Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chiều 18.10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara và Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanphenh Soutthivong.

Tham dự cuộc tiếp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết.

Cùng dự có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó Chủ tịch Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại Trần Thị Hồng An.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 do Lào đăng cai tổ chức.

mat-tran-lao-a2-2863.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara. Ảnh: Thống Nhất

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ vinh dự được đến chào Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp sang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ vinh dự khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chọn Lào là nước đầu tiên trong khu vực châu Á để thăm chính thức. Đây là tình cảm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam cũng thông tin với Chủ tịch Quốc hội về tình hình hoạt động của Hội và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng như quan hệ hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đánh giá cao việc Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào có mối quan hệ ngày càng bền chặt, hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, mở rộng giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Hội Hữu nghị hai nước có thêm những định hướng hợp tác thiết thực hơn nữa trong thời gian tới; nêu rõ, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để vun đắp cho quan hệ Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào anh em cũng như kết quả hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đặc biệt là việc hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực mặt trận dân vận, tôn giáo, dân tộc và trong việc đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống lịch sử quan hệ hết sức đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam với những đóng góp tích cực trong việc giáo dục, tuyên truyền, thúc đẩy giao lưu nhân dân và nâng cao nhận thức của người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về việc không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanphenh Soutthivong. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanphenh Soutthivong. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đối tác của hai nước thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, hợp tác, đầu tư tại Lào; tạo điều kiện để các tổ chức hội đoàn người Việt Nam hoạt động gắn kết cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và quan hệ Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước thông qua công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, cùng các cơ quan liên quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát triển khai các thỏa thuận đã ký; tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Thống Nhất
Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, tích cực tuyên truyền về truyền thống lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tiếp tục có các hoạt động ý nghĩa thiết thực, tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước, phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 100 nghìn bà con, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào, làm ăn sinh sống ở Lào, tích cực góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa Hội hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai dân tộc, vì sự phát triển phồn vinh của hai nước Việt Nam - Lào.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia. Ảnh: L. Giang
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia

Sáng nay, 2.4 (theo giờ địa phương), mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia do Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Cộng hòa Armenia, Bộ Kinh tế Armenia tổ chức.

Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm giải phóng
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Khánh Hòa

Sáng 2.4, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (TP. Nha Trang), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Armenia
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Armenia

21h tối 1.4, theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 2.4 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Zvartnots, Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan.

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Đền thờ Liệt sĩ tháp Trầm Hương
Chính trị

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Đền thờ Liệt sĩ tháp Trầm Hương

Sáng ngày 1.4, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dẫn đầu đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Đền thờ Liệt sĩ tháp Trầm Hương nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tri ân người có công tại Phú Yên
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tri ân người có công tại Phú Yên

Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025), ngày 1.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh. Ông từng là thuyền trưởng Tàu 41, chỉ huy con tàu thực hiện 12 chuyến vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ trên tất cả các lĩnh vực

Nhấn mạnh chuyến thăm của Nhà vua Bỉ là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước và cơ quan lập pháp hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường tham dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia

Chiều nay, 1.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2 đến ngày 8.4 theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan.

Kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao
Chính trị

Kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự báo trong giai đoạn tới, nguồn nhân lực sẽ tiếp tục có sự thay đổi về cơ cấu, chất lượng và xu hướng phát triển, đòi hỏi lực lượng lao động trẻ phải liên tục cập nhật kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới. Chính phủ cần chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao giai đoạn 2025 - 2045 với các mục tiêu cụ thể...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp - ảnh: Hồ Long
Chính trị

Tập trung tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ Chín và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết luận cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ về lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng.