Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại Bình Phước

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

EVNSPC dành nguồn lực lớn đầu tư cấp điện cho tỉnh Bình Phước

anh-2-fileminimizer-2203.jpg
Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang EVNSPC kiến nghị tỉnh Bình Phước việc ký quy chế phối hợp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình điện trên địa bàn

Bình Phước là địa phương có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao. Trong 11 tháng năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ đạt 3,388 tỷ kWh, tăng 12,44% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2024, sản lượng điện toàn tỉnh sẽ đạt 3,655 tỷ kWh, tăng 11,91% so với năm 2023.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng nhanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, EVNSPC đã đầu tư lớn vào hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021–2025, EVNSPC dành khoảng 3.170 tỷ đồng triển khai các công trình điện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, nhất là trong khâu quy hoạch, bố trí quỹ đất chưa đồng bộ và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Thực trạng này khiến nhiều công trình chậm tiến độ kéo dài, dẫn đến một số trạm biến áp và đường dây 110kV luôn trong tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ sự cố lớn, ảnh hưởng đến việc vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định.

Trước tình hình trên, từ tháng 7.2024, EVNSPC đã làm việc trực tiếp với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ từ các sở, ban, ngành và sự đồng thuận của người dân, EVNSPC đã hoàn thành và đưa vào vận hành 4 công trình lưới điện: TBA 110kV Bình Long, Đồng Phú, Chơn Thành và Lộc Ninh. Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ đóng điện thêm 5 công trình lưới điện 110kV.

Hiện EVNSPC đang triển khai 12 công trình lưới điện 110kV, bao gồm: phân pha dây dẫn đường dây 110kV Bình Long 2 - Mỹ Phước, Lộ ra 110kV từ Trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch), TBA 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối, Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 và 4 mạch), Đường dây 110kV Bến Cát - Chơn Thành, Trạm 110kV Phú Riềng và nhánh rẽ đấu nối. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn đang gặp vướng mắc, nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành và khả năng cung cấp điện trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

anh-4.jpg
Công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV Đồng Phú vừa đóng điện, đưa vận hành vào ngày 30.11.2024

Đặc biệt, thành phố Đồng Xoài hiện chỉ được cấp điện từ TBA 110kV Đồng Xoài. Nếu trạm này gặp sự cố, nguy cơ gián đoạn cấp điện diện rộng là rất cao. Do đó, việc sớm hoàn thành đấu nối với nguồn điện từ TBA 110kV Phú Riềng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục và lâu dài cho thành phố.

Cam kết đồng hành để tháo gỡ các vướng mắc

anh-5.jpg
Theo dõi thông số vận hành tại trạm biến áp 110kV Lộc Ninh 2x63 MVA vừa đóng điện ngày 27.11.2024

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang cho biết, Bình Phước là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng điện cao trong thời gian qua, với mức tăng trưởng dự kiến năm 2024 đạt 11,91%. Trước tình hình đó, EVNSPC đã chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án và công tác cung cấp điện.

Trong năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, EVNSPC đã và đang hoàn thành đóng điện 9 công trình lưới điện, qua đó tăng công suất lưới điện 110kV thêm khoảng 250MVA, cơ bản đáp ứng nhu cầu điện trong mùa khô năm 2025. Tuy nhiên, với 12 công trình đang triển khai, đặc biệt 8 công trình cần hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025, nếu không sớm tháo gỡ các vướng mắc thì việc cung cấp điện vào cuối năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức. Hiện nhiều trạm biến áp và đường dây 110kV tại Bình Phước đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện.

Ông Lê Văn Trang cũng bày tỏ trăn trở khi Bình Phước sở hữu Trạm biến áp 500kV Chơn Thành – một lợi thế quan trọng để bảo đảm bảo cung cấp điện ổn định và lâu dài. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa khai thác được lợi thế này do các công trình kết nối đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài, buộc phải tiếp nhận nguồn điện từ các tỉnh lân cận. Ông đề nghị tỉnh và các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình kết nối vào vận hành để phát huy tối đa lợi ích từ trạm biến áp này.

Chủ tịch EVNSPC mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục đồng hành cùng ngành Điện một cách quyết liệt hơn. Ông đề xuất triển khai quy chế phối hợp giữa EVNSPC và UBND tỉnh, lựa chọn một số công trình trọng điểm để ưu tiên tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, ngành Điện có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Điện đi trước một bước”, đáp ứng đủ điện cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

EVNSPC cũng kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp đưa các công trình điện vào danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2025–2030. Đồng thời, xem xét chấp thuận để EVNSPC tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc đầu tư hạ tầng lưới điện 110kV và trung, hạ thế, đáp ứng nhu cầu điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn Bình Phước.

anh-3-fileminimizer.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cam kết đồng hành cùng ngành Điện quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các công trình điện

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận sự nỗ lực và tích cực của EVNSPC và PC Bình Phước trong thời gian qua. Bà nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, nhu cầu sử dụng điện của tỉnh sẽ tăng cao do Bình Phước đang định hướng phát triển thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Điện là yếu tố then chốt để phát triển công nghiệp; nếu không bảo đảm nguồn điện ổn định, việc thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, công tác quy hoạch và phát triển điện trên địa bàn cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Điện, nghiên cứu và triển khai quy chế phối hợp, đưa vào danh mục các công trình trọng điểm hoàn thành để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố khác để áp dụng phù hợp; phối hợp với ngành Điện rà soát từng công trình, dự án, đánh giá tồn tại và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa các công trình vào vận hành, tránh lãng phí và bảo đảm an ninh năng lượng.

“Tỉnh ủy Bình Phước cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng hành cùng ngành Điện để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp điện trên địa bàn, phục vụ các công trình trọng yếu và đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh”, bà Tôn Ngọc Hạnh khẳng định.

Địa phương

TP. Hồ Chí Minh: Cần xem xét đền bù thỏa đáng khi thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh: Cần xem xét đền bù thỏa đáng khi thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai

Một hộ dân tại phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bị thu hồi hơn 301m2 đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai nhưng chỉ được đền bù hơn 1,7 tỷ đồng. Chủ đất cho rằng việc đền bù chưa thoả đáng nên khởi kiện các quyết định hành chính ra toà..

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược
Địa phương

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược

Những kết quả ấn tượng đạt được tại Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vừa tổ chức cho thấy, Long An không chỉ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn dần khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo ra động lực phát triển lâu dài giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ sửa chữa đường từ xã Trung Thành đi xã Yên Hòa (Đà Bắc). Ảnh: Khánh An
Địa phương

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Đà Bắc

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đà Bắc ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 - 2025, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động để người dân được hưởng lợi.

Hòa Bình giám sát chặt tiến độ thực hiện các dự án
Hoạt động chính quyền

Hòa Bình giám sát chặt tiến độ thực hiện các dự án

Với quyết tâm sẽ khởi công 11 dự án trong năm 2025, tỉnh Hòa Bình đang tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ gây lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Những nỗ lực này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp Hòa Bình hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Trượt nhiều gói thầu nhỏ, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa dễ dàng trúng các gói thầu "khủng"
Địa phương

Trượt nhiều gói thầu nhỏ, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa dễ dàng trúng các gói thầu "khủng"

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng (CP QL&XD) Đường bộ Khánh Hòa trượt hàng loạt gói thầu nhỏ vì các lỗi hồ sơ sơ đẳng, nhưng lại dễ dàng trúng các gói thầu hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Vậy năng lực của đơn vị này như nào khi trúng các gói thầu lớn?