Nghệ An: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" nhìn từ kết quả tại xã nông thôn mới Tam Thái

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của huyện Tương Dương (Nghệ An) đã và đang cụ thể hóa phong trào dân vận khéo bằng các mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần huy động nguồn lực để giữ vững và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu có xã Tam Thái, một trong những xã về đích nông thôn mới (NTM) sớm nhất của huyện vùng cao Tương Dương (Nghệ An) .

Về xã NTM Tam Thái của huyện Tương Dương (Nghệ An) những ngày cuối hè, trải dọc trên các tuyến đường dẫn vào các bản, những mô hình kinh tế tổng hợp của tập thể, cá nhân đã và đang phủ kín những quả đồi, với đủ sắc màu tươi mới, toát lên một cuộc sống tươi sáng, ấm đủ đã và đang bừng sáng, người dân nơi đây, gọi đó là mô hình “ý Đảng - sức dân”.

Như đã hẹn, vợ chồng anh Thuyết, chị Cản đợi ngay đầu dốc Piêng Quắn, thuộc bản Khổi, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, nụ cười tròn khóe, ánh lên cả đôi mắt rất dễ để các thành viên trong đoàn cảm nhận được niềm vui của vợ chồng anh chị.

Anh Thuyết luôn miệng chỉ tay xuống thung lũng, nơi vợ chồng anh gọi là “thung lũng tình yêu” anh kể: Trước đây, 4ha đất này gia đình lập Xê năm (khu chăn nuôi, sản xuất), nhưng chỉ đôi ba con bò, lợn, dăm con gà và làm nương rẫy. Năm thời tiết thuận hòa gia đình đủ ăn, khi hạn hán, lụt bão lại chật vật mùa giáp hạt.

Nghệ An:
Người dân Tam Thái chung tay làm đường giao thông.

Khi xã có chủ trương phát triển các mô hình “Dân vận khéo”, nhiều lần các thành viên khối dân vận xã, bản xuống nói toàn điều dễ nghe, dễ hiểu, tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Bao đêm suy nghĩ, gia đình quyết tâm nghe để làm theo.

Mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Hội nông dân đứng ủy thác về mua giống bò, lợn đen, đào ao tận dụng nguồn nước sạch từ con khe Phí Hày thả cá. Quá trình tìm giống cá về thả, anh nhận thấy nhu cầu cá giống ở địa phương rất lớn, nên anh ngược xuôi học cách ươm cá giống, để cung cấp cho các hộ dân nuôi cá lồng, cá ao trên địa bàn.

Thấy quỹ đất còn, gia đình xin giống ổi lê thử nghiệm, nhân thêm giống xoài bản địa Tương Dương để trồng, khai hoang 3ha trồng sắn cao sản, trồng cỏ voi. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các ban ngành, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội của đoàn thể cấp xã, cây trồng, vật nuôi phát triển nhanh và đem lại thu nhập cho gia đình.

Anh Thuyết chia sẻ: “Cán bộ không chỉ nói hay còn biết xuống tận nơi bày cho vợ chồng tôi. Khi đỉnh điểm dịch tả lợn châu phi, một đàn lợn đen mắc bệnh chết hết, nản lắm. Lúc này cán bộ lại liên tục xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ phòng trừ, thế là vợ chồng tiếp tục nhân giống tái đàn. Cây giống gia đình anh được Trạm khuyến nông huyện hỗ trợ theo dự án bảo tồn giống xoài bản địa, với 500 cây sống cả, ổi cũng có quả ăn rồi. Hiện tại 4 ha đã kín, gồm 7 ao cá trong đó 6 ao ươm cá giống 1 ao nuôi cá thịt. Duy trì 16 con bò nhốt, 40 con lợn, 1,5ha trồng xoài, nhãn, ổi, mít thái. Thung lũng tình yêu của vợ chồng tôi thay lời cảm ơn tới cán bộ”.

Rời gia trại vợ chồng anh Thuyết, chị Cản khi ánh nắng cuối hè nhường cơn cuối gió se lạnh đầu thu vừa chạm chân dốc. Chúng tôi ngược đường, xắn quần áo, giày dép trèo lên quả núi Phà Mon cuối bản Can, đến nơi chị em phụ nữ đang vun cỏ, chăm sóc “củ vàng”.

Nghệ An:
Nghệ An:
Khai hoang trồng sắn cao sản.

Mặc dù đã thấm khô những giọt mồ hôi, nhưng sự phấn khởi của các chị em khi mở rộng thêm được diện tích trồng “củ vàng” đã hiện rõ trên từng đôi mắt.

Chị Lô Thị Điện, Chi hội trưởng phụ nữ bản Can chỉ tay tên ngút rừng sắn đang độ phục hồi phát triển sau những ngày nắng nóng kéo dài cho biết: Năm vừa rồi quỹ hội dồi dào hơn, hội viên có nguồn thu từ thu hoạch sắn nên rất phấn khởi.

“Trước đây quả đồi này cây tạp mọc kín, lại dốc đứng, không có đường xe máy cày lên đến, sau nhiều lần lãnh đạo xã, bản họp bàn và quyết định cho Hội phụ nữ xây dựng mô hình trồng sắn cao sản. Ban đầu chị em rất lo ngại, sợ đất không hợp, tiêu thụ khó khăn.

Xã, bản và hội họp rất nhiều lần để vận động và trực tiếp tham gia cùng chị em, nhân dân mở đường, phát thực bì, đồng thời hỗ trợ giống, hướng dẫn trồng, chăm sóc, tìm địa chỉ thu mua. Thế là gần 5ha được phủ kín, mà công bỏ ra không quá nhiều, thời gian sinh trưởng chỉ 1 năm đã được thu hoạch, với giá thành 17 nghìn đồng/10kg, chị em rất phấn khởi xem đó là “củ vàng”, vụ này xin được mở rộng thêm diện tích”.

Tuy Tam Thái là xã NTM của huyện Tương Dương, nhưng với đặc thù của xã vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, người dân chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhiều.

Dựa vào thực tế đó, trong suốt những năm qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo niềm tin, gây dựng tình đoàn kết, 1.241 hộ đồng bào các dân tộc Thái, Kinh, Khơ Mú cùng chung sống trên địa bàn cùng tạo sức mạnh tổng hợp.

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 bước đột phá Nghị quyết Đại hội xã Đảng bộ lần thứ XXV, Đảng bộ xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế và giữ vững, phát triển nông thôn mới của địa phương. Vấn đề phát triển cây gì, nuôi con gì và chuyển đổi như thế nào cho hiệu quả được đặt ra cho mỗi đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, theo đó lấy cán bộ, đảng viên làm gương đi đầu làm trước, mới từng bước tuyên truyền, vận động người dân cùng làm, nhất là trong phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng.

Nghệ An:
Mô hình nuôi bò hiệu quả tại xã Tam Thái.

Cụ thể như chuyển đổi đất trống, đồi núi trọc đưa vào trồng sắn cao sản, một loại cây được cho là mới ở các bản vùng cao của huyện, ban đầu triển khai cũng gặp không ít khó khăn, vì bà con cứ nghĩ trồng sắn chỉ để phục vụ chăn nuôi thì không cần trồng nhiều, còn chăn nuôi thì chỉ theo truyền thống vẫn là an toàn nhất.

Trước thực trạng đó, công tác Dân vận được hệ thống chính trị thật sự quan tâm và liên tục đổi mới theo từng thời điểm, phù hợp với mỗi bản, làng, trong sự phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Đảng bộ đưa công tác Dân vận khéo vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 25 ở các mục tiêu, chỉ tiêu trên từng lĩnh vực.

Ông Lang Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã Tam Thái cho biết: “Từ năm 2020 đến nay đã có 21 mô hình đăng ký thực hiện, trung bình mỗi năm ít nhất có 6 mô hình ở các lĩnh vực được xây dựng mới... Nay đã có  nhiều khoảnh đất trống, không sản xuất nhiều năm được đưa vào cải tạo và trồng các loại cây ăn quả, cây sắn, ngô.

Tính đến nay đã có gần 40ha diện tích trồng cây ăn quả, riêng năm 2023 trồng thêm được hơn 4ha, diện tích trồng sắn cao sản tăng lên 110 ha, diện tích thâm canh ruộng nước tăng lên 91,6 ha…  Nhờ đó góp phần lớn vào tăng tổng sản lượng lương thực từ 106.9 tấn trong 2020 lên 124.0 tấn trong nửa năm 2023, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,5 triệu đồng/người/năm, trong tổng số 1.241 hộ chỉ còn 209 hộ nghèo, chiếm 17,10%, hộ.

Đặc biệt, từ đầu năm 2023 lại nay đã vận động nhân dân làm được 5 tuyến, với gần 2km đường giao thông nông thôn. Đó chính là thành quả của việc dân vận khéo mà xã đã làm được”.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, mô hình "Dân vận khéo" cũng tác động tích cực đến việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào khuyến học, khuyến tài; giữ gìn vệ sinh môi trường... làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú.

Đặc biệt, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần tích cực trong duy trì và giữ vững 19 tiêu chí xây dựng NTM, giúp Tam Thái tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao ở huyện vùng cao Tương dương, Nghệ An trong thời gian tới.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…