Dự thi Đánh giá năng lực tại tỉnh có được công nhận kết quả xét tuyển vào đại học ở Hà Nội?

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, thí sinh tham gia bất kỳ đợt thi nào, ở tỉnh nào, địa điểm nào đều có kết quả công nhận như nhau.

Thí sinh hoàn toàn được sử dụng để nộp vào một trường đại học bất kỳ, nếu trường đó tuyên bố sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2024.

Năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 6 đợt thi Đánh giá năng lực. Đợt thi đầu tiên vào ngày 23.3, đợt cuối cùng vào ngày 2.6, diễn ra tại 17 cơ sở giáo dục đào tạo thuộc 11 tỉnh thành.

Các tỉnh thành có điểm thi Đánh giá năng lực gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Ninh Bình. Các đợt đăng ký thi Đánh giá năng lực dự kiến diễn ra từ ngày 18.2 đến 6.3.

Một số thí sinh đặt câu hỏi: Nếu dự thi Đánh giá năng lực tại các điểm thi tổ chức tại tỉnh thì có được dùng kết quả thi này để xét tuyển vào các trường đại học ở Hà Nội hay không?

Trả lời câu hỏi trên, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được thiết kế theo định hướng chuẩn hóa từ công tác ra đề thi, tổ chức thi đến chứng nhận kết quả thi.

Do vậy, thí sinh tham gia bất kỳ đợt thi nào, ở tỉnh nào, địa điểm nào đều có kết quả công nhận như nhau.

“Dù em tham gia ở Ninh Bình, Hà Nội hay Nghệ An, Thanh Hóa thì kết quả vẫn là của bài thi chuẩn hóa. Em hoàn toàn được sử dụng để nộp vào một trường đại học bất kỳ, nếu như trường đó tuyên bố sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2024.

Ngoài ra, em cũng có thêm cơ hội xét tuyển năm 2025 nếu như các trường đó tiếp tục sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực trong vòng 2 năm”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay.

Dự thi Đánh giá năng lực tại tỉnh có được công nhận kết quả xét tuyển vào đại học ở Hà Nội? -0
Thí sinh tham gia bất kỳ đợt thi Đánh giá năng lực nào, ở tỉnh nào, địa điểm nào đều có kết quả công nhận như nhau (Hình minh họa: Trần Hiệp)

Cũng theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, năm 2024, quy định “thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31.12)” được giữ nguyên so với năm trước. Thí sinh đủ điều kiện có thể đăng ký thi trong thời gian sớm nhất.

Hai đợt thi này sẽ cách nhau tối thiểu 28 ngày. Như vậy, các em cần cố gắng phân bổ thời gian hợp lý nhất giữa đợt thi đầu tiên và đợt thi thứ hai của mình.

Nói về lý do xác định thời gian tối thiểu giữa 2 đợt thi là 28 ngày, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, qua thống kê, phân tích kết quả thi Đánh giá năng lực từ năm 2021 trở lại đây, Trung tâm khảo thí nhận thấy ở những thí sinh dự thi dưới 28 ngày, kết quả hầu như không thay đổi. Muốn cải thiện điểm ở lần thứ hai, tối thiểu phải 28 ngày.

“Như năm 2023, chúng tôi nhận thấy, trên 42 ngày thì điểm thi của thí sinh mới có sự khác biệt nhẹ so với điểm thi lần thứ nhất. Tôi nhấn mạnh lại rằng: tối đa số lượt dự thi của thí sinh là 2 lượt và thời gian cách nhau tối thiểu 28 ngày; kỳ thi diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 trên 11 tỉnh thành. Các em lưu ý để lựa chọn ca thi, địa điểm thi, khu vực thi và đợt thi mong muốn, giúp đạt kết quả cao nhất”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Giáo dục

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Trường Đại học City St George’s - Đại học London và CEFALT ký kết hợp tác chiến lược
Giáo dục

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Trường Đại học City St George’s - Đại học London và CEFALT ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 16.9 tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Trường Đại học City St George’s - Đại học London, với sự hợp tác cùng Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU).

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.