TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân

Việc triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử căn cứ vào các nguồn dữ liệu sẵn có, bảo đảm nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”, kết nối liên thông với các cơ sở khám chữa bệnh, giúp người dân dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân
Hồ sơ sức khoẻ điện tử giúp người dân dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe của bản thân mọi lúc, mọi nơi. Ảnh minh hoạ

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 20.4.2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1923/QĐ-BYT về Phê duyệt kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT). Căn cứ vào quyết định này, Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời bổ sung và xây dựng phương án kỹ thuật để triển khai HSSKĐT nhằm bảo đảm dữ liệu sức khỏe của người dân "đúng - đủ - sạch - sống" và được liên thông trong toàn bộ các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến tuyến Trung ương theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Cho đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với đơn vị tư vấn (thuộc Trung tâm Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh) hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai. 

Theo Sở Y tế, điều khó khăn gặp phải khi xây dựng phương án tạo lập HSSKĐT là chọn lựa các nguồn dữ liệu sẵn có nào để bảo đảm nguyên tắc dữ liệu số “đúng - đủ - sạch - sống”?

Điều này mới đây đã được các sở, ngành liên quan thảo luận và thống nhất, các nguồn dữ liệu sẵn có là: dữ liệu của người dân tham gia bảo hiểm xã hội; tham gia tiêm chủng Covid-19 và chương trình tiêm chủng mở rộng; dữ liệu dân cư. 

Ngoài ra, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm phối hợp để thống nhất quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp thực hiện Đề án 06 của Chính phủ bảo đảm nguyên tắc dữ liệu số “đúng - đủ - sạch - sống” và đồng bộ để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các đơn vị theo quy định của pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Trước mắt, được sự chấp thuận của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ tạo lập dữ liệu ban đầu của HSSKĐT của người dân thành phố dựa trên nguồn dữ liệu tiêm vaccine phòng Covid-19 và dữ liệu tiêm chủng mở rộng.

Ngoài ra, dữ liệu sức khỏe của người dân thành phố sẽ được tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, khởi đầu là nguồn dữ liệu sức khỏe của người cao tuổi (hiện đã có trên 100.000 dữ liệu người cao tuổi). Theo kế hoạch chương trình chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ tạo lập dữ liệu ban đầu của HSSKĐT cho 90% người dân thành phố.

Ở giai đoạn đầu, Sở Y tế sẽ triển khai đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  để thực hiện liên thông kết nối với kho dữ liệu sức khỏe của thành phố.

HSSKĐT cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe như tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Trên cơ sở đó sẽ giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của mình liên tục, suốt đời, giúp tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, giúp bác sĩ dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe của bệnh nhân, giúp người dân dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe của bản thân mọi lúc, mọi nơi.

Việc liên thông HSSKĐT trên toàn TP. Hồ Chí Minh và cả nước sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bảo đảm đáp ứng về hạ tầng, an toàn và bảo mật thông tin và theo lộ trình triển khai chung của Bộ Y tế và Đề án 06 của Chính phủ.

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.