Ngày 8.4, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận trường hợp nam thanh niên 32 tuổi trong tình trạng hôn mê, co giật và phải thở máy. Khai thác thông tin bệnh sử cho thấy, trước đó, bệnh nhân bị co giật nên được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo Phó khoa Hồi sức Cấp cứu khu D BSCK2 Võ Thị Đoan Thục, qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt, tổn thương gan, thận, rối loạn tri giác. Ekip điều trị đã tiến hành xử lý cho bệnh nhân thở máy, lọc máu.
Sau một ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã có nhiều cải thiện, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở khí trời, sinh hiệu, mạch, huyết áp ổn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn tình trạng suy gan, suy thận nên vẫn phải tiếp tục được điều trị hỗ trợ chức năng gan, lọc máu cho bệnh nhân.

Đến sáng ngày 11.4, sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện nhiều: tỉnh, tự thở khí trời, mạch và huyết áp ổn định, các chỉ số xét nghiệm đều cải thiện, chức năng thận và gan đã cải thiện nhiều. Dự kiến, hôm nay 12.4, bệnh nhân sẽ được chuyển ra khỏi khoa hồi sức và tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi.
Trước đó, vào ngày 6.4 một nữ bệnh nhân 53 tuổi, ngụ tại Huế đã rơi vào nguy kịch khi đang tham gia giải chạy với cự ly 5km. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong.
Từ 2 trường hợp trên, BSCK2 Võ Thị Đoan Thục chia sẻ, môn thể dục thể thao nào cũng tốt cho sức khỏe và hiện nay, chạy bộ là môn thể thao được quan tâm, thu hút nhiều người, nhất là các bạn trẻ, bởi chạy bộ đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe như cải thiện về tim mạch, đường huyết, cân nặng, sức khỏe tâm thần, giảm stress...
Tuy nhiên, người tham gia chạy bộ cũng cần lưu ý trong quá trình chạy bộ, có thể gây ra một số chấn thương từ nhẹ đến nặng. Cụ thể, chấn thương nhẹ như bong rộp da do chân tiếp xúc, cọ sát giày; tổn thương về xương khớp; viêm cơ, hủy cơ, rối loạn điện giải.
Đặc biệt đây là một môn thể thao có thể gây nguy hiểm với bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, cũng như không có sự luyện tập thường xuyên. Việc gắng sức đột ngột có thể gây nguy hiểm đến tính mạng như đột quỵ tim, đột quỵ não.
“Khi tham gia chạy bộ mỗi người phải có sự tập luyện theo quy trình từ đi bộ đến đi bộ xen kẽ với chạy bộ sau đó tăng dần lên mức chạy phù hợp với trạng sức khỏe của mình. Cộng đồng tuyệt đối không nên tập luyện gắng sức hoặc thử sức với những quãng đường chạy vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể,” BSCK2 Đoan Thục khuyến cáo cộng đồng.