Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

6h sáng 10.6, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Đây là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất của quận Cầu Giấy.

Theo lịch thi được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, sáng 10.6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, chiều 10.6 thi Ngoại ngữ, sáng 11.6 thi môn Toán. Ngày 12.6 là thời gian thí sinh thi các môn chuyên (nếu đăng ký vào các trường chuyên của Hà Nội là THPT chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp chuyên của 2 trường THPT Sơn Tây, Chu Văn An).

Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam từ rất sớm
Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ vào thi

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, em Hoàng Bảo Trâm, Trường THCS Thọ An, huyện Đan Phượng cho biết, em được bố chở bằng xe máy từ nhà lúc hơn 5h sáng, tới điểm thi THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vào gần 6h.

Trước đó, Trâm dậy từ 4h sáng vì hồi hộp. Em dã ăn xôi đỗ trước khi đi thi với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn.

Nữ sinh tâm sự, em đăng ký nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nguyện vọng 1 hệ không chuyên là Trường THPT Đan Phượng.

Do đã trải qua thời gian dài ôn luyện, có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” trong các cuộc thi Học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện, cấp thành phố nên Trâm cảm thấy khá bình tĩnh trước giờ vào thi.

Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Em Hoàng Bảo Trâm, Trường THCS Thọ An, huyện Đan Phượng cùng bạn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Em Nguyễn Kiều Trinh, Trường THCS Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức thì chia sẻ, em dậy lúc 4 rưỡi sáng để chuẩn bị đi thi. Cả đêm qua, Trinh không ngủ được nhiều vì lo lắng.

Kỳ thi năm nay, Kiều Trinh đặt nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; nguyện vọng hệ không chuyên vào Trường THPT Mỹ Đình. Trinh cho biết em rất yêu thích trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam nên đã nỗ lực rất nhiều cho việc ôn tập.

“Em có nhiều hôm thức khuya dậy sớm, có những hôm học đến 2-3h đêm mới đi ngủ nhưng 5h đã phải dậy để học tiếp rồi. Em tự nhủ phải cố gắng hết sức để chứng minh mình xứng đáng”, nữ sinh nói.

Trước giờ thi, Trinh cho biết rất hồi hộp, căng thẳng. “Người ta hay nói rằng học tài thi phận, đôi khi làm bài có thể không phát huy được hết khả năng nên em rất lo lắng. Nhưng em sẽ cố gắng bình tĩnh để hoàn thành kỳ thi tốt nhất có thể”, Trinh tâm sự.

Thí sinh đã ổn định chỗ ngồi trong phòng thi, chị Nguyễn Thị Thu Nhàn - phụ huynh tại Cầu Giấy, Hà Nội vẫn lo lắng đứng ngoài cổng điểm thi. Chị cho biết sẽ chờ đợi tới khi môn thi diễn ra khoảng 15 phút mới tìm chỗ nghỉ, vì lo con gái có vấn đề phát sinh cần giúp đỡ.

Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Phụ huynh lo lắng chờ con bên ngoài điểm thi
Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Phụ huynh dặn dò con trước khi vào thi
Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Một gia đình đưa em nhỏ theo cổ vũ anh trai trong kỳ thi

Con gái chị Nhàn đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chu Văn An, nguyện vọng 2 vào trường THPT Cầu Giấy. Người mẹ chia sẻ, năm nay, tỷ lệ chọi vào lớp 10 tăng cao, thầy cô cũng đã báo trước điều này tới phụ huynh và học sinh. Gia đình chị Nhàn không gây áp lực cho con, để con có tinh thần thoải mái nhất.

“Trong quá trình ôn thi, cháu rất nỗ lực, thức tới đêm để học. Bố mẹ cũng chỉ biết chăm sóc cháu về mặt sức khỏe, bồi bổ dinh dưỡng lẫn động viên về mặt tinh thần. Đến thời điểm này, chỉ mong mọi thứ được thuận buồm xuôi gió”, chị Nhàn nói.

Trực tiếp hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại điểm thi THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đại úy Nguyễn Văn Tài, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 6 cho biết, trên địa bàn Đội phụ trách có 20 điểm thi, trong đó điểm thi Chuyên Hà Nội - Amsterdam có lượng thí sinh đến dự thi rất đông.

Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Đại úy Nguyễn Văn Tài, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 6

Ngay từ đầu buổi sáng, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 6 đã bố trí lực lượng tại các nút giao các ngã tư đèn xanh đèn đỏ nơi dẫn đến điểm thi để đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh đến dự thi được đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, đoàn Thanh niên Đội phối hợp với đoàn thanh niên phường cũng có các bàn tiếp nước để tiếp sức cho thí sinh khi vào thi.

Thí sinh dậy từ 4h sáng, ăn “xôi đỗ” cầu may mắn trước giờ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội -0
Một điểm tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

“Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí 1 xe mô tô phân khối lớn, 1 xe ô tô cảnh sát ứng trực tại địa điểm thi, ngay tại cổng trường để hỗ trợ kịp thời cho những thí sinh đến dự thi có sơ suất, quên giấy tờ hoặc những phụ huynh có yêu cầu cần giúp đỡ”, Đại úy Tài cho hay.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Văn Tài, trong các ngày thi, mật độ phương tiện giao thông sẽ rất đông. Do đó, khuyến cáo các bậc phụ huynh khi đưa con đến điểm thi nên sắp xếp thời gian đi sớm hơn thường lệ.

Bên cạnh đó, cần chấp hành theo đúng sự chỉ đạo hướng dẫn của lực lượng chức năng, vì tất cả các điểm thi đều có lưc lượng chức năng ở đó để hướng dẫn, giúp thí sinh vào dự thi được đảm bảo an toàn.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, toàn thành phố có 116.000 lượt thí sinh đăng ký tham dự thi, gồm cả lớp 10 trường công lập không chuyên và lớp 10 chuyên. Trong đó, Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 10 công lập khoảng 72.000 học sinh.

Giáo dục

Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế TP. Hà Nội: Hơn 80% thí sinh đạt yêu cầu theo chuẩn IC3 và IC3 Spark
Giáo dục

Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế TP. Hà Nội: Hơn 80% thí sinh đạt yêu cầu theo chuẩn IC3 và IC3 Spark

Vòng Sơ khảo cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế TP. Hà Nội năm học 2024-2025 đã thu hút gần 3.500 thí sinh tham gia tranh tài. Trong đó, hơn 80% thí sinh đạt trên 700 điểm - mức điểm đáp ứng tiêu chuẩn của IC3 và IC3 Spark (hai chứng chỉ Tin học quốc tế được áp dụng cho học sinh đồng cấp tại Mỹ cũng như hơn 150 quốc gia trên thế giới). 

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lo ngại bất cập nảy sinh khi có tới 48 mã đề thi?
Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lo ngại bất cập nảy sinh khi có tới 48 mã đề thi?

Thi tốt nghiệp THPT 2025 năm nay có hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi. Có hai đối tượng dự thi là thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, mã đề thi trong phòng thi năm nay tăng lên 48 mã đề. Vậy có khó khăn gì khi tăng số mã đề thi lên gấp đôi trong công tác tổ chức thi? Chất lượng của đề thi sẽ ra sao so với trước đây?...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.

Nhìn từ vụ Quang Linh Vlogs: Vì sao nhiều người trẻ không thể ứng phó trước những cám dỗ?
Giáo dục

Nhìn từ vụ Quang Linh Vlogs: Vì sao nhiều người trẻ không thể ứng phó trước những cám dỗ?

Những ngày vừa qua, thông tin Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng Du Mục - những người nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan tới hành vi sản xuất, quảng cáo và phân phối sản phẩm kẹo rau củ Kera, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tân cử nhân: "Thành công không đến từ con đường bằng phẳng"
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhắn nhủ tân cử nhân: "Thành công không đến từ con đường bằng phẳng"

Nhắn nhủ các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, trên con đường phía trước, sẽ không ít lần các em cảm thấy hoang mang khi đứng giữa các ngã rẽ. Nhưng các em hãy nhớ rằng, đặc quyền của tuổi trẻ là “thử và sai”. Thành công không đến từ những con đường bằng phẳng, mà là kết quả của nhiều phép thử.