Phụ huynh băn khoăn có nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1

Trong thời gian năm học chưa kết thúc, nhiều phụ huynh “sốt ruột" băn khoăn, lo lắng có nên cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1 hay không?

Áp lực tìm lớp học chữ cho con chuẩn bị vào lớp 1 -0

Phụ huynh “sốt ruột” tìm lớp cho con học chữ

Chị Nguyễn Thị Thành (Quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết năm nay con trai chị chuẩn bị vào lớp 1. Mặc dù ở lớp mầm non, con đã được học chữ, đếm số nhưng con vẫn chưa nhớ hết bảng chữ cái. Do vậy, ngay đầu tháng 5 này, chị Thành đã đăng ký cho con lớp luyện chữ và học toán của một cô giáo trẻ mới ra trường. Mỗi tháng chi phí ôn luyện cho con hết 2 triệu đồng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều phụ huynh trao đổi rất sôi nổi về việc tìm lớp tiền tiểu học cho con. Không ít phụ huynh băn khoăn, lo lắng bày tỏ: “Các mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1, có con cho con đi học thêm ở đâu không ạ? Cho em xin địa chỉ lớp học ở Hà Nội", “Con hiện tại vẫn chưa biết viết, thuộc hết bảng chữ cái nên cho đi học như thế nào?”,...

Anh Hồ Văn Lịch trú tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã nằm vùng ở nhiều hội nhóm phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và hỏi ý kiến những bạn bè có con đã từng học lớp 1 thì họ đều khuyên nên cho con đi học tiền tiểu học trước. Tôi cũng đăng ký cho con, tuy nhiên tôi nhận thấy việc cho con đi học các cô dạy rất nhanh, các chương trình học ở học kì 1 lớp 1 các cô đã dạy xong gần hết. Thế nên, tôi đã dừng cho con đi học lớp tiền tiểu học nữa vì nếu học như vậy khi khai giảng chính thức không biết con mình sẽ học gì".

Chị Lê Thị Lan Thơm (Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái khi có con chuẩn bị vào lớp 1 tôi cũng như bao phụ huynh cho con đi học tiền lớp 1. Mặc dù khi đó so với các bạn ở lớp mẫu giáo con tiếp thu khá nhanh. Nhưng khi vào lớp 1 con lại được nhận xét là học chậm hơn so với các bạn khác vì chủ quan những kiến thức đó con đã được học từ trước khiến tôi rất lo lắng. Tôi nhận thấy là cho trẻ đi học trước lớp 1 nếu được dạy không đúng cách còn khiến các cô khó sửa lại cho con hơn vì khi vào lớp 1 cô giáo sẽ dạy con lại từ cách cầm bút, tư thế ngồi, nề nếp,...việc bố mẹ quá lo lắng cho con đi học sớm nhất là đối với bố mẹ có con lần đầu đi học như tôi là tốt nhưng không cần thiết”.

Về vấn đề này, một cô giáo ở Hà Nội cho hay, đây là một trong số những mặt hạn chế của việc các con đã được học trước từ sớm vì chưa chắc con đi học sớm đã học tốt hơn so với các bạn không đi học tiền lớp 1. Ở giai đoạn đang học mầm non như thế này bố mẹ chỉ nên khơi gợi sự thích thú, tò mò cho trẻ vì ở mỗi giai đoạn sẽ có phương pháp học tập, phát triển khác nhau.

Theo tâm lý chung của bố mẹ là luôn muốn con mình học tập thật tốt, tuy nhiên việc gây áp lực quá sớm cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 khiến các con cảm thấy không hứng thú việc học.

Với học sinh lớp 1 trẻ chủ yếu học đọc, học viết, và học các con số cũng như những phép tính cộng trừ cơ bản. Bên cạnh đó học sinh sẽ được phát triển bằng các môn như: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Âm nhạc,…việc áp lực con cái chú trọng trực tiếp vào những môn Toán, Tiếng Việt là hoàn toàn không cần thiết.

Chị Trần Ngọc Mai (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Trước khi tham khảo các lớp học tiền tiểu học cho con mình cũng xem 1 vài thông tin trên internet về việc cho con đi học trước lớp 1 hay không? Tôi đọc được rất nhiều ý kiến và lời khuyên của chuyên gia khuyên ba mẹ nên tạo tâm lý thoải mái cho con thay vì “ép" con đi học sớm.

Tôi cũng đồng tình với quan điểm này vì theo như tìm hiểu khi học lớp 1 các con sẽ chỉ tập trung học về chữ, ghép vần và cộng trừ đơn giản. Những điều này thì bố mẹ hoàn toàn có thể dành thời gian để học cùng con vì không quá khó. Tôi đã cho con thoải mái vui chơi và học theo như chương trình mẫu giáo mà các cô trên lớp đã dạy. Tôi không muốn con mình chưa đi học mà đã sợ phải học".

Thay vì “sốt ruột" cho con đi học tiền tiểu học thì bố mẹ nên cho con làm quen trước ở mức độ vừa phải và để con thích nghi dần với việc học tập tại môi trường mới.

Học sớm chưa chắc đã tốt

Cô Dương Thị Diệu Tú (Giáo viên Trường Tiểu học Tráng Việt B, Huyện Mê Linh - Hà Nội) cho biết: “Những năm trở lại đây số lượng học sinh chưa vào lớp 1 nhưng đã đọc thông viết thạo ngày càng nhiều. Bản thân tôi không tổ chức việc dạy thêm tiền tiểu học vì với học sinh mẫu giáo, các em đã được các cô giáo mầm non dạy chữ cái, những nét viết căn bản, đa số đều đảm bảo tốt chất lượng yêu cầu đối với các em học sinh mầm non.”

Theo cô Dương bởi một số con khi đã biết trước kiến thức thường sẽ “lười học” trên lớp dẫn tới kết quả học tập tại lớp không được đảm bảo một cách tuyệt đối.

Chia sẻ với các phụ huynh năm nay có con vào lớp 1, thầy Lê Trung Tuấn (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Hà Đông) cho rằng: “Ở giai đoạn này phụ huynh nên tạo một tâm lý thoải mái cho con trước khi bước vào 1 giai đoạn mới. Bởi việc học tập tại cấp Tiểu học có khác biệt lớn so với việc học tại mầm non, nên khi các con chưa chuẩn bị được tinh thần vững vàng thì rất vất vả thời gian đầu của năm học.

Phụ huynh không cần phải quá lo lắng về kiến thức tiền tiểu học cho con vì theo chương trình học của Bộ Giáo dục - Đào tạo mỗi giáo viên đều cần phải có trách nhiệm đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng cho con khi bước vào năm học mới”.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.