Nữ thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Chọn môi trường học để rèn luyện kỷ luật bản thân"

Ngô Diệu Linh (Hưng Yên) là tân sinh viên ngành BF-E19, Kỹ thuật Sinh học của Trường Hoá và Kỹ thuật sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Diệu linh là thủ khoa của trường với tổng điểm khối D 28,18 điểm. 

Muốn đi sâu vào nghiên cứu, sáng tạo và phát triển những kỹ thuật cứu người

Ngô Diệu Linh là một trong 15 tân sinh viên tiêu biểu, có kết quả thi xuất sắc được Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng trao giấy khen trong ngày Lễ khai giảng.

Diệu Linh đã trúng tuyển cả hai phương thức là xét tuyển tài năng với 6.5 Ielts và học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh; cùng với đó là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, với số điểm ấn tượng 28,18 điểm khối D07.

Nhắc tới y, dược, mọi người thường để tâm đầu tiên tới khối các trường đại học nổi tiếng đã đào tạo ra nhiều thế hệ y, bác sĩ cống hiến vì sức khoẻ, tính mạng con người. Tuy nhiên với Ngô Diệu Linh em không lựa chọn hướng đi như vậy, nữ sinh mong muốn đi sâu vào nghiên cứu, sáng tạo và phát triển những kỹ thuật cứu người hiện đại hơn. 

Nữ tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, em chọn Kỹ thuật Sinh học vì theo tìm hiểu ngành này có cơ hội phát triển rất lớn trong tương lai. Bản thân em muốn trở thành một nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực y dược và môi trường nên đã quyết định theo ngành đào tạo này. 

"Đại học Bách khoa Hà Nội là lựa chọn hàng đầu của em khi xếp nguyện vọng. Bởi môi trường học tập ở đây vô cùng năng động nhưng đặc biệt có tính kỷ luật rất cao. Em muốn thử thách bản thân và cũng muốn rèn luyện những phẩm chất mà mình nên có." - Ngô Diệu Linh bảy tỏ mục tiêu vào Bách khoa của mình. 

Diệu Linh bắt đầu hình thành mong muốn theo ngành y dược từ năm lớp 7. Thời điểm đó, gia đình gặp biến cố bất ngờ khiến em phải xa người thân. Cũng từ sự cố này, trong đầu Linh bắt đầu hình thành mong muốn học liên quan tới y dược. 

Qua quan sát, tìm hiểu, Linh thấy rằng tuy các bác sĩ bây giờ rất giỏi, nhưng về công nghệ, khoa học hỗ trợ cho họ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thật sự tối ưu. Nữ sinh mong muốn phát triển theo hướng kỹ thuật sinh học, và đặt cho mình một ước mơ, biết đâu một ngày, giải pháp nghiên cứu của em có thể chữa khỏi những căn bệnh đang làm xã hội đau đầu. 

Luôn đứng sau và ủng hộ con gái chị Thanh Thảo, mẹ của Linh chia sẻ, trước đây gia đình hướng con vào nhóm trường kinh tế cho nhẹ nhàng. Gia đình cũng có hai cậu làm Bác sĩ nên Linh được tiếp xúc sớm với nghề y. Nhưng thấy con quyết tâm phải vào Bách khoa, gia đình cũng đôn đáo tìm hiểu thông tin, chuẩn bị kinh tế và ủng hộ con hết mình. 

Bứt phá điểm toán trong 5 tháng ôn luyện

Nhìn vào số điểm 28,18 với môn Toán 9,2; Tiếng Anh 10; Hoá 9,0 ít ai biết được 5 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm toán của Diệu Linh mới đạt được mức 7 điểm.  

Nữ sinh chia sẻ, do tập trung cho kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh nên đến sau tết em mới bắt đầu ôn tập. Lúc đó em cũng rất lo lắng vì  Bách khoa là môi trường có đầu vào khó, nên với mức 7 điểm đó khiến Linh chưa thỏa mãn. Em khao khát và đặt mục tiêu phải đạt được điểm đầu 9 trở lên với môn toán.

Sau khoảng thời gian bình tâm lại, Diệu Linh bắt đầu ôn tập hiệu quả hơn. Em có phương pháp học rất đặc biệt là: Trước khi sử dụng công thức hay những phương pháp được coi là luôn đúng, em đều chứng minh ngược lại tính đúng đắn của chúng. Làm như vậy em sẽ hiểu bản chất tại sao người ta lại sử dụng nó, từ đó mới áp dụng vào các bài toán. Những môn khác em cũng áp dụng phương pháp học tương tự, em tìm được bản chất em mới tự tin áp dụng. 

Theo Linh, dù em kết hợp học thêm, học online, nhưng để giúp bứt tốc về điểm số của các môn học thì tự học là điều quan trọng nhất. 

Trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà nội, Ngô Diệu linh vừa hào hứng vừa lo lắng. Em vui vì có môi trường tốt, được học ngành mình mong muốn. Lo lắng vì cường độ học ở Bách khoa rất cao, xung quanh nhiều bạn giỏi. Tuy nhiên Linh cũng lấy đây làm động lực để cố gắng học tập vượt qua những thử thách của đại học.

Ngô Diệu Linh chia sẻ dù việc học tập hay cuộc sống ra sao, sẽ luôn giữ vững ba phương châm của em là Trung thực - Quyết tâm - Khát vọng. 

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.