Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 17.10, ngay sau khi đến Thủ đô Vientiane, tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã chủ trì trọng thể Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Tại Hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 do Quốc hội Lào làm Chủ tịch.

hoi-dam01-9218.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức CHDCND Lào đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ giúp thắt chặt, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái.

Chủ tịch Quốc hội Lào vui mừng nêu rõ, việc đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu sang tham dự Đại hội đồng AIPA-45 là sự cổ vũ mạnh mẽ đối với nước chủ nhà Lào, đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng lần này, góp phần tiếp tục vun đắp, thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong năm 2024 khi Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA; đặc biệt là sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào trong việc tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-45.

Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão gây ra cho các tỉnh phía Bắc của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, khắc phục hậu quả của bão lũ, đưa cuộc sống của người dân và những vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định và trở lại bình thường.

tbt-ctn3-2245.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ rất vui mừng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 trên cương vị mới.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội Lào đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và các đồng chí Lãnh đạo Lào; chúc mừng Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA trong năm 2024, tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội Lào, Đại hội đồng AIPA- 45 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước Lào trong khu vực.

tbt-ctn5-2373.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới; đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 (2021-2025). Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2026 và hoàn thành thắng lợi các chiến lược phát triển quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là việc Lào đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi); đồng thời chia sẻ trước những khó khăn của Lào hiện nay, trong đó có việc khắc phục thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh Bắc Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin với Chủ tịch Quốc hội Lào về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024. Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 8 sẽ khai mạc vào ngày 21.10 tới đây để xem xét, thông qua 16 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến vào 12 dự án luật khác, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào. Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

tbt-ctn6-2735.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào tại tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong, cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sỹ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và mới đây nhất, Bộ Chính trị hai nước đã có cuộc họp, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, thống nhất những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc và các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước được duy trì và triển khai hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane thống nhất cao với những đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về mối quan hệ hữu nghị, đặc biệt hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; khẳng định, đây chính là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

tbt-ctn7-9152.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là việc Việt Nam vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo quan trọng trong hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Lào, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường, nhưng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước.

Về quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, mối quan hệ trong lĩnh vực này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Lào nêu rõ, Việt Nam đang nằm trong top đầu các nước đầu tư tại Lào với khoảng 241 dự án thuộc nhiều cấp độ khác nhau với tổng số vốn đầu tư khoảng 5,47 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là nâng kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới. Bày tỏ ấn tượng với những thành tựu trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam, trong đó có nhiều sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Hai Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước đang có những bước phát triển tốt đẹp cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai bên đang tích cực phối hợp, triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký vào tháng 5.2022. Trao đổi đoàn cấp cao và các Cơ quan của Quốc hội được duy trì thường xuyên; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực; phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề trong khuôn khổ chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội hai nước. Đặc biệt, hai bên cũng đã tổ chức giám sát chung đối với các dự án hợp tác kinh tế quan trọng, chiến lược, phát huy tinh thần trách nhiệm giám sát tối cao của Quốc hội mỗi nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong chuyến thăm Lào của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vào tháng 7.2024 và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena vào tháng 9.2024, hai Bên đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề về kinh nghiệm xây dựng pháp luật, sửa đổi Hiến pháp; và vai trò của Quốc hội trong xây dựng, triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong sửa đổi Hiến pháp, pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong xây dựng, sửa đổi Hiến pháp và pháp luật.

tbt-ctn4-9235.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng cảm ơn món quà tặng vô giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, đó là Tòa nhà Quốc hội Lào mới - một biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Lào - Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay, xứng với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Về cuốn sách “50 quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện phát triển”, hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ biên soạn nhằm tổng kết quá trình phát triển, thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào về quan hệ gắn bó giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, cần tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Triển khai các hoạt động hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội theo nhiều hình thức linh hoạt như như thăm song phương, kết hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề trong các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội hai nước, hoặc kết nối trực tuyến với các nội dung cụ thể, thiết thực mà hai Bên cùng quan tâm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát triển khai các thỏa thuận song phương; tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.

qh2-72.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ủy ban Đối ngoại của hai Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, hai bên cần thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và hợp tác giữa hai Chính phủ. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)… góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, cơ quan lập pháp hai nước cần phát huy vai trò hơn nữa nhằm lan tỏa thế mạnh hợp tác giữa hai nước về chính trị và quốc phòng, an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; có các cơ chế hợp tác nhằm chung tay cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hai nước giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã gặp hẹp.

qh1-896.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang (Lào). Ảnh: Thống Nhất

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào; Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang (Lào).

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou

Chiều 17.10, tại cuộc gặp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được gặp lại người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; trân trọng chuyển tới đồng chí Pany Yathotou lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách phát biểu
Thời sự Quốc hội

Triển khai biên soạn sách “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Chiều 17.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” đã chủ trì phiên họp thứ Nhất của Ban Biên soạn.

Đoàn giám sát kiểm tra quá trình lưu mẫu thức ăn tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương
Tin tức

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Ngày 17.10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, giám sát các nhà hàng, khách sạn phục vụ ăn uống cho đại biểu Quốc hội trên địa bàn Hà Nội, gồm: Nhà khách Quân đội; Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương; Nhà khách La Thành. Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
Thời sự Quốc hội

Văn phòng Quốc hội tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử

Ngày 17 - 18.10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử đối với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đúng 14 giờ, chiều nay, 17.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 45 (AIPA-45) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45

Chiều nay, 17.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường đi thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19.10.2024 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính

Chiều nay, 16.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính, 15 năm Giải thưởng Vừ A Dính - Giải thưởng cao quý dành cho các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số, các tập thể có nhiều đóng góp cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi và vùng biển đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2024) và 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 – 20.10.2024), sáng 16.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy
Chính trị

Giao ban báo chí tuần 3, tháng 10.2024

Chiều 15.10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giao ban báo chí tuần 3, tháng 10 năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Chiều nay, 15.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ cấp vụ trưởng của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2024). 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt điều hành Tọa đàm
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Tọa đàm về dự án Luật sửa đổi 4 Luật về đầu tư

Sáng 15.10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến doanh nghiệp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức hợp tác công tư và Luật Đấu thầu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt điều hành Tọa đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV có khối lượng công việc rất lớn, rất khó, nhưng với cách làm tiếp tục đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp. Với tinh thần quyết liệt, quyết tâm nhưng phải quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Dư luận xã hội, cử tri và Nhân dân đang rất kỳ vọng vào Kỳ họp thứ Tám.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu
Thời sự Quốc hội

Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng 15.10, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Phối hợp công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám

Sáng nay, 15.10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Đảng Đoàn Quốc hội về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Thời sự Quốc hội

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Lời Tòa soạn: Tối 14.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: