Lễ hội rước vua, chúa giả tại Đền Sái - Hành trình di sản
Báo Đại biểu Nhân dân
Hàng năm, lễ hội rước vua giả làng Thụy Lôi (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) được tổ chức vào ngày 7 - 8. 2 (tức 10 - 11 tháng Giêng).
Hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương hào hứng tham gia lễ hội rước kiệu vua, kiệu chúa sống ở đền Sái Ngày 8.2 (tức 11 tháng Giêng), tại đền Sái (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra lễ rước vua giả, chúa giả độc đáo duy nhất trên cả nước Năm nay, người nhận vai vua Thục Phán An Dương Vương là cụ Nguyễn Hữu Bá (73 tuổi) Chúa trò (Thanh Gianng Sứ) là cụ Trương Đăng Cường (72 tuổi). Trong khi rước, kiệu chúa được các thanh niên thay nhau khiêng, cứ khoảng vài phút lại có nghi thức xoay và chạy kiệu. Mỗi lần như vậy, chúa an tọa ở trên kiệu cao lại vung kiếm thị uy Lễ hội có sự tịch bắt nguồn từ việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa, được các tiên nữ đêm đêm xuống trần gánh đất đắp hộ nhưng ma gà giả tiếng gà gáy sáng làm các tiên cô bỏ cuộc bay về trời, nên đắp mãi chưa xong thành
Nhờ được thần Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay diệt được ma gà trắng núp ở Thất Diệu Sơn nên mới xây xong thành Cổ Loa Người vinh dự được dân làng chọn vào vai vua, là cụ Nguyễn Hữu Bá - vị cao niên uy tín trong làng Màn xoay kiệu nhà chúa tại lễ hội Trên đường rước kiệu từ đền Sái về Đình Thuỵ Lôi vua và chúa sẽ tung tiền như một phép ban lộc cho nhân dân và những người tham gia lễ hội Những người đứng hai bên đường mong muốn lộc của chúa và vua sẽ mang lại điều bình an cho mọi người Trong đoàn rước, đi trước các kiệu đều cho đội nhạc, trống, chiêng, cờ lọng, vũ công múa những điệu múa uyển chuyển, bắt mắt cùng đội quân tốt nhí là cháu chắt của những người đọc chọn làm vua, chúa hay các quan
Lễ hội có sự tích bắt nguồn từ việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa, được các tiên nữ đêm đêm xuống trần gánh đất đắp hộ nhưng ma gà giả tiếng gà gáy sáng làm các tiên cô bỏ cuộc bay về trời, nên đắp mãi chưa xong thành Bên cạnh vai vua và chúa, người dân Thụy Lôi còn rước kiệu võng chở 4 vị quan Thự vệ, quan Tán lý, quan Đề lĩnh và quan Trấn thủ cùng các thê thiếp, con cháu của họ. Quan Thự vệ năm nay được lựa chọn là ông Ngô Trọng Bi (68 tuổi) Quan Tán lý là ông Nguyễn Hữu Lợi (68 tuổi)
Quan Đề lĩnh là ông Lê Quang Thuận (68 tuổi) Quan Trấn thủ là ông Ngô Hữu Tuyên (68 tuổi)
Chia sẻ tại Lễ hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho cho biết, Xuân Ất Tỵ 2025, là một mùa xuân đặc biệt, mùa xuân đầu tiên huyện Đông Anh cùng Thủ đô Hà Nội thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 với tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội, tạo ra những cơ hội mới, giá trị mới. Hành trình di sản về với Đền Sái, về với Lễ hội rước Vua độc đáo thể hiện tính đoàn kết cộng đồng với những nét văn hóa truyền thống từ ngàn xưa để lại...
21h tối 1.4, theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 2.4 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Zvartnots, Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan.
Sáng nay, 1.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Sáng 25.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.
Giữa tiết trời mưa bụi của những ngày đầu xuân, Hà Nội dường như khoác lên mình một tấm áo dịu dàng, lãng mạn hơn bao giờ hết. Trên nhiều con phố quen thuộc như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên..., những hàng hoa ban vẫn bung nở rực rỡ, khoe sắc tím hồng giữa không gian phố thị. Màu hoa dịu nhẹ, vươn mình trong làn mưa bụi li ti, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, vừa trong trẻo, vừa quyến rũ, mang đến cho Thủ đô một vẻ đẹp rất riêng mỗi độ xuân về.
Lễ hội La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội diễn ra nhiều ngày với nhiều nghi thức và hoạt động độc đáo như lễ rước kiệu Thánh Tĩnh Quốc Tam Lang (ngày mùng 7 tháng Giêng), lễ rước “ông lợn” (tối 13 tháng Giêng hằng năm) nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ nước.
Sáng 6.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội Khóa XV.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), trên các nẻo đường, phố phường ở Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ chào mừng.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang rộn ràng khắp các con đường, tuyến phố, tràn ngập khắp những con ngõ nhỏ của Thủ đô Hà Nội.
Những ngày cận Tết, không khí tại các làng nghề làm bánh chưng của Thủ đô Hà Nội như: làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì) Tranh Khúc, Lỗ Khê (xã Liên Hà, huyện Đông Anh)… càng tất bật, hối hả.
Chợ lá dong Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) được biết đến là chợ chuyên cung cấp lá dong lâu đời nhất tại Hà Nội. Chợ Trần Quý Cáp là điểm mua lá chuối, lá dong, lạt gói bánh quen thuộc của nhiều gia đình tại Thủ đô. Vào những ngày cận Tết, không khí tại đây càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán, người mua.
Sáng nay, 21.1, Diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã diễn ra tại TP. Cần Thơ.
Chiều 15.1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp, xem xét, quyết định và cho ý kiến về 3 nội dung.
Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng những ngày này các chợ hoa cũng như nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn khi đào, quất đã rộn ràng khoe sắc phục vụ người dân chơi Tết.
Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng phố Hàng Mã, hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tấp nập, nhộn nhịp, rực rỡ sắc đỏ của hoa, câu đối, đèn lồng, đồ trang trí Tết.
Vietnam Airlines tặng vé máy bay nội địa hạng Thương gia cho toàn bộ cầu thủ bóng đá nam Việt Nam và thẻ Bông Sen Vàng hạng Bạch kim cho huấn luyện viên Kim Sang Sik để tri ân những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024.
Dự án Đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có chiều dài hơn 60km, tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Sau 2 năm thi công, đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc một số nhà ở trên tuyến chưa được bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, chương trình nghệ thuật lễ khai mạc triển lãm có chủ đề "Việt Nam - Hòa bình, hợp tác, cùng phát triển" với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Sáng 17.12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tới dự và chủ trì lễ tổng duyệt.