Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa

Sáng 10.11, tại đình Chèm, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), UBND quận Bắc Từ Liêm và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm – Dòng chảy tinh hoa”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội thiết kế sáng tạo TP. Hà Nội năm 2023 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tham dự buổi gặp gỡ có: Ủy ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Lê Thị Thu Hương; Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Phó ban Chỉ đạo chương trình, Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng; Đạo diễn Mai Thanh Tùng, NSND Lê Chức cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Linh thiêng đình Chèm- Dòng chảy tinh hoa -0
Đạo diễn Mai Thanh Tùng - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ tại buổi gặp gỡ 

Giới thiệu về ngôi đình linh thiêng bên sông Hồng

Từ ngàn năm nay, đình Chèm - ngôi đình cổ nằm bên bờ sông Hồng, phủ lên mình lớp rêu phong của lịch sử, là chốn linh thiêng thờ cúng tín ngưỡng của người dân ba làng: làng Hoàng, làng Mạc và làng Chèm. Đình Chèm là nơi thờ Đức Thánh Chèm (hay còn gọi là đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng).

Không chỉ mang những giá trị văn hóa lịch sử, tín ngưỡng tâm linh, đình Chèm còn được biết đến với thiết kế độc đáo, được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc, chắc chắn và công phu. Nằm bên sông Hồng, dòng sông biểu tượng của nền văn minh lúa nước, dòng sông chuyên chở những tinh hoa của cư dân hai bên dòng sông, đình Chèm chứng kiến những biến thiên thăng trầm của lịch sử, cất giữ những lớp tầng phù sa bồi tụ ngàn năm, nơi hội tụ của dòng chảy tinh hoa từ muôn nơi về hội tụ.

Linh thiêng đình Chèm- Dòng chảy tinh hoa -0
Đình Chèm linh thiêng bên dòng sông Hồng lịch sử. Ảnh: Ban tổ chức

Chính vì thế, Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa” còn nhằm giới thiệu về ngôi đình linh thiêng bên sông Hồng, tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống, những tinh hoa dân tộc, là hơi thở, tiếng lòng người Việt qua nhiều thế hệ, thể hiện trí tuệ, phẩm chất trong tư duy, lối sống của Nhân dân trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết: Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa” được chia làm 3 chương: Mạch nguồn văn hiến, Kiệt tác ngàn năm - Lắng hồn dân tộc và Bừng sáng tinh hoa. Trong đó, hoạt cảnh “Linh thiêng đình Chèm” qua phần thể hiện lời bình của NSƯT Lê Chức sẽ mang đến tầm vóc, ý nghĩa của ngôi đình cổ kính hàng ngàn năm tuổi.

Chương trình sử dụng âm nhạc là đường dây xuyên suốt, thông qua hình thức, ngôn ngữ nghệ thuật có ý nghĩa tuyên truyền nhằm góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tinh hoa di sản trong đời sống đương đại.

Linh thiêng đình Chèm- Dòng chảy tinh hoa -0
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình
Lê Thị Thu Hương phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức 

Chương trình sẽ kể câu chuyện về hành trình của dòng chảy tinh hoa. Bắt đầu từ những “mạch nguồn văn hiến”, những di sản tinh hoa của dân tộc được thế giới công nhận. Từ những “mạch nguồn” đó đã hội tụ tại thủ đô Hà Nội, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tạo nên những kiệt tác ngàn năm như ngôi đình Chèm thiêng liêng, cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống. Dòng chảy tinh hoa liên tục chuyển biến trong niềm tự hào, tự tôn, vang lên đầy màu sắc, tỏa sáng rạng ngời.

Chương trình sẽ đưa khán giả tìm đến với những điều cốt lõi trong “hồn cốt” dân tộc Việt. Những căn cốt đẹp đẽ trong văn hóa ứng xử, trong lối sống và cốt cách con người, hun đúc nên bản sắc cộng đồng. Tất cả sẽ được phô diễn khéo léo trong các tiết mục vừa giàu màu sắc truyền thống, vừa có sự tiếp biến uyển chuyển và tinh tế với các giá trị văn hóa của các ca khúc đương đại.

“Tất cả cùng hòa ca về tình yêu con người, tình yêu Hà Nội để tinh hoa kết nối với tinh hoa và tạo ra những giá trị đẹp đẽ trong thời đại mới. Sự hòa trộn giữa các nét văn hóa khác nhau, phong cách khác nhau và giữa những tính chất khác biệt đó sẽ tạo nên một bức tranh nghệ thuật có tính thống nhất trong đa dạng”- bà Hương nhấn mạnh.

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Chia sẻ với báo chí về  ý nghĩa của Chương trình, nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng cho biết, trong nhiều năm qua, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thực hiện những chương trình Về nguồn nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27.7; Chương trình Ơn nghĩa sinh thành nhân dịp Vu lan báo hiếu, Giai điệu tự hào dịp Quốc Khánh 2.9… Những chương trình đó đã trở thành thương hiệu của tờ báo, góp phần giáo dục lối sống, tình yêu lịch sử, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ.

Linh thiêng đình Chèm- Dòng chảy tinh hoa -0
Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng phát biểu 

Tiếp nối mạch nguồn ấy, chương trình “Linh thiêng đền Chèm – Dòng chảy tinh hoa” cũng nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục di sản nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản...

“Với một khát vọng cống hiến của những người trẻ, của tờ báo trẻ, và với trách nhiệm của cơ quan tuyên truyền, tới đây, chúng tôi sẽ còn tiếp tục nhiệm vụ này, hành trình này, qua các chương trình khác để góp phần vào phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô” – Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Linh thiêng đình Chèm- Dòng chảy tinh hoa -0
Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí sáng ngày 10.11

Cũng tại buổi gặp gỡ, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đại biểu Nhân về việc thực hiện Chương trình số 06/ Ctr-TU về xây dựng và phát triển người Hà Nội thanh lịch văn minh và Nghị quyết số 09/NQ-TU về phát triển Công nghiệp Văn hóa Thu đô, thì trong những năm qua quận Bắc Từ Liêm đã khai thác tiềm năng, thế mạnh về di tích, lịch sử văn hóa?, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết: Quận Bắc Từ Liêm có 136 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 63 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa gồm 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt đình Chèm, 48 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp thành phố. Cùng với đó, trên địa bàn quận cũng có 29 lễ hội truyền thống, trong đó có 3 lễ hội đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là: Lễ hội Đình Chèm, phường Thụy Phương; Lễ hội Bơi Đăm, phường Tây Tựu; Lễ hội kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ, phường Phúc Diễn. Ngoài ra, quận có 26 di tích cách mạng kháng chiến.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh đó, hàng năm, quận tổ chức toạ đàm khoa học về giá trị các di tích và lễ hội tiêu biểu như: di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm, làng cổ khoa bảng Đông Ngạc, di sản văn hoá phí vật thể lễ hội Bơi Đăm, di sản văn hoá phi vật thể lễ hội kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ, thu hút khách du lịch, tham quan trong nước và quốc tế nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học về các di tích. Riêng đình Chèm nằm dọc theo bờ đê sông Hồng gần 1km, lại là ngôi đình cổ được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng là thế mạnh của Bắc Từ Liêm và quận có định hướng khai thác tiềm năng này.

“Chúng tôi mong muốn vùng đất linh thiêng này được nhiều người biết đến. Bởi thế, chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm – Dòng chảy tinh hoa” chính là để giới thiệu đến du khách mọi miền và quốc tế, kết nối văn hóa với các vùng miền, để phát huy giá trị văn của các di tích, di sản trên địa bàn huyện” – bà Hương cho biết.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa” diễn ra lúc 20 giờ ngày 18.11.2023 tại di tích Quốc gia đặc biệt đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Đây là chương trình rất công phu với 2 sân khấu, trong đó có một sân khấu thực cảnh dưới nước. Bằng âm nhạc, lời bình, sự tham dự của những ca sỹ như Tùng Dương, Thái Thùy Linh, Kyo York, chương trình sẽ kể về những tinh hoa nghệ thuật từ ngôi đình cổ. Đáng chú ý, trong đó có tiết mục Xòe Thái – di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; tiết mục biểu diễn quan họ, màn trình diễn áo dài đặc sắc. Chương trình với sự tham gia của 500 diễn viên, nghệ sĩ.

Văn hóa

"Thu qua phố", màu nước trên giấy, 2022, Nguyễn Phương
Văn hóa

Làm giàu cho nghệ thuật và cho Hà Nội

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và hiện đại luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận. Những bức tranh về Hà Nội là câu chuyện, cảm xúc và tình yêu dành cho mảnh đất này.

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024
Văn hóa

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

Tối 18.9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

'Mỏ vàng' của truyện tranh
Văn hóa

'Mỏ vàng' của truyện tranh

Thị trường truyện tranh ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, từ thể loại tới nội dung. Nhiều tác giả không chỉ đầu tư làm cốt truyện, nét vẽ mà còn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc…

Triển lãm tranh lụa "Tằm"
Văn hóa

Triển lãm tranh lụa "Tằm"

"Tằm" là tên gọi triển lãm thứ 2 của Kén Lab, với ý nghĩa là sự nối tiếp cho hành trình học hỏi, phát triển tốt đẹp của nhóm đối với nghệ thuật vẽ tranh lụa truyền thống.

Hà Nội - Những tháng năm...
Văn hóa

Hà Nội - Những tháng năm...

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đưa khán giả trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch
Văn hóa

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch

Điện ảnh truyền tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Kết nối màn ảnh và điểm đến, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của hai ngành công nghiệp văn hóa này.

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp
Văn hóa - Thể thao

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp

Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra Triển lãm Tranh, sản phẩm sơn mài. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tổ chức.

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên
Văn hóa

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên

Đều đặn nhiều đêm hè đã hàng chục năm nay, bà con đồng bào nơi biên giới đều háo hức chờ đợi buổi xem phim cùng cả bản làng, được mang đến bởi đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình sau chặng đường dài ngược lên với đại ngàn.

Vở múa "Nàng Mây"
Văn hóa

Giữ bản sắc trong thế giới nghệ thuật hội nhập

Phản ánh chân thực, sinh động không gian, văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng, dân tộc, cuộc sống nhiều màu sắc tại các vùng miền, biên đạo múa NGUYỄN HẢI TRƯỜNG (Học viện Múa Việt Nam) mong muốn thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam qua góc nhìn của người trẻ.