Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội hợp tác với ĐH Clermont Augverne, Cộng hòa Pháp

Ngày 11.3.2025, GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội và GS. Pierre Clavelou, Hiệu trưởng Trường Y thuộc ĐH Clermont Augverne, Cộng hòa Pháp (UCA) đã ký kết 3 văn kiện hợp tác giữa hai đơn vị gồm: Thoả thuận hợp tác khung, trao đổi cán bộ, giảng viên và trao đổi học viên cao học trong 3 lĩnh vực: tim mạch, cấp cứu và chẩn đoán hình ảnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường ĐH Y Dược có TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng. Về phía Bệnh viện E có sự tham dự của TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc; TS. Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc, TS. BS Lê Hồng Nhân - Phụ trách khoa Phẫu thuật thần kinh, cùng các học viên, bác sĩ được đào tạo tại Pháp của Bệnh viện E.

Về phía đối tác có sự hiện diện của GS. Mathieu Zuber, Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Saint Joseph và bà Trần Mai Anh, cán bộ chuyên trách về hợp tác y tế của Đại sứ quán Pháp.

2025-03-11-vnu-ump-ky-ket-uca-2.jpg
GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành và GS. Pierre Clavelou đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN và Hiệu trưởng Trường Y, ĐH Clermont Auvergne

Tại buổi lễ, GS. Pierre Clavelou đã cảm ơn và bày tỏ niềm vui có cơ hội hợp tác với các chuyên gia y tế Việt Nam. Ông nhấn mạnh, hỗ trợ phát triển là một trong những mục tiêu quan trọng của Trường Y UCA. Ông cũng mong muốn thúc đẩy triển khai các thoả thuận hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực thần kinh và tim mạch mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác trong y học.

GS. Pierre Clavelou đặc biệt bày tỏ mong muốn Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN và Bệnh viện E sẽ mở rộng việc tiếp nhận bác sĩ trẻ từ Pháp sang thực tập và cùng thực hiện các nghiên cứu chung, đây là một trong những mục tiêu quan trọng của mối quan hệ hợp tác mà phía Trường Y Clermont Auvergne quan tâm.

2025-03-11-vnu-ump-ky-ket-uca-3.jpg
GS. Pierre Clavelou tại buổi làm việc

GS. Lê Ngọc Thành đặc biệt cảm ơn các đối tác Clermont đã dành sự quan tâm và đào tạo nhiều bác sĩ, nhân viên y tế cho Việt Nam. Các bác sĩ trẻ Việt Nam được đào tạo trong môi trường Pháp với sự chuyên nghiệp, chỉn chu, được thực hành nghề tại các bệnh viện Pháp đã giúp nâng cao trình độ rõ rệt và trở thành nòng cốt cho việc phát triển Bệnh viện E, nhất là Trung tâm tim mạch.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng cho biết, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu, đồng thời tạo ra môi trường làm việc, học tập quốc tế cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Bà cũng cho biết, Trường ĐH Y Dược đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để phát triển chương trình hợp tác này, bao gồm các lớp học tiếng Pháp tại Trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi sinh viên và cán bộ, giảng viên. Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và tạo ra cơ hội trao đổi giữa các đơn vị.

TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E đã khẳng định mục tiêu hợp tác giữa Trường Y Clermont Auvergne và Bệnh viện E nhằm đào tạo các bác sĩ trẻ trong khuôn khổ các chương trình DFMS/DFMSA. TS. Hựu đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tay nghề của đội ngũ nhân viên y tế trong các lĩnh vực như thần kinh, tim mạch, đồng thời khẳng định mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện E. Theo TS. Hựu, chính nhờ những chương trình hợp tác này mà sinh viên được tiếp cận với những kiến thức y khoa mới đồng thời tạo ra những cơ hội hợp tác giữa các chuyên gia y tế từ cả hai quốc gia.

2025-03-11-vnu-ump-ky-ket-uca-4.jpg
Theo GS. Lê Ngọc Thành, thời điểm này là thời điểm khoa học, thời điểm 4.0, nếu không có hội nhập thì rất khó phát triển. Do đó, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN tập trung cao độ cho việc hợp tác quốc tế, đặc biệt với Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản...

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược và Đại học Clermont Auvergne, CH Pháp đặt ra nhiều kỳ vọng và niềm tin vào một tương lai hợp tác lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới đối với việc đào tạo y khoa và mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

Bệnh viện E, đặc biệt là Trung tâm Tim mạch đã có những bước phát triển vượt bậc thời gian qua cũng có phần đóng góp không nhỏ của mối quan hệ hợp tác với Bệnh viện Clermont Ferrand. Sự đồng hành giữa Trường ĐH Y Dược, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện E trong thời gian qua đã mở ra những hướng hợp tác đào tạo và nghiên cứu, gắn kết Viện-Trường và kiến tạo những cơ hội hợp tác mới cho giảng viên và sinh viên.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác (Hợp tác khung, trao đổi cán bộ giảng viên, trao đổi sinh viên) giữa Trường ĐH Y Dược và Đại học Clermont Augverne đánh dấu một sự kế thừa và tiếp nối quan trọng để củng cố và phát huy hơn nữa mối quan hệ lâu bền, thân thiết.

2025-03-11-vnu-ump-ky-ket-uca-1.jpg
Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược và Đại học Clermont Auvergne, CH Pháp đặt ra nhiều kỳ vọng và niềm tin vào một tương lai hợp tác lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Khoa học sức khỏe là ngành đào tạo được ĐHQGHN ưu tiên đầu tư, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng y học công nghệ cao trực thuộc Trường ĐH Y Dược là đề án được lãnh đạo ĐHQGHN quan tâm, chỉ đạo. Trung tâm hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học liên ngành và đa ngành trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo các vấn đề thực tiễn, đồng sáng tạo các dự án thí điểm trong xu hướng ứng dụng y học tiên tiến toàn cầu; Kết nối, phát triển các mối quan hệ đối tác (đại học - nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở ứng dụng/trị liệu) với các bên liên quan chính để chuyển kết quả khoa học thành các dự án chuyển giao công nghệ, chính sách nhà nước liên quan đến ứng dụng y học tiên tiến; Tư vấn ứng dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị y tế công lập, tư nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo GS. Lê Ngọc Thành, thời điểm này là thời điểm khoa học, thời điểm 4.0, nếu không có hội nhập thì rất khó phát triển. Do đó, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN tập trung cao độ cho việc hợp tác quốc tế, đặc biệt với Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản...

Cùng với việc nỗ lực xây dựng các chương trình đào tạo chuẩn quốc gia và quốc tế, trong giai đoạn 2024 - 2025, Trường đặc biệt chú trọng đến việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mối quan hệ với các trường đại học danh tiếng như Paris-Saclay, Aix-Marseille (Pháp), Duke (Hoa Kỳ), Birmingham (Vương quốc Anh)... Song song với hợp tác quốc tế, Nhà trường cũng rất quan tâm đến đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp, vì Pháp là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn đến nền y học thế giới. Từ năm 2024, Trường đã tổ chức các lớp học tiếng Pháp dành cho sinh viên và giảng viên trẻ.

Một trong những định hướng quan trọng tiếp theo của Nhà trường là thu hút sinh viên quốc tế đến học tập. Hiện tại, Trường ĐH Y Dược đang xây dựng đề án nhằm thu hút sinh viên quốc tế. Đồng thời, Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN cũng tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường số lượng các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế để góp phần gây dựng uy tín, thương hiệu cho nhà trường nói riêng, ĐHQGHN nói chung.

ĐH Clermont Auvergne (UCA) tọa lạc tại thành phố Clermont Ferrand, vùng Auvergne. Năm 2017, UCA hợp nhất hai trường đại học Auvergne và Blaise-Pascal, hai trường này được thành lập vào năm 1976 tách ra từ Đại học Clermont có từ thế kỷ 19. Do đó, có thể nói UCA đã có lịch sử hình thành và phát triển trên 100 năm. UCA có nhiều chương trình đào tạo đa dạng từ các ngành khoa học xã hội, luật, y, dược... Riêng Trường Y có quy mô hơn 11 ngàn sinh viên và là cái nôi đào tạo y khoa lớn của Pháp.

UCA đánh giá cao với các ngành khoa học tự nhiên như hoá dược hay vật lý nhờ Đài quan sát vật lý địa cầu Clermont-Ferrand (L'observatoire du physique du globe de Clermont-Ferrand).

Đối với nhóm ngành Y, Dược và khoa học sức khoẻ, UCA có vị trí quan trọng trong hệ thống các trường đại học Pháp nhờ các nghiên cứu chuyên sâu và không ngừng đổi mới. Việc ký kết hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Y Dược trong thời gian tới.

Giáo dục

Đề nghị hỗ trợ tăng cường đầu tư cho cơ sở đào tạo nhân lực tại địa phương
Chính trị

Đề nghị hỗ trợ tăng cường đầu tư cho cơ sở đào tạo nhân lực tại địa phương

Sáng 13.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Đại học Hải Dương cùng một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên đại bàn tỉnh Hải Dương, về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Áp lực lên trẻ phải có điểm số cao, giành giải nhất hay quán quân… là vi phạm quyền trẻ em
Giáo dục

Áp lực lên trẻ phải có điểm số cao, giành giải nhất hay quán quân… là vi phạm quyền trẻ em

Nếu cha mẹ tạo áp lực cho con phải đạt điểm số cao, phải giành giải nhất, phải thành quán quân hay nhà vô địch trong các cuộc thi mà không phải mong muốn của trẻ dẫn đến những hậu quả về sức khỏe tinh thần của các con thì cũng có thể được coi là vi phạm quyền trẻ em.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ trong việc biên soạn sách giáo khoa dạy tiếng Hàn
Giáo dục

Bộ GD-ĐT đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ trong việc biên soạn sách giáo khoa dạy tiếng Hàn

Chiều 12.3, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Choi Youngsam. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ trong việc biên soạn sách giáo khoa dạy tiếng Hàn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hỗ trợ giáo viên bản ngữ, tập huấn giáo viên, xây dựng học liệu, trao đổi văn hoá, giao lưu kết nghĩa giữa các trường phổ thông và đại học.

GS Phạm Tất Dong: Bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư đưa phong trào học tập suốt đời bước vào giai đoạn mới
Giáo dục

GS Phạm Tất Dong: Bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư đưa phong trào học tập suốt đời bước vào giai đoạn mới

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, GS.TS Phạm Tất Dong - Cố vấn của Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng bài viết về “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã giúp định hướng rõ hơn, đưa phong trào học tập suốt đời bước vào giai đoạn mới: giai đoạn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. 

Nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả nghiên cứu về chip AI hiện đại
Giáo dục

Nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả nghiên cứu về chip AI hiện đại

Việc phát triển phần cứng tăng tốc cho các thuật toán AI mang lại nhiều lợi ích quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh AI ngày càng yêu cầu hiệu suất cao và tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán. Mô hình chip AI hiện đại sẽ giải quyết những vấn đề như: cải thiện tốc độ xử lý, tiết kiệm năng lượng tiệu thụ và tăng hiệu suất, giảm chi phí vận hành AI quy mô lớn, hỗ trợ triển khai AI trên thiết bị biên (Edge AI), mở ra khả năng ứng dụng AI trong thời gian thực.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành làm Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội
Giáo dục

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành làm Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội

Ngày 11.3, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội. Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) đến nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội.

Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
Nhịp cầu giáo dục

Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 525/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5.1.2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030.