Thí sinh "trưởng thôn" vui mừng với kết quả kỳ thi tốt nghiệp

Với tổng điểm thi 4 môn đạt 25,35, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi), trưởng thôn, thí sinh lớn tuổi nhất tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Tĩnh đã chính thức đỗ tốt nghiệp.

Sáng nay 18.7 chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Đặng Văn Ảnh cho biết cả đêm qua dường như không ngủ được. Ông hồi hộp chờ đến 8h sáng nay để tra cứu kết quả kỳ thi.

“Khi biết môn các điểm thi tôi không bất ngờ lắm vì hôm thi tôi làm bài khá tốt. Tôi rất vui và hạnh phúc vì sự cố gắng suốt mấy năm qua đã có kết quả”, ông Ảnh vui mừng nói.

Trưởng thôn 46 tuổi quyết tâm vượt “vũ môn”
Ông Ảnh miệt mài đèn sách và kết quả đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Xuân Sinh

Trong kỳ thi lần này, ông Ảnh dự thi 4 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Địa lý và Lịch sử (là thí sinh hệ giáo dục thường xuyên nên ông không phải thi các môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân).

Cụ thể, điểm thi Ngữ văn của ông Ảnh đạt 5,25 điểm, Toán 6,6 điểm, Lịch sử 6,75 điểm và Địa lý 6,75 điểm. Điểm học lực trung bình lớp 12 của ông Ảnh là 7,8 điểm, đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp Bộ GD&ĐT quy định bao gồm 70% tổng điểm các môn thi THPT và 30% điểm trung bình học lực lớp 12. Những thí sinh tham dự đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các môn thi thành phần đều trên 1,0 điểm (điểm liệt) theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp trên 5,0 trở lên đều sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Ông Ảnh cũng cho biết, sẽ nộp hồ sơ vào ngành Công tác xã hội của trường Đại học nào đó, để có thể vừa nâng cao kiến thức cho bản thân vừa phục vụ công tác trong thôn xóm được tốt hơn.

Ông Đặng Văn Ảnh làm trưởng thôn Liên Tài Năng xã Tùng Lộc, (huyện Can Lộc Hà Tĩnh) từ năm 2010 đến nay. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông đành phải gác lại giấc mơ học hành.

“Lúc còn nhỏ vì gia đình khó khăn nên tôi đành phải gác lại giấc mơ học hành để tham gia sản xuất phụ bố mẹ. 3 năm nay tôi vừa làm công việc của trưởng thôn vừa tranh thủ đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên Can Lộc để học bổ túc chương trình cấp 3”, ông Ảnh chia sẻ.

Nói về quyết định đi thi, vị trưởng thôn này cho biết việc đi học không chỉ giúp bản thân có thêm kiến thức phục vụ tốt hơn cho công việc mà còn muốn truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho các cháu, cho người dân trong thôn.

“Để giúp bản thân và bà con trong xóm có được cuộc sống tốt hơn, tôi bắt buộc phải có kiến thức, tìm tòi những cái hay để về áp dụng cho quê hương của mình. Hơn nữa, hiện nay các con đều đã lớn, tôi muốn học để truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho các cháu”, ông Ảnh nói.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.