Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp, tích cực hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn

Trong tham luận đầu tiên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ, HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp; tích cực hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn, thẳng thắn đi sâu vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, không né tránh các vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội.

ĐBQH Đào Chí Nghĩa (TP. Cần Thơ): Qua giám sát nhận diện được nhiều khó khăn của y tế dự phòng, y tế cơ sở

Thống nhất cao với Báo cáo giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, tuy nhiên, đại biểu Đào Chí Nghĩa cho rằng, biên chế các trạm y tế chưa bảo đảm để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong tình hình xảy ra dịch bệnh lớn vừa qua cho thấy sức chống chịu của các trạm y tế cơ sở không bảo đảm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở đã xuống cấp, hư hỏng, chưa đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Qua giám sát tại địa phương nhận diện được nhiều khó khăn trong y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.4.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.4.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì làm việc giữa Đoàn giám sát với các bộ, ngành; Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Sở Y tế thành phố Hà Nội; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Huế; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Trụ, Long An; Ủy ban Tư pháp giám sát việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam tại Quân khu 4; Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16.

Cần năng lực ngoại ngữ như thế nào để có cơ hội đỗ cao nhất vào Trường Đại học Hà Nội?

Mùa tuyển sinh đại học 2024, khối ngành ngôn ngữ tiếp tục là một trong những khối ngành nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh bởi "sức nóng” về nhu cầu của thị trường, cơ hội việc làm rộng mở với mức lương hấp dẫn.

Trường Đại học Hà Nội là trường đào tạo trọng điểm về khối ngành ngôn ngữ của cả nước. Vậy, phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Hà Nội có điểm gì mới ? Thí sinh cần đáp ứng năng lực ngoại ngữ như thế nào để đủ điều kiện xét tuyển vào trường?, Dự báo điểm chuẩn các ngành “hot” như Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản năm nay ra sao?... Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã có những chia sẻ với các thí sinh về vấn đề trên.