Trong số 1.156 sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp đợt này, có 341 tân cử nhân, 815 tân kỹ sư. Trong đó, 13 em tốt nghiệp loại xuất sắc (đạt tỷ lệ 1.12%), 69 em tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 5.97%), 535 em tốt nghiệp loại khá (chiếm 46.28%). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên chiếm 53,37%.
Phần lớn sinh viên có thành tích cao trong học tập và luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Trong đợt này, có 227 sinh viên được nhà trường khen thưởng (chiếm tỷ lệ 19.64%).
Thủ khoa tốt nghiệp là em Nguyễn Phi Phong, lớp 63KTPM2, ngành Kỹ thuật phần mềm với GPA 3.85/4, học vượt 1 học kỳ, đạt thành tích Sinh viên xuất sắc toàn khoá. Phi Phong cũng là một trong 2 sinh viên khóa 63 đầu tiên được nhà trường công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt này.


Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi điểm lại hành trình 66 năm xây dựng và phát triển của nhà trường với nhiều thành tích nổi bật, đồng thời biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các tân cử nhân, tân kỹ sư.
GS.TS Trịnh Minh Thụ nhấn mạnh, những kiến thức, kỹ năng mà các tân cử nhân, tân kỹ sư đã tích lũy tại trường trong 4,5 năm qua là những kiến thức nền tảng cơ bản, quan trọng. Tuy nhiên, thầy Hiệu trưởng mong muốn các em tiếp tục nỗ lực trau dồi về chuyên môn, rèn luyện kỷ cương, nề nếp để xứng đáng là cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, tiếp nối truyền thống của cựu sinh viên nhà trường.
“Các em ra trường trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam có những khó khăn nhất định. Nhưng thầy hoàn toàn tin tưởng rằng với kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh, kỹ năng mà các em đã được đào tạo trong những năm tháng qua tại Trường Đại học Thủy lợi, các em sẽ thành công trong những năm tiếp theo. Cánh cổng của Trường Đại học Thủy lợi luôn rộng mở đón chào mỗi khi các em quay trở lại thăm trường và học tập những bậc học cao hơn”, GS.TS Trịnh Minh Thụ bày tỏ.
Thầy Hiệu trưởng cũng mong các tân cử nhân, tân kỹ sư hãy tham gia tích cực vào mạng lưới cộng đồng, cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi; là một cầu nối quan trọng giữa trường với các cơ sở, với xã hội. Ông nhấn mạnh, nhà trường luôn mong mỏi các em sẽ quay trở về góp ý cho nhà trường về chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.


Thay mặt các sinh viên được trao bằng tốt nghiệp phát biểu, em Nguyễn Phi Phong, lớp 63KTPM2, ngành Kỹ thuật phần mềm bày tỏ tri ân tới các thầy cô qua bao tháng ngày dạy dỗ, sát cánh và đồng hành cùng sinh viên.
“Trong hành trình 4,5 năm học, chúng em đã được nhận biết bao bài học quý báu, không chỉ là kiến thức chuyên môn và còn là cách làm người, kinh nghiệm sống và lòng nhiệt huyết để sống sao cho thật rực rỡ. Những lời truyền dạy, những bài học quý báu ấy, sẽ là hành trang vững chắc là nguồn lực to lớn để chúng em có thể vững tin bước vào đời và đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống”, Phi Phong chia sẻ.
Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủy lợi đã và đang đào tạo 77 ngành, chương trình đào tạo gồm: 15 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ; 17 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 45 ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học. Tính đến thời điểm hiện nay, quy mô đào tạo của trường là gần 25.000 người học.
Năm 2025, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh thêm 4 chương trình đào tạo mới gồm: Kế toán tích hợp, Công nghệ tài chính, Công nghệ bán dẫn và Thiết kế vi mạch, Công nghệ kỹ thuật đường sắt tốc độ cao và đô thị. Trong đó, có nhiều chương trình đào tạo liên kết với Mỹ, Bỉ, Đức, Hà Lan… ở các trình độ đào tạo khác nhau.