Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet vừa qua thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Cành cọ hàn lâm cho TS.KTS Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Sự cống hiến và nhiệt huyết của TS.KTS Nguyễn Thái Huyền đã và đang đóng vai trò quyết định trong việc củng cố hợp tác giáo dục đại học giữa hai quốc gia, cũng như trong việc phát triển mạnh mẽ chương trình đào tạo về kiến trúc, cảnh quan và đô thị bằng tiếng Pháp tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội suốt hơn 20 năm qua.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, TS.KTS Nguyễn Thái Huyền tiếp tục học Thạc sĩ Thiết kế đô thị tại Đại học Kiến trúc và Cảnh quan quốc gia Bordeaux, sau đó là Tiến sĩ Quy hoạch đô thị và quy hoạch không gian tại Đại học Bordeaux Montaigne (Pháp). Nhờ đó, TS Huyền được củng cố tình yêu dành cho văn hóa, con người và kiến trúc Pháp.
Trở về nước, TS. KTS Nguyễn Thái Huyền tham gia đặt nền móng, xây dựng và thúc đẩy phát triển đào tạo chương trình Kiến trúc Cảnh quan Pháp ngữ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây cũng là nơi đầu tiên cấp bằng Kiến trúc Cảnh quan trên cả nước.
Sau đó, TS tiếp tục xây dựng chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Kiến trúc, Quy hoạch và Cảnh quan với Pháp. Hiện tại, bà là Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, phụ trách hệ thống đào tạo bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Kiến trúc của Pháp.
Nhờ những đóng góp của mình, vào năm 2017, bà từng được nhận giải thưởng GADIF - giải thưởng do các Đại sứ quán, Phái đoàn và cơ quan Pháp ngữ tại Hà Nội bầu chọn nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam.

Phát biểu khi được nhận danh hiệu cao quý này, TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền đã chia sẻ về mối nhân duyên với tiếng Pháp và nước Pháp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã củng cố tình yêu của bà dành cho văn hóa Pháp, kiến trúc Pháp và con người Pháp.
Bà cũng được truyền cảm hứng từ những người thầy, người bạn, người bạn đời, tiếp thêm năng lượng để có thể cống hiến toàn bộ năng lượng và chất xám cho sự hợp tác của Pháp và Việt Nam.
Trong bài phát biểu của mình, TS. Nguyễn Thái Huyền cũng chia sẻ ý tưởng về mô hình Living Lab và mong rằng các hoạt động, các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hành nghề Kiến trúc, Quy hoạch và Cảnh quan sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chung tay và ủng hộ nhiệt thành từ Chính phủ Pháp, cộng đồng Pháp ngữ, các đối tác quốc tế, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Danh hiệu Hiệp sĩ Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp ra đời đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoléon đệ nhất, nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật.