Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp hiếm gặp. Cụ bà N.T.T., 79 tuổi, trú tại Nam Định, nhập viện vì tình trạng ho kéo dài nhiều tuần không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân không sốt, không đau họng, không có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp, chỉ cảm thấy đau vùng mang tai trái mỗi khi nuốt.
Trước đó, người bệnh đã tự điều trị bằng nhiều loại thuốc ho nhưng không thuyên giảm, tình trạng kéo dài khiến bệnh nhân mệt mỏi, ăn uống kém và mất ngủ. Các bác sĩ đã chỉ định nội soi tai mũi họng để tìm nguyên nhân sâu hơn.
Kết quả nội soi cho thấy có một dị vật kim loại nhỏ, sắc, cong nhẹ như đoạn sợi dây nằm sâu trong khe amidan trái - vị trí rất khó quan sát bằng mắt thường. Dị vật được lấy ra nhẹ nhàng qua nội soi mà không gây tổn thương hay chảy máu. Ngay sau đó, các cơn ho biến mất hoàn toàn, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương , dị vật đường tiêu hóa trên, đặc biệt là những dị vật nhỏ và sắc nhọn, có thể “ẩn mình” trong cơ thể nhiều ngày mà không gây triệu chứng rõ ràng. Đặc biệt ở người cao tuổi, do phản xạ nuốt và ho suy giảm, việc phát hiện dị vật trở nên khó khăn hơn.
Các biểu hiện như ho kéo dài, cảm giác vướng họng hay nghẹn khi nuốt, dù nhẹ đều có thể là dấu hiệu cảnh báo dị vật hoặc tổn thương vùng hầu họng. Nội soi tai mũi họng là phương pháp hiệu quả giúp bác sĩ phát hiện dị vật nằm ở các vị trí sâu, hẹp mà những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thông thường như X-quang khó nhận biết.
“Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, các dị vật này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm loét, áp xe, thủng thực quản, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Liên cho biết.
Các bác sĩ lưu ý thêm, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người đeo răng giả hoặc có bệnh lý thần kinh là những đối tượng dễ nuốt phải dị vật mà không nhận ra. Ngoài ra, thói quen ăn vội, nhai không kỹ, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc cười đùa trong lúc ăn cũng làm tăng nguy cơ.
Trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ có biểu hiện mơ hồ như ho kéo dài sau ăn, cảm giác vướng nhẹ trong cổ họng mà không thấy đau rát hay khó nuốt - những triệu chứng dễ bị bỏ qua.
Để phòng tránh tai nạn do dị vật đường tiêu hóa, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt khi ăn các món dễ lẫn xương. Tránh nói chuyện, cười đùa trong lúc ăn. Với người cao tuổi và trẻ nhỏ, cần kiểm tra kỹ thức ăn trước khi cho ăn.
Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như ho kéo dài, đau một bên tai khi nuốt, hay cảm giác vướng vùng họng, người bệnh nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Chỉ một mảnh dị vật nhỏ nếu để sót cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng lúc.