Đã thành thông lệ, vào dịp đầu xuân, nhân dân thị trấn Phủ Thông lại náo nức tổ chức Lễ hội Lồng tồng.
Lễ hội mở đầu với nghi lễ truyền thống cúng giỗ thần linh tại Đền Slấn Slảnh (Phố Chính, thị trấn Phủ Thông) vào chiều 16.2. Sáng 17.2 là nghi lễ rước thần linh từ Đền Slấn Slảnh ra khu tổ chức Lễ hội trong không khí linh thiêng, trang nghiêm, thể hiện tính ngưỡng lòng cầu an, cầu mùa của người dân địa phương.
![Các hoạt động của Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông (Bạch Thông, Bắc Kạn). Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 2502le-hoi-backan.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/052e4025f073b795c0e2eb5be97cc13756808a1e485dbf57c0542782e345a3db52161437271a176161db376a713d91ce/2502le-hoi-backan.jpg)
Lễ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17.2, sẽ có sự kết hợp múa trống hội, văn nghệ chào mừng và tái hiện nghi thức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông qua hình thức sân khấu hóa. Màn múa chầu đặc sắc với hơn 100 người tham gia biểu diễn sẽ là điểm nhấn của lễ hội.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức như: Giải bóng chuyền nam (từ ngày 15 - 17.2) và các trò chơi dân gian truyền thống (ngày 16 - 17.2); Liên hoan dân ca dân vũ, thi trình diễn trang phục dân tộc (ngày 16.2); lửa trại đêm và nhảy sạp (ngày 17.2).
Lễ hội cũng tích cực quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương thông qua hội thi cắm trại giữa 14 trại xã, thị trấn kèm trưng bày nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ; hội thi ẩm thực tôn vinh những món ăn đặc sản của địa phương trong 2 ngày 15 - 16.2.
Theo Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông Hà Kim Oanh, Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông là điểm nhấn quan trọng để thu hút du khách của địa phương. Sau nhiều năm, đến nay, về cơ bản, lễ hội được phục dựng xứng danh là lễ hội “nhất chợ Phủ” cả về nội dung, hình thức, các giá trị văn hóa nguyên bản và thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài tỉnh, thậm chí cả khách du lịch Trung Quốc, châu Âu đến trải nghiệm.