Để người khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng

- 22/12/2022, 10:50 - Chia sẻ

Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người khuyết tật (chiếm 7-10% dân số). Và có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 3 triệu nạn nhân chất độc hóa học/dioxin. Số người khuyết tật đến nay vẫn có xu hướng gia tăng do hậu quả của chiến tranh còn nặng nề, do già hóa dân số, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và do mắc các bệnh không lây nhiễm tăng cao.... Đây là vấn đề lớn của văn hóa xã hội và phát triển kinh tế. Người khuyết tật được quan tâm từ chính sách của đảng, nhà nước từ các nguồn lực khác nhau. Bên cạnh đó là sự quan tâm, giúp đỡ sẻ chia từ cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chăm sóc  và phục hồi chức năng để họ tái hòa nhập cuộc sống tốt hơn.

Nguyễn Thăng - Minh Nhật - Xuân Sơn
#