Lào Cai:

Thôn Làng My, huyện Bảo Thắng: Hàng chục hộ dân phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí, nguồn nước gây ra bởi bãi rác Xuân Quang, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe và tinh thần của Nhân dân.

Ghi nhận của phóng viên báo Đại biểu Nhân dân tại khu tập kết rác thải thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
z5952325639188-8d6b66780941b71228d2b6720c86efec-8973-3503.jpg

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bãi rác tập trung hàng trăm tấn rác thải chất cao, diện tích khoảng 10ha, bốc mùi hôi thối, rất nhiều ruồi muỗi, và nằm gần khu dân cư.

Trong khu tập kết rác có 1 nhà điều hành, trạm bơm gồm 5 bể chứa bằng inox (còn khá mới); ao chứa nước thải. Tại thời điểm ghi nhận, khu nhà điều hành không có người làm việc và hệ thống bơm không hoạt động, xung quanh cây dại mọc um tùm, có dấu hiệu bỏ hoang lâu ngày.

z5952309658264-cf22f7635c43927e0c5a8f1582d18f50-8032-479.jpg
Khu vực nhà điều hành, trạm bơm năm vào 2019 (người dân cung cấp) và hiện nay.

Trao đổi với phóng viên, anh N.V.D cho biết, từ ngày điểm tập kết rác thải này hoạt động đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân. Nhà anh ở phía trên nên không bị ảnh hưởng tới nguồn nước nhưng rất mùi và nhiều ruồi, muỗi. Người dân khu này cũng đã phản ánh đến các cấp chính quyền nhiều lần nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết.

z5952319901441-87600483cb3cf6fda547ffbeb51ca97c-9109-8970.jpg
Cây dại mọc um tùm che kín lối đi.

Khi được hỏi về trạm bơm tại bãi tập kết rác, anh D cho biết: "Khoảng thời gian cuối năm 2023, công ty môi trường đã cho lắp đặt hệ thống bể chứa, máy bơm. Ngày khánh thành cũng thấy quay phim, chụp ảnh...nhưng chỉ vận hành được mấy hôm, từ đó đến nay không thấy hoạt động".

Bà Nguyễn Thị Ngân người dân sinh sống lâu năm tại thôn cho biết: Những ngày mưa thì nước thải hôi thối, đen ngòm chảy tràn qua ao bể lọc theo dòng suối chảy vào ao của người dân khiến cá chết hết, nhà nào còn cá thì đầu mối thu mua cũng từ chối do lo sợ cá bị nhiễm chất độc. Những ngày nắng lên thì mùi hôi thối nồng nặc, cùng với đó là rất nhiều ruồi muỗi.

z5961990432205-817686cf0b5db6dbf4b4f244c387ed16-7133-8986.jpg
Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ruồi, muỗi cùng mùi hôi thối.

Theo các hộ dân sống phía dưới khu tập kết rác thải, không chỉ ô nhiễm không khí nghiêm trọng, tại thôn Làng My hiện chưa có đường nước sạch, nguồn nước sinh hoạt của người dân từ trước tới nay là nước giếng, từ khi có bãi rác, nước có mùi không thể sử dụng được nữa, nhiều gia đình phải đi chở nước ở nơi khác về phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

"Đến nay, nhà nào cũng phải mua máy lọc nước để sử dụng nhưng nhiều khi khách đến nhà chơi vẫn không dám uống nước. Mình cũng già rồi chẳng sống được mấy nữa, chỉ lo sức khoẻ của các cháu", đưa mắt sang cậu cháu trai mới học cấp 2, bà Ngân ngậm ngùi chia sẻ.

z5952329813375-21534d1bc0621393e9e690cbf7d8b10b-2862-768.jpg
Nước thải đen ngòm cùng dòng nước mưa chảy dọc xuống khu dân cư.
 (ảnh người dân cung cấp)
z5961992496337-b8660724384e0142df7fdfa3c6bf3c04-5529-4120.jpg
Hàng trăm tấn rác thải bốc mùi hôi thối.

Ông Đặng Văn Long, trưởng thôn Làng My cho biết: Bãi rác nằm trên địa bàn thôn Làng My được hình thành từ hơn 10 năm trước, nhằm thu gom rác thải sinh hoạt của các xã Xuân Quang, Phong Niên, Phong Hải của huyện Bảo Thắng. Không hiểu tại sao lại được quy hoạch ở trên cao và tại đầu nguồn nước nên tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới khoảng 40 hộ dân dọc theo bờ suối, đặc biệt nặng nề là 15 hộ dân sống quanh bãi rác.

Bà con trong thôn cũng đã nhiều lần có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, tỉnh Lào Cai cũng đã triển khai cải tạo và nâng cấp bãi rác Xuân Quang nhưng đến thời điểm này tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết triệt để.

z5962011989303-67de79d0e32e3be671fc40efb8f4ed2d-3090-7078.jpg
Theo chia sẻ của người dân, đây là con suối trước kia mọi người thường dẫn nước vào ao nhưng hiện nay đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Long cũng thông tin, khoảng năm 2019, trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, bà con thôn Làng My đã kiến nghị được hỗ trợ về Bảo hiểm y tế, 15 hộ dân sống cạnh bãi tập kết rác thải kiến nghị được hỗ trợ di dời tới nơi ở khác nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía các cơ quan liên quan.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang Nguyễn Viết Khoản cho biết dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2022. Trước tình hình ô nhiễm môi trường tại địa bàn, UBND xã đã kiến nghị UBND huyện yêu cầu Chủ đầu tư xử lý khắc phục. Theo đó, đại diện Chủ đầu tư và nhà thầu đã xuống kiểm tra hiện trường nhiều lần nhưng kết quả vẫn như hiện nay.

z5962012028964-62659f838ef76209342c123bd2393af8-7476-8730.jpg
Nước ao của người dân chuyển màu đen kịt, không thể nuôi cá hay gia cầm.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đề nghị các cấp, đặc biệt kiến nghị UBND huyện làm việc với Chủ đầu tư để sớm tìm ra nguyên nhân xử lý dứt điểm sự việc, giảm thiểu ô nhiễm đảm bảo đời sống của người dân. Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng nhấn mạnh.

Qua tìm hiểu ban đầu, dự án “Công trình cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Thắng” do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng. Trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 50%, còn lại do địa phương đầu tư.

Về vấn đề ô nhiễm nguồn nước, góp ý về dự thảo luật Tài nguyên nước sạch sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương) cho rằng: Nước sạch là một loại thực phẩm, hàng hóa đặc biệt, có tác động trực tiếp đến sức khỏe và mọi hoạt động thiết yếu khác của người dân.

Tại Việt Nam, tỷ lệ hộ dân được tiếp cận nước máy hiện nay chỉ chiếm khoảng 52%, đặc biệt, tỷ lệ này ở thành thị là 84,2%, trong khi đó, tại nông thôn chỉ đạt 34,8%.

Theo ước tính của UNICEF, Việt Nam có khoảng 52% trẻ em, tương đương với 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch. Thiếu nước sạch và vệ sinh kém được xem là nguyên nhân hàng đầu khiến 44% trẻ em bị nhiễm giun và 27% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Đặc biệt, ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Xuân cũng dẫn thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có 37 làng ung thư, trong đó có đến 10 làng ung thư có nguồn nước bị ô nhiễm nặng, con số này là rất đáng báo động.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, thông tin vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Bài, ảnh, video: An Nhiên

Môi trường

Người Hà Nội “khát” đô thị xanh, ủng hộ chính sách hạn chế phương tiện gây ô nhiễm
Xã hội

Người Hà Nội “khát” đô thị xanh, ủng hộ chính sách hạn chế phương tiện gây ô nhiễm

Giao thông vận tải đang là nguồn phát thải bụi mịn lớn nhất, chiếm 50-70%, chủ yếu đến từ hàng triệu xe máy và ô tô sử dụng xăng dầu trên đường phố mỗi ngày. Theo các chuyên gia, để “cứu” Hà Nội khỏi bụi mịn, không còn cách nào khác là phải xanh hóa những “trạm phát thải di động” gây ô nhiễm này.

Hành trình 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam
Xã hội

Hành trình 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam

Sáng 22.10, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (EVN) đã tổ chức họp báo thông tin chương trình “Chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam – Hành trình sắp cán đích”, nhìn lại chặng đường gần 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi gấu lấy mật và tôn vinh các cơ quan, tổ chức có nhiều đóng góp trong nỗ lực bảo vệ gấu tại Việt Nam.

Triển lãm "Rừng và Biến đổi khí hậu": Thành quả nghiên cứu của Tây Ban Nha - Việt Nam
Môi trường

Triển lãm "Rừng và Biến đổi khí hậu": Thành quả nghiên cứu của Tây Ban Nha - Việt Nam

Triển lãm "Rừng và Biến đổi khí hậu" do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Valladolid (Tây Ban Nha) tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đã nâng cao sự hiểu biết của người dân về tầm quan trọng của rừng trong việc chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống. 

Tập trung nguồn lực nâng cao sức khỏe đất, hướng tới phát triển bền vững
Môi trường

Tập trung nguồn lực nâng cao sức khỏe đất, hướng tới phát triển bền vững

Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là ngôi nhà của các hệ sinh thái. Sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng, duy trì an ninh lương thực và phát triển nền nông nghiệp bền vững… Vì vậy, sức khỏe đất đang là vấn đề được Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.

Hà Nội hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát
Môi trường

Hà Nội hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát

Ngày 8.10, theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 924/QĐ-STNMT-KHTC (ngày 4.10) Quyết định về việc hủy kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) gồm: Mỏ Liên Mạc (Thượng Cát); Mỏ Tây Đằng - Minh Châu; Mỏ Châu Sơn theo Quyết định số 889/QĐ-STNMT-KHTC ngày 16.8.2023 của Sở Tài nguyên - Môi trường.

Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng phân bón trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
Môi trường

Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng phân bón trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 2.10 vừa qua tại TP. Cần Thơ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đất và phân bón” lần thứ nhất năm 2024, với chủ đề “Thực trạng độ phì nhiêu đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong canh tác lúa”.