Hội nghị là sáng kiến của VCPMC với sự tham gia của 30 đại biểu đến từ các nước: Singapore; Philippines; Thái Lan; Malaysia; Ấn Độ; Đài Loan, Macao, Hong Kong (Trung Quốc).
Phát biểu tại hội nghị, ông Zhang Jing, đại diện Hiệp hội các nhà soạn nhạc và soạn lời quốc tế (CISAC), cho biết: vai trò của tổ chức tập thể quyền đối với nền công nghiệp âm nhạc rất quan trọng và VCPMC đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc cấp phép và phân phối cũng như các hoạt động liên quan đến quyền tác giả và các nhạc sĩ của Việt Nam.
Cộng đồng âm nhạc được hưởng lợi từ hoạt động của VCPMC nói riêng và hoạt động bản quyền nói chung. VCPMC đã nắm bắt được cơ hội này để tổ chức hội nghị và cũng thông qua hội nghị không chỉ có lợi cho các nhạc sĩ, tác giả thành viên mà còn góp phần phát triển nền công nghiệp âm nhạc nói chung.
"Tôi vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của VCPMC. Trước đây, tiền bản quyền của VCPMC chỉ khoảng 2 triệu USD, nhưng năm 2022 con số tác quyền đã tăng gấp 10 lần và đó là một sự phát triển đáng kinh ngạc. Trong sự phát triển này, rất cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, sự phối hợp của người dùng từ các nền tảng kỹ thuật số để cùng nhau tạo nên một cộng đồng chung tay phát triển nền công nghiệp âm nhạc nói chung và VCPMC không chỉ quan trọng đối với các tác giả mà còn cả đối với cộng đồng âm nhạc”, ông Zhang Jing chia sẻ.
Vấn đề bản quyền trước sự phát triển ngày càng mạnh của công nghệ thông tin và sự đa dạng của các nền tảng số được đại diện các tổ chức quản lý tập thể quyền (CMO) quốc tế dành nhiều thời gian thảo luận. Những bài thuyết trình là góc nhìn riêng biệt mang đặc thù của quốc gia; những thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, bảo vệ quyền tác giả âm nhạc nói riêng trong môi trường số.
Ông Nitin Kothare, quản lý bộ phận digital IPRS, thuyết trình về việc khớp dữ liệu, tạo tệp tin CCID và việc áp dụng các quy tắc loại trừ, cũng như việc sử dụng công cụ, ứng dụng trong việc cấp phép và liên hệ với thành viên. Bà Choo Ing, Trưởng phòng Lưu trữ phân phối, tổ chức bản quyền MACP, chia sẻ về những ưu điểm của phần mềm Wallet 2.0. Tổ chức bản quyền CASH đưa ra góc nhìn về cơ sở dữ liệu tác phẩm chung cho cả khu vực. Còn MUST tập trung vào xác nhận quyền kỹ thuật số và phân phối nhuận bút...
Ngày 27.2, các đại biểu sẽ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm làm rõ một số vấn đề trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và công nghệ thông tin, như: đối soát báo cáo sử dụng từ người dùng; loại trừ hiệu quả các tác phẩm độc quyền trong quá trình đối soát, nhằm bảo đảm quá trình xác nhận quyền tác phẩm trên môi trường kỹ thuật số được thực hiện chính xác, minh bạch…