TP. Hồ Chí Minh - Bài 2:

UBND Quận Bình Tân thông tin vụ nữ hiệu trưởng 30 năm gắn bó với nghề kêu cứu

Liên quan đến vụ nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề kêu cứu vì bị kết luận nhiều sai sót, UBND quận Bình Tân đã phản hồi thông tin đến Báo Đại biểu Nhân dân về vụ việc này.

Chưa có kết luận về hình thức xử lý các cá nhân có liên quan

Vụ nữ hiệu trưởng 30 năm gắn bó với nghề kêu cứu: UBND quận Bình Tân lên tiếng
Trường Tiểu học Kim Đồng

UBND quận Bình Tân vừa có văn bản số 2825/UBND do Phó chủ tịch UBND quận Lê Thị Ngọc Dung ký ngày 6.7.2023, phản hồi một số thông tin trong bài viết “Bị kết luận nhiều sai sót, nữ hiệu trưởng gần 30 năm gắn bó với nghề kêu cứu”, được đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân ngày 5.7.

Theo UBND quận Bình Tân, thời gian qua UBND quận nhận được nhiều đơn thư phản ánh của giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng về việc điều hành, quản lý của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trường với nhiều nội dung liên quan.

Để đảm bảo việc xem xét khách quan, toàn diện các nội dung phản ánh và có cơ sở trả lời phản ánh của giáo viên, giải quyết dứt điểm đơn thư, góp phần ổn định tình hình công tác dạy và học tại Trường tiểu học Kim Đồng, UBND quận đã ban hành Thông báo số 641/TB-VP ngày 12.12.2022 (Thông báo số 641) thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Thanh tra quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức kiểm tra, rà soát tham mưu UBND quận giải quyết.

Thực hiện Thông báo số 641, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành rà soát, thu thập các hồ sơ, tài liệu, làm việc với các cá nhân liên quan, đồng thời tiến hành xác minh làm rõ các nội dung phản ánh để đánh giá chính xác vụ việc.

Qua thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với một số cá nhân liên quan tại Trường tiểu học Kim Đồng và được Thường trực UBND quận thống nhất.

“Hiện nay UBND quận đang thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan những hạn chế, khuyết điểm được Đoàn kểm tra liên ngành chỉ ra và chưa có kết luận về hình thức xử lý đối với các cá nhân có liên quan”, UBND quận Bình Tân thông tin.

Sẽ giải quyết vụ việc có tình, có lý

Công văn của UBND quận Bình Tân cũng đưa ra nhiều thông tin để làm rõ hơn những nội dung về kết quả xác định trách nhiệm cá nhân của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng liên quan tới những sai sót, hạn chế trong chỉ đạo, quản lý.

Cụ thể, với nội dung xác định công tác triển khai đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021-2022 thực hiện chưa tốt. UBND quận Bình Tân cho rằng nội dung này Đoàn kiểm tra liên ngành đã xác minh và làm việc với Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng và xác định Hiệu trưởng đã ban hành 2 văn bản có số trùng lắp trong năm 2022, thực hiện không đúng quy định về công tác văn thư.

Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng đã triển khai Nghị quyết (đã hết hiệu lực) trong nhóm zalo. Sau đó tổ chức họp tập thể đơn vị để bỏ phiếu kín về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Thông báo kết quả trên nhóm zalo của trường (không thực hiện niêm yết tại đơn vị).

Về việc chưa thành lập Hội đồng xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình cấp học và xét danh hiệu khen thưởng theo quy định, UBND quận Bình Tân cho rằng nội dung này Báo Đại biểu Nhân dân đã nêu là cô Nhung có sai sót trong năm 2021-2022 và đã khắc phục trong năm học 2022-2023, UBND quận ghi nhận vụ việc và luôn khuyến khích tất cả các trường kịp thời khắc phục những sai sót để đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất.

Đối với nội dung công khai tài chính các khoản thu từ việc cho thuê cơ sở vật chất thực hiện chưa đảm bảo quy định, qua xác minh của Đoàn kiểm tra liên ngành, Trường có thực hiện công khai tài chính, nhưng chưa niêm yết công khai tại trụ sở làm việc theo quy định. Về căng tin, bếp ăn, tập luyện võ thuật nhà trường có ký hợp đồng và nộp tiền vào ngân sách.

Việc tự ý cho phép tháo dỡ, cải tạo xây dựng mới công trình chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền, theo bà Nhung trình bày là do công trình mang tính cấp bách trong phòng chống dịch và là xây dựng tạm. Tuy nhiên Đoàn kiểm tra liên ngành  ghi nhận Hiệu trưởng đã thực hiện cải tạo, sửa chữa thay đổi công năng sử dụng của nhà kho cũ và xây thêm phần diện tích khoảng 1.100m2 làm nhà ăn với kết cấu cột sắt, xà gồ sắt, mái tôn chưa xin ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo cá đơn vị có chức năng xem xét quy mô, kết cấu công trình, thời điểm xây dựng để có hướng xử lý phù hợp.

Việc triển khai công tác kiểm tra cuối năm học 2021-2022 thực hiện chưa đảm bảo quy định; Chưa quy định cụ thể quy trình chấp kiểm tra giữa các giám khảo được phân công dẫn đến trường hợp một số bài kiểm tra lớp 3/8 bị tác động. Đoàn kiểm tra liên ngành đã ghi nhận Hiệu trưởng có ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra định kỳ năm học; Kế hoạch kiểm tra – đánh giá học sinh cuối năm học; ban hành bảng phân công giám thị coi kiểm định kỳ cuối năm lớp 3; bảng phân công giám khảo chấm bài kiểm tra định kỳ cuối năm - Khối 3.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thì một số bài làm của học sinh chưa đúng theo đáp án đã thống nhất của tổ chuyên môn, giáo viên chưa thực hiện điều chỉnh điểm kiểm tra của học sinh theo yêu cầu của giám khảo 2 đã chấm thẩm định. Có 2 giáo viên xác nhận có tác động vào 2 bài kiểm tra của học sinh cuối năm học 2021-2022 của lớp 3/8. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng ban hành bảng phân công giám khảo chấm bài kiểm tra định kỳ cuối năm - Khối 3 là chưa đảm bảo số lượng giám khảo theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Đồng thời, thời gian ban hành bảng phân công không phù hợp với thời gian thực hiện công tác chấm bài kiểm tra theo quy trình đã đề ra.

Quy trình chấm bài kiểm tra giữa các giám khảo không có thể hiện tại Kế hoạch kiểm tra- đánh giá học sinh cuối năm học do Hiệu trưởng duyệt. Việc giao nhận bài kiểm tra giữa các giáo viên là giám khảo được phân công chấm kiểm tra của lớp 3/8 không có thực hiện việc ký nhận khi giao nhận bài kiểm tra, dẫn đến có những ý kiến không đồng nhất trong việc xác định thời điểm bàn giao các bài kiểm tra.

Về sai sót của bà Nhung trong việc chi trả phụ cấp cho giáo viên Tổng phụ trách Đội không đúng quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành có làm việc, Hiệu trưởng trường có ý kiến xác nhận Tổng phụ trách Đội của trường có thực hiện dạy 2 tiết tại buổi chào cờ buổi sáng và chiều mỗi tuần. Trường Tiểu học Kim Đồng có báo cáo việc chi trả phụ cấp 35% cho giáo viên Tổng phụ trách Đội dựa trên quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên tại Bảng phân công, phân nhiệm cán bộ quản lý, nhân viên năm học 2021-2022 và danh sách phân công giáo viên năm học kèm theo Quyết đinh của Trường Tiểu học Kim đồng về phân công cán bộ - giáo viên – nhân viên năm học 2021-2022 không có thể hiện thông tin phân công tiết dạy đối với Tổng phụ trách Đội, do đó việc chi trả phụ cấp 35% dành cho giáo viên này trong năm học trên là chưa đảm bảo.

Liên quan tới nội dung Hiệu trưởng trường chưa thực hiện chế độ giảm tiết đối với giáo viên chủ nhiệm và tổ phó chuyên môn năm học 2021-2022, UBND quận Bình Tân cho biết, qua làm việc với Đoàn kiểm tra kiên ngành, Hiệu trưởng trường có xác nhận “Đối với việc thực hiện chế độ giảm tiết 3 tiết/tuần đối với giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học năm học 2021-2022, nhà trường xác nhận trường chưa thực hiện chế độ phụ trội đối với giáo viên chủ nhiệm thực hiện giảng dạy trên 20 tiết tuần năm học 2021-2022”.

Về việc phân loại cô Nhung xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trong quý I, năm 2023, UBND quận Bình Tân cho biết, qua rà soát hồ sơ nhận thấy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng tự nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ (80 điểm). Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại hàng năm 2023 đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, Chủ tịch UBND 10 phường và Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc quận ban hành kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 17.3.2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ quận đề xuất Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, quý I: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (77 điểm).

UBND quận thống nhất đánh giá Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng bị hạ 1 bậc do bị phê bình trong quý theo quy định do bị phê bình trong việc thu chi kinh phí BĐD cha mẹ học sinh không đúng quy định. Kết quả là xếp loại bà Nhung "Hoàn thành nhiệm vụ". Ngoài ra, theo UBND quận Bình Tân, từ thời điểm công khai Quyết định về công nhận kết quả đánh giá, phân loại quý I thì không nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng theo quy định.

“Liên quan đến vụ việc của Trường Tiểu học Kim Đồng, ngoài những nội dung được Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh vẫn còn một số nội dung khác liên quan chưa có thông báo kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Quá trình giải quyết vụ việc, UBND quận luôn cân nhắc, xém xét thấu đáo, khách quan, giải quyết vụ việc có tình có lý trên cơ sở các quy định của pháp luật. UBND quận Bình Tân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Đại biểu Nhân dân để góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn quận”, văn bản của UBND quận Bình Tân nêu rõ.

Sẵn sàng mời công an vào cuộc 

Văn bản Thông tin kết quả xác định trách nhiệm cá nhân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng không có dấu đỏ
Văn bản Thông tin kết quả xác định trách nhiệm cá nhân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng không có dấu đỏ

Sáng 6.7, tại Trường tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân) diễn ra cuộc họp do ông Huỳnh Hữu Nam – Trưởng phòng Nội vụ quận chủ trì với Ban Giám hiệu, Đại diện Lãnh đạo, Cấp uỷ, Công đoàn cùng toàn thể giáo viên, nhân viên trường tiểu học này. Nội dung cuộc họp về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Kim Đồng liên quan đến khuyết điểm, sai phạm theo kết luận của của Đoàn kiểm tra liên ngành.

Chia sẻ với PV Báo Đại biểu Nhân dân sau cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng cho biết: “Tôi rất tự hào với gần 30 năm gắn bó với nghề giáo, hơn 10 năm làm Phó Hiệu trưởng và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng 2 năm nay, tôi đã làm hết sức mình với vai trò Hiệu trưởng. Việc sai sót là có nhưng không trầm trọng và không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Bản thân tôi được các thầy cô trong trường, các em học sinh và phụ huynh yêu mến, ủng hộ. Do đó, tôi mong được xem xét kết luận một cách công bằng, khách quan”.

Theo bà Nhung, trong vụ việc này, không chỉ bà mà còn có một Phó Hiệu trưởng, 6 giáo viên và một kế toán phải viết kiểm điểm. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại tất cả đều chưa nhận được Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc của Đoàn kiểm tra liên ngành mà chỉ nhận được văn bản Thông báo kết quả xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

“Tới thời điểm này, chúng tôi không rõ mình bị xác định sai phạm dựa trên cơ sở nào để làm kiểm điểm. Do đó, hiện có một số giáo viên vẫn chưa làm bảng kiểm điểm”, bà Nhung thông tin.

Theo Thông báo số 641/TB-VP ngày 12.12.2022 của Văn phòng UBND quận Bình Tân về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Ngọc Dung tại buổi họp về giải quyết đơn liên quan tới Trường tiểu học Kim Đồng, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập với nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của trường trong năm học 2021-2022 và 2022-2023. Trong đó lưu ý tập trung các nội dung đơn gồm: Đơn phản ánh – kiến nghị và Đơn xin cứu xét của bà Nguyễn Thị Tuyết Nga; Đơn phản ánh và Đơn phản ánh, kiến nghị của tập thể một số giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường tiểu học Kim Đồng.

Nói về việc này, bà Nhung cho biết, bà và nhiều giáo viên trong trường đang thắc mắc về việc tại sao Đoàn kiểm tra liên ngành không xác định trách nhiệm của một Khối trưởng khi để xảy ra sai sót trong việc một số bài thi lớp 3/8 bị tác động thì cũng phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu khối.

Ngoài ra, bà Nhung còn cho rằng, một Phó Hiệu trưởng nhà trường được phân công phụ trách chuyên môn các khối 3,4,5, được giao quản lý, giám sát quá trình chấm thi cho khối 3 tại Phòng Hội đồng Sư phạm. Tuy nhiên đã để xảy ra tình trang đem bài kiểm tra ra khỏi phòng quy định. Do đó, bà Nhung cho rằng không xác định trách nhiệm đối với những người này là thiếu công bằng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quân, giáo viên phụ trách lớp 3/8 và bị xem là người tác động vào bài thi. Khối 3 đã họp và xét ông Quân ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ” do đã vi phạm đạo đức nghề giáo. Về việc này ông Quân đã có kiến nghị trước Hội đồng sư phạm và gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng khẳng định mình không sửa bài.

Bà Nhung cho rằng đây là vấn đề quan trọng về đạo đức nhà giáo nên cần kiểm tra xác minh xử lý đúng người, đúng lỗi và bảo vệ uy tín của nhà giáo. Do đó, bà Nhung nói tại cuộc họp liên quan tới sự việc này là sẽ trình cấp trên chỉ đạo và sẽ nhờ công an vào cuộc xác minh, giám định chữ viết để làm rõ, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, công bằng cho giáo viên và học sinh.

Cần giải quyết triệt để đơn nặc danh

Vụ nữ hiệu trưởng 30 năm gắn bó với nghề kêu cứu: UBND quận Bình Tân lên tiếng
Văn bản Thông báo xác định trách nhiệm đối với 4 giáo viên cũng không có dấu

Theo tài liệu, 113 giáo viên trong trường cho rằng 2 lá đơn ghi là của “tập thể một số giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường tiểu học Kim Đồng”, là đơn nặc danh, nội dung đơn thư hoàn toàn sai sự thật và có dấu hiệu mượn danh tập thể để bôi nhọ danh dự lãnh đạo. Do đó, đã đồng thuận ký tên vào danh sách phản đối nội dung đơn và bảo vệ sự trong sạch của tập thể.

Bà Hoàng Thị Hoà – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: “Bản thân tôi thấy rằng cuộc họp chỉ xoay quanh những cái bảng kiểm điểm và những người phải viết bản kiểm điểm chỉ được nói về những nội dung trong bảng kiểm điểm mà không được nói thêm những nội dung khác. Trong khi đó, những nội dung trong bảng kiểm điểm chỉ là một khía cạnh đang xảy ra trong nhà trường, nếu không giải quyết được dứt điểm các khía cạnh thì rất khó kết thúc vấn đề.

Do đó những người trong cuộc và nhiều giáo viên cảm thấy bức xúc với cách điều hành cuộc họp. Hơn nữa, lẽ ra những người liên quan tới những sai sót đều phải làm kiểm điểm nhưng họ không có mặt trong cuộc họp”.

Bà Hoà cũng cho rằng, ai làm thì cũng có sai sót, bản thân bà Nhung là một Hiệu trưởng mới nên không tránh khỏi những thiếu sót nhưng không đến mức nghiêm trọng. Do đó, cần đồng nghiệp và cấp trên hướng dẫn, hỗ trợ, nhắc nhở để bà Nhung kịp thời chỉnh sửa cho hợp lý. Ngoài ra, cần có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề đơn nặc danh. Bởi, chỉ cần có một hiềm khích cá nhân nào đó cũng có thể xuất hiện đơn nặc danh phản ánh về bất kỳ người nào trong trường. Như vậy thì không biết tương lai của nền giáo dục sẽ đi về đâu?

Bà Nguyễn Thị Bích Liên là một trong 4 giáo viên được Đoàn kiểm tra liên ngành xác định trách nhiệm cá nhân liên quan tới vấn đề bài kiểm tra lớp 3/8 bị tác động và được yêu cầu viết bảng kiểm điểm. Tuy nhiên, bà Liên cũng cho rằng mình không nhận được Báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành mà chỉ nhận được văn bản Thông báo kết quả xác định trách nhiệm cá nhân liên quan đến những sai sót hạn chế được nêu tại Báo cáo này nhưng không có dấu và chữ ký.

Hơn nữa, nội dung văn bản Thông báo kết quả xác định trách nhiệm đối với bà Liên và 3 giáo viên còn lại cũng đã nêu rõ: "Qua xác minh, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện yếu tố vụ lợi trong hành vi tác động vào bài kiểm tra lớp 3/8, đồng thời việc tác động không làm ảnh hưởng toàn diện đến đánh giá kết quả chung của các học sinh lớp 3/8 có bài kiểm tra bị tác động".

Do đó bà Liên cho rằng mình không biết phải làm bảng kiểm điểm với nội dung gì? Bà Liên cùng nhiều giáo viên mong vụ việc sớm được giải quyết thấu tình đạt lý để yên tâm chuẩn bị chào đón học sinh trở lại trường khi năm học mới sắp bắt đầu.

Chia sẻ với PV Báo Đại biểu Nhân dân một số giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng cho biết, nhiều giáo viên rất cảm động, có giáo viên đã khóc khi đọc bài viết của Báo Đại biểu Nhân dân vì đã chuyển tải được nhiều ý kiến của Hiệu trưởng cũng như giáo viên trong trường liên quan tới vụ việc. Có nhiều giáo viên quê ở ngoài miền Bắc, tranh thủ nghỉ hè cho con về quê chơi. Khi nhận được thông báo có cuộc họp với Quận họ vội vàng trở lại trường để tham dự. 

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.