Cần gắn câu chuyện môi trường với phát triển bền vững

Tại Hội thảo “Kiểm soát chất thải rắn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 22.12, nêu ý kiến về vấn đề xử lý rác thải của Hà Nội, ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội cho rằng, để phát triển bền vững, Thủ đô không thể bỏ qua vấn đề xử lý rác thải.

Câu chuyện môi trường, bền vững phải được đặt lên hàng đầu

Theo ông Đàm Văn Huân, về định hướng quy hoạch xử lý rác thải của Thủ đô, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối đầu tháng 12 vừa rồi đã thông qua đồ án quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, và thành phố đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để trình Thủ tướng phê duyệt. Trong đồ án cũng đề cập đến câu chuyện triển khai, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, đó là Hà Nội đã chọn chủ đề: Văn hiến, văn minh và hiện đại. Đây là khát vọng của Thủ đô, mà đã Văn hiến, văn minh, hiện đại thì câu chuyện môi trường, bền vững phải được đặt lên hàng đầu.

Cần gắn câu chuyện môi trường với phát triển bền vững -0
Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Đàm Văn Huân phát biểu tại Hội thảo “Kiểm soát chất thải rắn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”. Ảnh: Duy Thông

Trở lại thực hiện quy hoạch xử lý rác thải, thứ nhất, Hà Nội đã rà soát và đang đề nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch về xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. Vì hiện nay nếu thực hiện quan điểm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì phải thay đổi tư duy từ tiêu hủy sang quản lý rác, và đặc biệt rác là chất thải, tư duy theo hướng sang rác là tài nguyên. Trong quy hoạch chung Thủ đô, chúng tôi đã đưa nội dung này và chắc chắn sau này khi điều chỉnh quy hoạch của Thủ tướng, thành phố cũng sẽ tuân thủ bám sát vào này.

Thứ hai là phải phù hợp với quy hoạch Thủ đô cũng đang được điều chỉnh theo quyết nghị của Hội đồng nhân dân thành phố, và đặc biệt phải tuân thủ đúng theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Vấn đề xử lý rác thải, rác thải rắn phải được quan tâm đúng mức

Ông Đàm Văn Huân cho rằng, luật về vấn đề xử lý rác thải, rác thải rắn đã đi vào thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, phải thực hiện quyết liệt hơn, nhất là hai vấn đề rất quan trọng liên quan đến chất thải rắn, đó là phân loại và trả phí/giá theo khối lượng và thể tích. Đây là hai câu chuyện rất khó, có nơi đã thí điểm rồi nhưng chưa đồng bộ, dẫn đến là phải bỏ câu chuyện giá, mà phải chuyển về phí. Cụ thể, chúng ta đang tính phí bình quân theo đầu người ở đô thị 6 nghìn/tháng và nông thôn là 3 nghìn đồng/tháng.

Cần gắn câu chuyện môi trường với phát triển bền vững -0
Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Đàm Văn Huân phát biểu tại Hội thảo “Kiểm soát chất thải rắn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”. Ảnh: Duy Thông

Câu chuyện trách nhiệm của người dân và phí/giá này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phải là cuộc cách mạng giống như cấm đốt pháo, đội mũ bảo hiểm hay thổi nồng độ cồn như hiện nay.

Trở lại vấn đề rác thải của Hà Nội, ông Đàm Văn Huân cho biết, thành phố đang thực hiện luật nghiêm túc, triển khai các kế hoạch thực hiện việc này để làm sao đúng thời điểm 31.12.2024 như luật quy định là phải phân loại rác rõ ràng, để rác đúng nơi quy định. Như vậy, nếu không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về mặt nhận thức của người dân, thì sẽ lại thất bại.

Về công nghệ mới, hiện nay công nghệ đốt thu hồi năng lượng được coi là tiến bộ nhưng cũng có lẽ chưa phải tối ưu nhất. Chúng ta cần nhìn nhận lại câu chuyện công nghệ, để quy hoạch mới phải tính đến những ô xử lý rác để tạo dư địa cho ứng dụng những công nghệ như công nghệ sinh học.

Bên cạnh hai vấn đề nêu trên, vấn đề thứ ba, thành phố sẽ điều chỉnh chi tiết các khu trung chuyển rác theo tinh thần không ai nhìn thấy rác trên đường phố. Hà Nội hiện có 262 điểm nén rác trên đường phố. Thực trạng này gây ô nhiễm, thậm chí ách tắc giao thông vì thời gian thu gom rác thải tương đối xung đột với giờ sinh hoạt của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố sẽ quy hoạch các cung đường rồi thống nhất lại thời điểm vận chuyển rác. Cuối cùng, liên quan đến liên kết vùng vì nếu chúng ta phân loại tốt thì lượng rác đốt ở từng nhà máy xử lý rác trong tương lai sẽ giảm thiểu.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.