án thành phần 1: Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có nhiều gói thầu đã triển khai từ nhiều năm trước; một số gói thầu mới triển khai thi công nhưng đang phải tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng.

Theo báo cáo, Dự án thành phần 1: Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có tiến độ thực hiện được duyệt: 2015 – 2025, tổng vốn đầu tư hơn 1.826 tỷ đồng. Theo báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư (giai đoạn 1, 2, 3) chậm tiến độ so với kế hoạch.

s5.jpg
Văn phòng Ban chỉ huy công trường của đơn vị thi công bị bỏ hoang, không một bóng người vì gói thầu đang tạm dừng thi công. Ảnh: Quang Phương

Về tiến độ thực hiện, thi công dự án: khởi công hạng mục đầu tiên vào tháng 6.2016, hiện tại tổng giá trị thực hiện các hạng mục công việc đạt khoảng 30,1%. Trong đó, có một số gói thầu xây lắp đã hoàn thành: xây lắp cầu Kỳ Hà 3, xây dựng cầu vượt trên đường Vành đai 2 và hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái, xây dựng cầu Mỹ Thủy 3…

Tuy nhiên, có nhiều gói thầu xây dựng hiện đang phải tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng. Cụ thể: Gói thầu xây dựng các nhánh đường phía bờ tả rạch Mỹ Thủy (khối lượng đã thực hiện 15%); gói thầu xây dựng nhánh đường phía bờ hữu rạch Mỹ Thủy (khối lượng đã thực hiện 50%); gói thầu xây dựng cầu Kỳ Hà 4 và tuyến nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đi Cát Lái (khởi công tháng 4.2024, đã thi công hoàn thành mố M2, trụ T2… khối lượng thực hiện 15%).

Ngoài ra, còn có gói thầu Xây dựng cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ: khởi công ngày 18.1.2025, đã thi công được 2 thủ cọc khoan nhồi. Gói thầu xây dựng cầu Kỳ Hà 3 – nhánh phải: đã hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng. Hiện đang chờ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói bảo hiểm, tư vấn giám sát để khởi công gói thầu.

s7.jpg
Địa điểm thi công Gói thầu xây dựng cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ hiện không có công nhân thi công. Ảnh: Quang Phương

Bên cạnh đó là các gói thầu: cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ, cầu Kỳ Hà 4 và tuyến nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đi Cát lái; xây dựng cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải; cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cầu vượt trên đường Vành đai 2 và cầu Kỳ Hà 3 – nhánh phải; bảo hiểm, tư vấn giám sát: đang thực hiện công tác tổ chức nhà thầu.

Theo báo cáo, nguyên nhân khách quan khiến dự án chậm tiến độ: do công tác giải phóng mặt bằng chậm: Dự án thành phần 2 – giải phóng mặt bằng do UBND TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2016. Hiện nay, UBND TP. Thủ Đức đang chi trả tiền bồi thường (khoảng 1.190 tỷ đồng) và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đến hết tháng 1.2025, mới bàn giao cho Ban Giao thông được 9/195 trường hợp (phạm vi có thể tập kết thi công).

Công tác di dời lưới điện cao thế: hiện nay UBND TP. Hồ Chí Minh chưa có hướng dẫn về việc bồi thường di dời hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến các Sở ngành chưa có cơ sở triển khai thẩm định hồ sơ thiết kế gói thầu di dời lưới điện cao thế. Việc chậm thẩm định, phê duyệt và triển khai di dời lưới điện cao thế gây ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thi công gói thầu xây dựng cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ.

a1.jpg
Hiện tại, nhiều khu vực thuộc dự án vẫn chưa xong khâu giải phóng mặt bằng, do đó nhiều gói thầu phải tạm dừng thi công, chờ mặt bằng. Ảnh: Quang Phương chụp sáng 13.2

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư cũng chậm so với kế hoạch đề ra: giải ngân từ đầu dự án đến nay là 737,793 tỷ đồng (đặt 48,44% giá trị dự án (không bao gồm dự phòng); giải ngân từ đầu năm 2025 đến nay là 2,590 tỷ đồng, đạt 0,42% kế hoạch vốn 2024.

Từ những vấn đề trên, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh sớm ban hành hướng dẫn việc bồi thường di dời hạ tầng kỹ thuật để có cơ sở thẩm định, phê duyệt thiết kế gói thầu di dời lưới điện cao thế, bảo đảm tiến độ thi công hạng mục cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ; UBND TP. Thủ Đức bàn giao mặt bằng thi công mố M1 cầu Kỳ Hà 4, mố, trụ cầu vượt Cát Lái trong tháng 2.2025; bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án trước 31.3.2025.

Xã hội

Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chúc mừng Lãnh đạo BHXH Việt Nam bổ nhiệm theo cơ cấu, tổ chức mới.
Xã hội

Giảm 723 đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý sau tinh gọn

Sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy và chuyển đổi mô hình tổ chức từ ngày 1.3, số lượng đầu mối trong toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã giảm từ 1.470 xuống còn 747 đầu mối đơn vị (giảm 723 đơn vị, tương ứng 49,2%). Cuộc cải tổ tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý toàn ngành.

Từ ý tưởng tới hiện thực
Xã hội

Từ ý tưởng tới hiện thực

Mới đây, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã có buổi làm việc với Công ty CP Truyền thông quốc tế INCOM để thảo luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác PBGDPL. Cuộc họp đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực pháp lý, mở ra cơ hội mới giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật cho người dân.

Lan tỏa dấu ấn 50 năm ngành Điện miền Nam qua 3 cuộc thi viết, chụp ảnh và video clip
Xã hội

Lan tỏa dấu ấn 50 năm ngành Điện miền Nam qua 3 cuộc thi viết, chụp ảnh và video clip

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng, phát triển ngành Điện miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức ba cuộc thi sáng tác gồm viết, chụp ảnh, video clip. Đây là dịp để ghi nhận, lan tỏa những nỗ lực, đóng góp của ngành Điện miền Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong suốt nửa thế kỷ qua.

Cán bộ Agribank tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây tại sự kiện
Đời sống

“Agribank - Thêm cây, thêm sự sống”, lan tỏa hành trình “Vì tương lai xanh” tại Mê Linh

Với thông điệp “Agribank - Vì một tương lai xanh - Thêm cây, thêm sự sống”, ngày 14.3.2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với UBND huyện Mê Linh đã tổ chức chương trình trồng cây xanh. Sự kiện một lần nữa khẳng định sự chung tay, đồng lòng của Agribank với các địa phương nói chung, Mê Linh nói riêng trong hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và cải thiện môi trường sống cho người dân.

Bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử
Xã hội

Bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử

Ngày 14.3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả Cooperatieve Vereniging SNB - React U.A (REACT - Tổ chức quốc tế về chống hàng giả) tổ chức Hội thảo về chống gian lận thương mại, hàng giả nhằm bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử. Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15.3.

Vietnam Airlines chính thức nối lại đường bay thẳng Hà Nội – Moscow
Giao thông

Vietnam Airlines chính thức nối lại đường bay thẳng Hà Nội - Moscow

Sau ba năm gián đoạn, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines sẽ chính thức khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Moscow (Nga) từ ngày 8.5.2025. Việc khai thác lại đường bay này không chỉ củng cố vị thế của Vietnam Airlines trên các đường bay quốc tế mà còn hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay, nâng cao hiệu quả khai thác của hãng.

 Nữ công nhân viên NPCETC lập hồ sơ công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ảnh: NPC
Đời sống

NPCETC: Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, phát triển

Hướng tới ngày Quốc tế hạnh phúc gắn với các thông thông điệp của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công nhân viên, bất kể giới tính, đều có cơ hội phát triển bình đẳng.