Quảng Ngãi: Tàu thuyền vươn khơi khai thác hải sản

Sau nhiều ngày nghỉ Tết, hàng trăm tàu thuyền tại tỉnh Quảng Ngãi đã trở lại ngư trường quen thuộc với nhiều hy vọng, đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định trong khai thác thủy sản.

Khi các loại hàng hóa, dầu nhớt, nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi biển hoàn tất thì cũng là lúc hàng chục chủ tàu lưới kéo phường Phổ Thạnh (TX. Đức Phổ) lần lượt vươn khơi bám biển với mong muốn cá, tôm đầy thuyền.

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phổ Thạnh Võ Thu phấn khởi nói: Song song với việc tuyên truyền, vận động cùng những biện pháp mạnh, phần lớn các chủ tàu lưới kéo đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, lắp đặt và cam kết duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá và được Chi cục Thủy sản tỉnh cấp giấy phép khai thác thủy sản trước khi tàu rời bến.

Quảng Ngãi: Các chủ tàu và doanh nghiệp phấn khởi vươn khơi khai thác hải sản -0
Ngư dân vươn khơi bám biển với hy vọng được nhiều cá tôm trong chuyến khởi đầu năm mới 2023

Theo tổng hợp mới nhất, trong năm 2022 và tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh có 59 tàu cá lưới kéo được cấp giấy phép KTTS theo hạn ngạch. Hầu hết những tàu cá này là của ngư dân phường Phổ Thạnh.  

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mười cho biết: Để đảm bảo các yêu cầu khai thác thủy sản, với những tàu cá trước đây có giấy phép KTTS nghề kéo nhưng hết hạn, nếu chủ tàu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục, nhất là tuân thủ việc lắp đặt và sử dụng thiết bị VMS trong quá trình khai thác sẽ được cấp lại giấy phép theo hạn ngạch. Tuy nhiên, về lâu dài tỉnh cần có lộ trình và cơ chế giúp ngư dân hành nghề lưới kéo chuyển đổi nghề; trọng tâm là phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm tạo việc làm cho số lao động đang hoạt động trên các tàu lưới kéo.

Thực hiện các quy định đề ra, Chi cục Thủy sản tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu chủ của 1.061 tàu cá, trong đó có 316 tàu có chiều dài từ 15m trở lên khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để được cấp, cấp lại giấy phép theo hạn ngạch. Qua đó, tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý tàu cá, cũng như góp sức cùng với cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Là doanh nghiệp duy nhất trong tỉnh xuất khẩu thủy sản trực tiếp sang thị trường Châu Âu (EU), Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phú (KCN Quảng Phú) gặp nhiều khó khăn kể từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) áp “thẻ vàng”. Việc EU kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thủy sản từ khai thác dẫn đến chi phí đầu vào của DN tăng cao, sản lượng xuất khẩu đến thị trường EU vì thế giảm.

Để sớm có được “thẻ xanh”, 5 năm qua, song song với việc đầu tư phát triển các sản phẩm mới, đa dạng thị trường xuất khẩu, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phú thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của EC; chủ động triển khai những biện pháp về quản lý, giám sát truy xuất nguồn gốc trước, trong và sau khi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU.

Hiện cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh tích cực vận động, khuyến khích chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Kiên quyết không thu mua những sản phẩm khai thác không rõ nguồn gốc, hoặc của chủ tàu không thực hiện các quy định về xuất nhập cảng và bốc dỡ hàng hóa qua cảng. Chú trọng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến...

Cùng tháo gỡ khó khăn cho chủ thuyền và các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn, để gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan theo dõi số lượng, truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu... Qua đó, đảm bảo 100% lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Châu Âu và các thị trường có yêu cầu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu khai thác và tuân thủ các quy định khi cập cảng.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…