Từ khi ra đời đến nay, Tạp chí Y học Thực hành luôn là một diễn đàn trao đổi chuyên môn đáng tin cậy của giới nghiên cứu y học Việt Nam. Hiện nay, Ban Biên tập của tạp chí đứng đầu là Tổng biên tập Tạp chí, Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó tổng biên tập phụ trách là TS. Nguyễn Vĩnh Hưng và nhiều nhà khoa học đầu ngành có uy tín và kinh nghiệm của Ngành Y tế.
Bìa Tạp chí Y học Thực hành. |
Mỗi năm Tạp chí Y học Thực hành đăng tải trên dưới 1.000 bài viết, công trình khoa học, phổ quát hầu hết các chuyên ngành của y khoa. Đây là các công trình có giá trị học thuật và thực tiễn, qua đó góp phần quan trọng thông tin kịp thời, phổ biến tiến bộ khoa học trong nước và thế giới, phát triển công tác nghiên cứu và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong xu thế hội nhập và lộ trình để đạt được chuẩn mực quốc tế, Tạp chí Y học Thực hành không ngừng hoàn thiện các quy trình xét duyệt và xuất bản. Ngày 28.6.2016, được sự đồng ý của Bộ Y tế và các bên liên quan, lần đầu tiên Tạp chí Y học Thực hành xuất bản ấn phẩm song ngữ Việt - Anh.
Ấn phẩm này được xây dựng trên một quy trình hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học - y học với tư vấn của các chuyên gia đầu ngành y của Việt Nam và Nhật Bản.
Đây là ấn phẩm định kỳ hàng tháng, được trình bày hiện đại, in chất lượng cao. Các công trình nghiên cứu đăng trên ấn phẩm song ngữ này là những công trình nghiên cứu tiêu biểu được Hội đồng thẩm định phản biện, biên tập và đánh giá theo tiêu chí tiệm cận với các tạp chí Y khoa của khu vực và thế giới. Đặc biệt, Hội đồng Thẩm định của ấn phẩm này, ngoài các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam, còn có sự tham gia của 10 chuyên gia cao cấp của đại học Osaka, Nhật Bản.
Ấn phẩm Y học Thực hành song ngữ là bước đệm quan trọng giúp các nhà khoa học Việt Nam học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tham gia những diễn đàn y khoa uy tín nhất thế giới. Các bài báo được viết bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh sẽ giúp cho các nhà khoa học quốc tế tham khảo toàn văn các công trình khoa học của Việt Nam, qua đó tạo ra cơ hội giao lưu giữa các nhà nghiên cứu trong nước với quốc tế.