3 dịch bệnh nóng nhất Hà Nội đang diễn biến như thế nào?

Sốt xuất huyết hiện là dịch bệnh nóng nhất tại Hà Nội với hơn 1.000 ca mắc mới/tuần. Bên cạnh đó, Covid-19 dù đã hạ nhiệt những vẫn có những dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân sốt xuất huyết bật tăng trở lại

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần 44, thành phố có thêm 1.312 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong. Số ca mắc tăng 8,9% so với tuần trước (1.205/3). 

Bệnh nhân ghi nhận tại 30/30 quận, huyện, thị xã, một số đơn vị có số ca mắc cao là: Hà Đông (148), Thanh Oai (127), Phú Xuyên (110), Đống Đa (101).

3 dịch bệnh nóng nhất Hà Nội đang diễn biến như thế nào? -0
Biểu đồ số ca mắc/nghi mắc sốt xuất huyết theo tuần (Ảnh: CDC Hà Nội)

Trong tuần, Hà Nội cũng phát hiện thêm 58 ổ dịch mới tại Hoàng Mai (16), Thanh Oai (6), Bắc Từ Liêm (5), Hà Đông (5), Thanh Trì (5), Hai Bà Trưng (5), Chương Mỹ (3), Đống Đa (3), Phú Xuyên (2), Long Biên (2), Hoài Đức (2), Gia Lâm (1), Đan Phượng (1), Phúc Thọ (1), Tây Hồ (1).

Cộng dồn năm 2022, Hà Nội có 10.716 ca mắc sốt xuất huyết, 12 ca tử vong. Số ca mắc tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 (3.020 ca mắc, 0 ca tử vong). Bệnh nhân phân bố tại 30/30quận, huyện, thị xã.

Hà Nội cũng ghi nhận tổng cộng 871 ổ dịch tại 30/30 quận,huyện. Hiện tại còn 143 ổ dịch đang hoạt động, tại 24 quận, huyện.

3 dịch bệnh nóng nhất Hà Nội đang diễn biến như thế nào? -0
Nhiều địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát sốt xuất huyết (Ảnh: Sở Y tế)

Trong đó một số ổ dịch đang hoạt động có nhiều bệnh nhân: thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất (200); Phượng Trì, Phùng, Đan Phượng (73); Ngọc Đình, Hồng Dương, Thanh Oai (53).

Theo CDC Hà Nội, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong.

Thành phố cũng sẽ tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao. Từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời.

Covid-19 hạ nhiệt nhưng số F0 mới vẫn ở mức cao

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 570 ca mắc Covid-19, 0 trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm 3,4% so với tuần trước (590 ca). 

Trung bình mỗi ngày, Hà Nội ghi nhận 81 F0 mới. Bệnh nhân ghi nhận tại 25/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó một số quận huyện ghi nhận số mắc cao như: Đông Anh (83), Sóc Sơn (64), Bắc Từ Liêm (60), Đống Đa (43).

Cộng dồn trong năm 2022, thành phố đã phát hiện 1.586.482 ca mắc Covid-19, 1.033 ca tử vong.

3 dịch bệnh nóng nhất Hà Nội đang diễn biến như thế nào? -0
 Tiêm phòng vắc xin Covid-19 (Ảnh: Sở Y tế)

Năm 2022, Hà Nội cũng đã tiến hành giải trình tự gen 470 mẫu bệnh phẩm dương tính tại cộng đồng, hiện biến thể Omicron vẫn là biến thể lưu hành chính đã được phát hiện tại 30/30 quận huyện với 448/470 mẫu (95,3%) nhiễm biến thể Omicron; còn lại 22/470 mẫu (4,7%) nhiễm biến thể Delta. 

Biến thể BA.5 và các dòng phụ của nó tiếp tục chiếm ưu thế và đã ghi nhận tại 24/30 quận, huyện.

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19:

- Kết quả tiêm cho nhóm 5 đến dưới 12 tuổi: 656.097 mũi 1 đạt tỷ lệ 75,6%; 402.193 mũi 2 đạt 46,3%.

- Kết quả tiêm cho nhóm 12-17 tuổi: Mũi 1: 720.584 mũi đạt tỷ lệ 100%; mũi 2: 698.832 mũi đạt tỷ lệ 100%; mũi 3: 398.941 mũi đạt tỷ lệ 57,1%.

- Kết quả tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 6.217.059 mũi đạt tỷ lệ 99,9%; mũi 2: 6.028.123 mũi đạt tỷ lệ 100%; mũi bổ sung: 229.153 mũi đạt tỷ lệ 100%; mũi nhắc lại lần 1: 4.621.546 mũi đạt tỷ lệ 98,8%; mũi nhắc lại lần 2: 1.403.903 mũi, đạt tỷ lệ 80,9%.

Hà Nội ghi nhận 1.572 ca tay chân miệng trong năm 2022

3 dịch bệnh nóng nhất Hà Nội đang diễn biến như thế nào? -0
Biểu đồ ca mắc tay chân miệng tại Hà Nội theo tuần (Ảnh: CDC Hà Nội)

Trên toàn khu vực miền Bắc tuần qua đã ghi nhận 22 trường hợp mắc tay chân miệng, không có ca tử vong. So với tuần trước sốca mắc giảm 66%. 

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp mắc tay chân miệng, không có ca tử vong, số ca mắc giảm 5 trường hợp so với tuần trước (17/0). Cộng dồn năm 2022, Hà Nội có 1.572 ca mắc,0 ca tử vong. Số ca mắc tăng gấp 7,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 (212/0).

Sống khỏe

Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tăng và có xu hướng trẻ hóa
Sức khỏe

Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tăng và có xu hướng trẻ hóa

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học phòng chống ung thư năm 2024 do Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày 24.8. Đây cũng là hội nghị chuyên ngành quan trọng thuộc chương trình hoạt động của Hội Ung thư Việt Nam.

Cẩn trọng với bệnh thị thần kinh di truyền Leber
Sống khỏe

Cẩn trọng với bệnh thị thần kinh di truyền Leber

Bệnh thị thần kinh di truyền Leber là bệnh lý di truyền do đột biến gây rối loạn chức năng ty thể có thể dẫn đến mù lòa. Đây là một căn bệnh khó chẩn đoán, biểu hiện triệu chứng lâm sàng có thể gây nhầm lẫn với nhiều bệnh lý thị thần kinh khác.

Nguy hiểm từ hội chứng thận hư ở trẻ
Sức khỏe

Nguy hiểm từ hội chứng thận hư ở trẻ

Hội chứng thận hư là bệnh xuất hiện ở nhiều lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở trẻ em độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi. Mặc dù, bệnh khá hiếm gặp với chỉ 1/50.000 trẻ được chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm, tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.