Nỗ lực giải phóng mặt bằng
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, TP. Phổ Yên đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Là một trong số những dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn TP. Phổ Yên; dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc đi qua địa bàn 8 xã, phường (gồm: Đông Cao, Tân Hương, Đồng Tiến, Nam Tiến, Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức và Phúc Thuận) với chiều dài tuyến chính 27,6km, tuyến nhánh trên 6km. Được triển khai từ cuối năm 2021, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Ông Ngô Thượng Chính, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Phổ Yên, cho biết, thực hiện dự án, TP. Phổ Yên có nhiệm vụ thu hồi gần 147ha đất của 2.516 hộ dân (trong đó, có trên 320 hộ phải chuyển chỗ ở); 462 ngôi mộ phải di chuyển. Đến nay, thành phố đã kê khai được 142,1ha của 1.860 hộ dân và 378 hộ có tài sản công trình vật kiến trúc, 462 ngôi mộ nằm trong mốc giải phóng mặt bằng; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trên toàn tuyến với tổng số tiền hơn 605 tỷ đồng, thực hiện chi trả được hơn 541,3 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Giám đốc SAIGONTEL chia sẻ, dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 có quy mô 131ha. Dự án được thực hiện từ cuối năm 2021, đến hết tháng 8.2022, Công ty đã chi trả tiền đền bù là 162,2 tỷ đồng, tương đương 95%. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục bố trí kinh phí để hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng vào cuối năm nay.
Cùng với đó, Phổ Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 10 khu tái định cư phục vụ dự án, tổ chức bàn giao xong mặt bằng cho Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố để tổ chức thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng. Cùng với dự án trên, từ nguồn vốn đầu tư công, năm 2022, TP. Phổ Yên đầu tư và khởi công gần 20 dự án về chỉnh trang đô thị. Trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, như cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.261 (từ Khu dân cư VIF đi cầu Đẫm) qua địa phận các phường Ba Hàng và Đắc Sơn (tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng); cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và trồng cây xanh tuyến đường Nguyễn Cấu, đoạn thuộc phường Ba Hàng (tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng); xây dựng mới tuyến đường từ Quốc lộ 3 đi Khu dân cư Tân Tiến...
Đối với những dựn án được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, như dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 của Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL); dự án Samsung Electro-Mechanic Việt Nam với số vốn tăng thêm 920 triệu USD..., thành phố tích cực phối hợp với chủ đầu tư triển khai theo kế hoạch.
Bảo đảm tiến độ đạt trên 80%
Có được những kết quả đó, từ đầu năm đến nay, TP. Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng tốc độ thẩm định dự án, điều chỉnh, bổ sung dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm; kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm...
Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên Bùi Văn Lương, vừa qua, Phổ Yên đã thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra thực tế và tổ chức hội nghị kiểm đếm tiến độ các dự án trọng điểm. Đến nay, tỷ lệ các dự án bảo đảm tiến độ đạt trên 80%. Tuy nhiên, qua đánh giá, một số dự án triển khai còn bị chậm so với kế hoạch. Bên cạnh những nguyên nhân do người dân chưa đồng thuận giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, còn nguyên nhân do nhà thầu chưa sâu sát thực hiện nhiệm vụ, thi công thiếu khoa học...
“Do đó, đối với những dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2022, chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục. Đối với những dự án trọng điểm phục vụ sự kiện công bố quyết định thành lập TP Phổ Yên, nhà thầu phải cam kết hoàn thành xong trong tháng 9 này.” - Ông Bùi Văn Lương cho biết.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thời gian tới, TP. Phổ Yên sẽ tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đối với cơ quan chuyên môn, sẽ thực hiện giám sát, quản lý chất lượng thi công công trình theo đúng quy định, rà soát năng lực nhà thầu thi công tại các gói thầu không đáp ứng tiến độ cam kết để xem xét, có biện pháp khắc phục...