Thúc đẩy liên kết vùng trong xúc tiến thương mại

Để đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển xứng tầm, cần thúc đẩy liên kết vùng trong xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu nhằm quy tụ và tối ưu các nguồn lực của các địa phương trong vùng phục vụ phát triển bền vững.

Định hướng thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững -0
Tốc độ GRDP 6 tháng đầu năm 2024 toàn vùng ĐBSCL đạt 6,12%. Nguồn:ITN

Xúc tiến thương mại thiếu đồng bộ

ĐBSCL là một trong những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới; là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. Với thế mạnh chủ yếu là sản xuất và chế biến thực phẩm đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành trung tâm công nghiệp thứ ba của cả nước.

Thời gian qua, chất lượng tăng trưởng của vùng được nâng lên với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng. Tốc độ GRDP 6 tháng đầu năm 2024 toàn vùng đạt 6,12%. Nửa đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng đạt 19,5 tỷ USD; xuất siêu là 6,6 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 13,1 tỷ USD; tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu hàng hóa đạt 6,48 tỷ USD; tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, rất nhiều nhóm ngành hàng của Việt Nam đã vượt mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, như nhóm hàng rau quả, gạo, tôm... phần lớn đến từ ĐBSCL. Riêng mặt hàng gạo, năm 2024, ước tính tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước vẫn duy trì mức trên 8 triệu tấn, trong đó riêng vùng ĐBSCL 7,6 triệu tấn.

Tính chung đến nay, vùng đang đóng góp khoảng 31% GDP toàn ngành nông nghiệp với khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thuỷ sản nuôi, khai thác, 60% lượng cá xuất khẩu và xấp xỉ 70% trái cây các loại...

Tuy nhiên, dù có nhiều thế mạnh, song kinh tế ĐBSCL phát triển vẫn chưa tương xứng tiềm năng.

Tại Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng ĐBSCL do Bộ Công Thương tổ chức ngày 6.9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, quy mô kinh tế của vùng chiếm hơn 12% so với cả nước. Tăng trưởng kinh tế tại một số địa phương còn chậm, chuyển dịch kinh tế chưa đạt yêu cầu.

Hoạt động liên kết vùng còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu, một số thỏa thuận liên kết còn mang tính hình thức. Chưa hình thành được các cụm sản xuất, dịch vụ liên kết ngành; hạ tầng giao thông liên kết vùng, hạ tầng kinh tế kỹ thuật cấp vùng chưa phát triển đồng bộ. Khả năng thu hút nguồn lực thấp, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện chậm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho rằng, một trong những nguyên nhân là lĩnh vực logistics chưa phát triển tạo thành điểm nghẽn, từ đó hạn chế năng lực cạnh tranh, cơ hội đưa sản phẩm của vùng đến với người tiêu dùng. 

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú, vùng ĐBSCL vẫn còn thiếu cơ sở vật chất phục vụ xúc tiến thương mại. Công tác xúc tiến thương mại của vùng còn thiếu đồng bộ, các hoạt động thường chồng chéo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức...

Tăng cường liên kết 

Theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vùng cần có định hướng và tầm nhìn phát triển là trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững của quốc gia, khu vực và thế giới; trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phó Giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang Đặng Văn Tuấn cho biết, địa phương hiện xuất khẩu hai nhóm hàng chính là công nghiệp và nông lâm, thủy, sản. Trong đó, nhóm hàng nông lâm thủy sản không chỉ có giá trị lớn mà còn liên quan đến đời sống của người dân.

Ông Tuấn cho rằng, cần đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đổi mới sáng tạo. Hiện, chế biến của vùng còn gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, do đó cần đẩy mạnh liên kết để tạo vùng nguyên liệu. Có vùng nguyên liệu thì tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được đảm bảo. 

Theo ông Tuấn, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ một số đề án liên kết mang tính chặt chẽ, có doanh nghiệp đầu tàu để chuẩn hóa xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc thì sẽ có tác dụng lớn đối với vùng. Đồng thời, cần tăng cường kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại của vùng.

Cần Thơ xác định sản xuất, xuất khẩu gạo đang là thế mạnh và cần tiếp tục được phát triển. Để thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu nông nghiệp của vùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ Huỳnh Thanh Sử đề xuất, các cơ quan ban, ngành phối hợp, tăng cường công tác xúc tiến thương mại ổn định được thị trường cũ và phát triển thị trường mới; cần có xúc tiến thương mại chuyên đề cho các sản phẩm chủ lực của vùng như thủy hải sản, gạo, nông sản, nông sản chế biến...

Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành liên quan có chính sách ưu đãi và hiệu quả hơn để các doanh nghiệp xuất khẩu nông nghiệp có nguồn vốn chủ động sản xuất và phát triển thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành khác tập trung cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm logistics hệ thống kho bãi, để các sản phẩm xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài tốt để tăng sức cạnh tranh và giảm giá thành. Đặc biệt, Bộ Công Thương tích cực hỗ trợ các địa phương trong vùng xây dựng được thương hiệu hiệuu quả, từ đó tăng sức cạnh tranh.

Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ Võ Hồng Anh kiến nghị, các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL cần tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương, các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin thị trường xuất khẩu, tận dụng các ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Đẩy mạnh các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại để quảng bá các sản phẩm thế mạnh đến với đối tác quốc tế. Tăng cường liên kết khối, các doanh nghiệp logistics xây dựng chuỗi cung ứng hoàn thiện cho xuất khẩu nông lâm thủy sản sang EU, Mỹ... Áp dụng công nghệ thương mại điện tử trong kinh doanh; nghiên cứu xây dựng các chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu...

Thị trường

Ảnh minh họa
Kinh tế

Dệt may nỗ lực thích ứng với chính sách thuế mới

Thị trường Mỹ chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam, bất kỳ biến động chính sách nào từ quốc gia này đều tác động đến toàn ngành. Trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về thuế đối ứng, các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực thích ứng bằng cách đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, xanh hóa sản xuất…

Ảnh minh họa
Thị trường

Cơ hội trong thách thức thương mại

Việc Mỹ áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc buộc nước này phải chuyển hướng xuất khẩu thủy sản, tạo áp lực cạnh tranh lớn tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần, nếu kịp thời thích ứng, nâng cao chất lượng, kiểm soát xuất xứ và đa dạng hóa thị trường.

TS Hiệp
Kinh tế

Hợp tác toàn diện để giảm thiểu tác động

Theo TS. NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, thuế quan thương mại thường dẫn đến các biện pháp trả đũa từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Việt Nam nên lựa chọn hợp tác toàn diện nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng
Kinh tế

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng

Khó khăn từ chính sách thuế quan mới của Mỹ đặt ra thách thức lớn đối với xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) - động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần có giải pháp bù đắp thiếu hụt, kích thích tăng trưởng nội địa để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời
Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời

Một buổi chiều muộn trên một cánh đồng, ông Sáu, một lão nông tri điền, đứng lặng nhìn những bông lúa đang uốn mình theo gió. Năm nay, ruộng nhà ông trúng mùa, giá lúa lại cao. Nhìn từng bao lúa chất đầy trong kho, ông không khỏi nghĩ về những năm tháng gian khó trước đây, khi chuyện mất mùa, sâu bệnh là nỗi lo thường trực. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã thay đổi tất cả.

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép
Thị trường

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép

Khi xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe pick - up chở hàng cabin kép, cần cân nhắc mục đích khuyến khích bà con nông thôn, miền núi dùng sản phẩm này để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói.

Dịch vụ Thông báo số dự bằng giọng nói đã chính thức có mặt trên trên ứng dụng của LPBank
Thị trường

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh
Thị trường

Cần tăng ưu đãi thuế cho xe hybrid và xe pick - up chở hàng cabin kép

Tại tọa đàm “Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid và xe pick-up: Giải pháp nào phù hợp” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 3.4, các diễn giả đề xuất ưu đãi thuế 50% cho cả xe hybrid sạc trong và sạc ngoài; lộ trình áp thuế với xe pick-up chở hàng cabin kép có thể bắt đầu từ năm 2028, mỗi năm tăng 5% để đến năm 2030 đạt 40% so với xe chở người, thay vì mức 60% như đề xuất của cơ quan soạn thảo. 

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép
Kinh tế

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, cho rằng, cần xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp cho xe hybrid để giảm ô nhiễm môi trường. Tương tự, chính sách thuế với pick - up chở hàng cabin kép cần hướng tới thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông thôn, miền núi. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp
Kinh tế

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho rằng, đánh thuế cần tính chuyện bảo đảm sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta hướng tới tăng trưởng  hai con số. 

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố
Kinh tế

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Vắng bóng thương vụ IPO: Điều kiện niêm yết quá nghiêm ngặt?

Thực trạng vắng bóng thương vụ IPO (phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng) quy mô lớn liên tục được chuyên gia nhắc tới tại các diễn đàn về đầu tư, phát triển thị trường vốn thời gian gần đây. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là bởi điều kiện niêm yết quá nghiêm ngặt. Điều này nhằm bảo đảm sự ổn định cho thị trường, song lại khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ xa vời giấc mơ IPO trên chính “sân nhà”.