Nữ sinh chuyên Hà Nội Amsterdam đạt 1550 điểm SAT ngay trong lần thi đầu tiên

Nguyễn Minh Anh hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Minh Anh đã đạt 1550/1600 điểm SAT ngay lần thi đầu tiên, đặc biệt em chỉ tự học, ôn thi bằng học liệu từ nền tảng học tập trực tuyến.

Tự học chinh phục SAT

Năm lớp 11, Nguyễn Minh Anh đã tham dự kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test) do College Board tổ chức và đạt 1550/1600 điểm ngay lần thi đầu tiên. Với ước mơ làm trong ngành y, Minh Anh xác định điểm SAT của mình phải từ 1550 trở lên mới tự tin nộp vào các trường Y, Dược. 

Chia sẻ về quá trình ôn luyện của mình, Minh Anh cho biết em sắp xếp thời gian tự học, tự tham khảo các đề thi mẫu, luyện thi trên mạng. Website chính thức của College Board là nơi có rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm, quá trình thi. Em cũng tập trung học và ôn luyện hoàn toàn từ các nền tảng giáo dục trực tuyến, trong đó phần lớn là từ nền tảng Khan Academy. 

Bí quyết ôn luyện  mà vẫn đạt kết quả tốt của Minh Anh là ôn thường xuyên, không bị gián đoạn. Minh Anh dành 2-3 tiếng cuối tuần làm đề thi thử hoặc luyện, học kỹ năng kiến thức từng phần, liên tục trước khi thi.

Đặc biệt, cô nữ sinh với 1550 điểm SAT cho biết để làm tốt bài thi SAT thì với từng môn học cần phải nắm chắc kiến thức và không để sai các phần cơ bản; đồng thời liên tục làm mock test (các bài kiểm tra thử) và theo dõi thường xuyên để biết trình độ của bản thân.

Với môn Toán, Minh Anh cho hay, thường xuyên tổng hợp các kiến thức và dạng bài điển hình để dễ dàng xem lại khi luyện đề. 

Đối với phần writing cần nắm chắc ngữ pháp và dạng đề (mỗi đề sẽ có các dạng câu hỏi về ngữ pháp/cấu trúc câu/từ vựng/…). Khi mới bắt đầu nên chú trọng vào những phần dễ hơn và cố gắng không mất điểm. Ở phần reading tập trung chú ý vào ngữ cảnh, chú trọng việc đọc để hiểu bài trước.

Ngoài ra để thi được điểm cao, phần từ vựng cũng rất quan trọng. Minh Anh học từ mới bằng ứng dụng quizlet (học từ kết hợp các trò chơi để nhớ từ nhanh và lâu) hoặc viết flashcards bằng tay.

Với số điểm SAT 1550, Nguyễn Minh Anh dự định xin học bổng tại các trường Y, Dược tại Việt Nam và học cao học ở nước ngoài. Hiện tại, Minh Anh cũng đã đạt học bổng của Vin University ngành bác sĩ đa khoa.

Ngoại ngữ là phương tiện thực hiện ước mơ

Nguyễn Minh Anh bộc bạch, trước đây em chỉ yêu thích nghề y một cách mơ hồ qua những câu chuyện đọc trên sách báo, hay qua lời kể của gia đình. Tiếp xúc với những thông tin như vậy em thấy nghề y thật cao quý, và thoả mãn mong muốn giúp đỡ mọi người của em. Tuy nhiên ước mơ được theo ngành y của Minh Anh được xác lập rõ ràng hơn trong một lần em tham gia chương trình tình nguyện tại một bệnh viện.

Buổi tình nguyện hôm đó, từng cung bậc cảm xúc của Minh Anh như được thử thách. Đứng trước nỗi đau và sự lo lắng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân em vừa muốn giúp đỡ vừa bất lực vì không thể làm gì. Rồi ngọn lửa của hy vọng của bệnh nhân được thắp lên qua từng câu nói, cử chỉ ân cần của bác sĩ với người bệnh, ngọn lửa đó như tiếp sức cho Minh Anh quyết tâm theo đuổi ước mơ với nghề cứu người. 

Là một nữ sinh thế hệ GenZ, Nguyễn Minh Anh đã sớm nhận ra tiếng Anh là phương tiện rất quan trọng để tiếp cận nhiều nguồn kiến thức hơn, hiểu biết nhiều hơn. Và muốn theo được ngành y thì càng cần tiếng Anh để đào sâu kiến thức y khoa một cách chuẩn mực và chính xác. 

Tại ngôi trường giàu truyền thống THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Minh Anh được học hỏi với thầy cô giỏi, tận tâm cùng với lứa bạn bè hết sức nhanh nhạy với tiếng anh. Cứ như vậy cô nữ sinh đam mê y khoa dần xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản cho mình. 

Minh Anh chia sẻ, “Em coi tiếng Anh là phương tiện quan trọng để tiếp cận kiến thức, đặc biệt là kiến thức y học. Hiện nay các thông tin hay học liệu đã được chuyển ngữ sang tiếng việt rất nhiều, nhưng vẫn có những kiến thức cần phải sử dụng tiếng Anh chuyên sâu để tiếp cận.”

Không chỉ học giỏi môn tiếng Anh, Nguyễn Minh Anh còn có thành tích học tập xuất sắc khi đạt điểm GPA các kì trong 3 năm học đều trên 9.6. Bên cạnh đó em còn đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 - 2022 môn tiếng Anh.

Với định hướng theo đuổi ước mơ vào khối ngành y, dược Minh Anh đã lựa chọn học khối khoa học tự nhiên. Cô nữ sinh trường Ams luôn chú trọng nắm chắc kiến thức cơ bản và cố gắng đạt được tối đa điểm ở phần này. Để nắm chắc thì việc học tập ở trên lớp từ thầy cô giáo là không đủ. Em thường dành thời gian tóm tắt lại kiến thức và làm bài tập, luyện đề thi thử để không bị bất ngờ trước các dạng bài. 

Bận bịu việc học tập chính khóa nhưng Minh Anh vẫn dành thời gian tham gia làm đại sứ của Khan Academy. Bên cạnh đó Minh Anh được đánh giá rất năng động, khi chủ động tham gia các hoạt động xã hội như tổ chức Hanoi Food Rescue, dự án bình đẳng giới RISE Hanoi; Chương trình AGT; Dự án dạy học miễn phí Advisor - Advisee thuộc CLB Ams Advisor; Tổ chức/hội nghị South East Asian Mental Health Conference về sức khỏe tinh thần Đông Nam Á. 

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.