Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan

Chiều 19.10, tại Thủ đô Vientiane, Lào, bên lề Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Armenia Hakob Arshakyan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Hakob Arshakyan nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA-45. Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Phó Chủ tịch Quốc hội Hakob Arshakyan.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Armenia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Armenia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong những năm tháng tái thiết đất nước sau đó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hakob Arshakyan bày tỏ vui mừng và trân trọng gửi lời cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dành thời gian gặp gỡ. Nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển cả bình diện song phương và đa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Hakob Arshakyan khẳng định, Armenia luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

vt3-8439.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan và các đại biểu dự hội kiến

Nhắc lại đề xuất của Armenia, Phó Chủ tịch Quốc hội Hakob Arshakyan cho biết, phía Quốc hội Armenia đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia - Việt Nam và mong muốn Quốc hội Việt Nam cũng sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Armenia nhằm tăng cường giao lưu nghị viện giữa hai Quốc hội. Bên cạnh đó, Armenia hiện chưa có cơ quan đại diện tại Việt Nam, vì vậy, Armenia mong muốn thiết lập cơ quan đại diện tại mỗi nước, xem xét cơ chế miễn thị thực giữa hai nước và thiết lập đường bay thẳng nhằm tăng cường hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch.

vt2-4302.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan

Nhấn mạnh về vị trí của Armenia như "cây cầu" nối giữa hai châu lục Á - Âu, Phó Chủ tịch Quốc hội Hakob Arshakyan chia sẻ, Việt Nam có thể coi Armeria như “cây cầu” để kết nối mạnh mẽ với khu vực kinh tế Á - Âu. Sự hợp tác giữa Armeria và Việt Nam sẽ đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển hai nước và khu vực.

Trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng nhận thấy, hợp tác kinh tế - thương mại song phương đã có những dấu hiệu tích cực nhờ triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Armeria là thành viên. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 62,6 triệu USD, tăng 469% so với năm 2021, năm 2023 đạt 342 triệu USD, tăng 516% so với năm 2022. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn trong quan hệ hợp tác hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước. Do vậy, đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam mong được đón Chủ tịch Quốc hội Armenia thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Armenia tới Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Armeria.

vt4-6819.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan cùng các đại biểu dự hội kiến

Tại cuộc gặp, hai Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng nhận thấy, trong thời gian qua, quan hệ chính trị Việt Nam và Armenia phát triển tốt đẹp, hai bên duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao và đoàn các cấp; góp phần duy trì quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai nước cũng có sự trao đổi chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt và thực chất với Armenia, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng của hai nước.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế - thương mại, hai Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác sẵn có, như Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Armenia về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, xem xét sớm tổ chức khóa họp tiếp theo của Ủy ban; tận dụng tối đa những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời mời Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.

Thời sự Quốc hội

Tổ 19 (Bình Dương, Nam Định, Phú Thọ)
Thời sự Quốc hội

Bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Chiều 24.10, thảo luận tại Tổ 19 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bình Dương, Nam Định, Phú Thọ), các đại biểu đề nghị xem xét, bổ sung thêm một số đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với một số luật, dự thảo luật liên quan. 

ĐBQH Trần Văn Lâm Bắc Giang - Ảnh H.Ngọc
Thời sự Quốc hội

Cân nhắc thu hẹp phạm vi điều chỉnh dự án Luật Dữ liệu

Chiều nay, 24.10, thảo luận tại Tổ 3 (gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Ngãi), có ý kiến đề nghị cân nhắc thu hẹp phạm vi điều chỉnh Luật Dữ liệu theo hướng luật dữ liệu quốc gia hay luật về cơ sở dữ liệu quốc gia, đối tượng áp dụng chỉ nên tập trung vào cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức trong nền kinh tế, trong xã hội mà việc thu thập dữ liệu có liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bổ sung thêm nhóm đối tượng vùng an toàn khu được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế
Thời sự Quốc hội

Bổ sung thêm nhóm đối tượng vùng an toàn khu được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Chiều 24.10, thảo luận tại Tổ 9 (Đoàn ĐBQH các tỉnh: Phú Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bến Tre) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, một số đại biểu đề nghị, cần bổ sung quy định người dân sinh sống tại các xã an toàn khu cách mạng và các xã trọng điểm về quốc phòng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Cùng với đó, cần đánh giá cụ thể về khả năng đáp ứng và cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về việc giao Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về việc giao Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên

Ngày 24.10, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1236/NQ-UBTVQH15 về việc giao Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Điện Biên.

Cơ quan nào quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia?
Thời sự Quốc hội

Cơ quan nào quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia?

Thảo luận về dự án Luật Dữ liệu tại Tổ 3 (gồm các Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lào Cai và Kiên Giang) chiều nay, 24.10, nhiều đại biểu đề nghị, cần xác định rõ Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc cơ quan nào quản lý và định hướng về mô hình tổ chức, bộ máy và hoạt động của trung tâm.

ĐBQH Mai Văn Hải phát biểu thảo luận tổ
Thời sự Quốc hội

Nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp

Thảo luận tại tổ 18 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, các ĐBQH Đoàn Thanh Hóa, Hà Nam, Trà Vinh cho rằng, cần xem xét tăng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp và diêm nghiệp có cuộc sống ở mức trung bình.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 13. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Làm rõ tiến độ, hiệu quả của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Chiều nay, 24.10, tiếp tục Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Dữ liệu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Các đại biểu Quốc hội Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Hậu Giang) nhất trí việc quy định về Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong Luật Dữ liệu, đồng thời đề nghị làm rõ hơn về cơ cấu, tổ chức, hoạt động, tiến độ, hiệu quả của Trung tâm này. 

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 12
Chính trị

Cân nhắc thận trọng với quy định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia và Sàn giao dịch dữ liệu

Chiều 24.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám, thảo luận về dự án Luật Dữ liệu tại Tổ 12 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Kạn), các đại biểu đề nghị việc xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia và Sàn giao dịch dữ liệu cần nghiên cứu thận trọng, đánh giá tác động kỹ lưỡng để quy định cho phù hợp, nhất là phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.