Dự lễ tiếp nhận có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB Ninh Thị Lan Phương; Thường trực Ủy ban Xã hội và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hoàng Văn Tiến…
Trân trọng ghi nhận sự chung tay, đồng hành, ủng hộ của các ĐBQH, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà tài trợ, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, đại dịch Covid-19 xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Trong đó, trẻ em là nhóm đối tượng bị chịu tổn thương nhiều nhất, nhất là trẻ em mồ côi do cha mẹ bị tử vong vì nhiễm Covid-19.
Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh thông tin thêm, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay cả nước có khoảng gần 2.000 trẻ em mồ côi do Covid-19. Đây là sự mất mát và vô cùng thiệt thòi cho các em. Do đó, với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đòng và truyền thống tương thân tương ái, Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh mong muốn, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những người không may mắn. Đồng thời khẳng định, toàn bộ số quà và tiền này sẽ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng một cách nhanh nhất.
Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch 98/KH-UBXH15, Uỷ viên thường trực Ủy ban Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, tổng kinh phí Uỷ ban đã tiếp nhận ủng hộ cho người dân và trẻ em các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ 24.8 – 29.9.2021 là 14.723.248.000 đồng (bao gồm trang thiết bị y tế và tiền mặt). Trong đó, riêng Ngân hàng SHB ủng hộ 8 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn lực đã tiếp nhận, Thường trực Ủy ban Xã hội đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ các tỉnh Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh phân bổ đến các bệnh viên, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, trẻ em, người lao động gặp khó khăn, phụ nữ là F0…
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB Ninh Thị Lan Phương cho biết, với triết lý "trách nhiệm xã hội gắn liền với phát triển kinh doanh", Ngân hàng SHB luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong cuộc chiến chống dịch nói riêng và công tác an sinh xã hội nói chung; đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước. Trên cơ sở đó, Ngân hàng SHB dành 8 tỷ đồng ủng hộ cho 1.600 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/em. Trước đó, Ngân hàng SHB cũng đã trao tặng 20 tỷ đồng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em" nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch có điều kiện học tập trực tuyến thuận lợi.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, giúp đỡ quý báu của ngành Ngân hàng trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Đặc biệt, Thứ trưởng trân trọng cảm ơn Ủy ban Xã hội đã luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đã vận động, kết nối Ngân hàng SHB hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho trẻ em mồ côi do Covid-19. Bộ sẽ chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ này kịp thời, đúng đối tượng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ thêm, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nhất là trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như các chương trình: Hỗ trợ trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung; hỗ trợ cho trẻ là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ có cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19… “Chúng tôi cũng đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động nguồn lực để hỗ trợ các em bị ảnh hưởng đại dịch nói chung và đặc biệt là trẻ em mồ côi do Covid-19” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.