HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

Nếu quyết sách chưa vận hành được do thiếu cơ chế thì cần tạo ra cơ chế
21:36 29/08/2023

Thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá đầy đủ những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, bất cập đang đặt ra sau hơn 6 năm triển khai thực hiện thí điểm quy định giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Một số ý kiến nhấn mạnh, nếu một quyết sách chưa vận hành được do thiếu cơ chế thì cần tạo ra cơ chế để thúc đẩy thực hiện. 

Xây dựng bảng giá đất phù hợp, tránh lãng phí
18:08 07/04/2023

Tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huỳnh Thị Phúc cho rằng, việc xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất hiện nay có những điểm chưa phù hợp, chưa thể hiện sự công khai, minh bạch đã gây nên những vấn đề tiêu cực, làm ảnh hưởng đến chính sách về đất đai của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

Có nên quy định việc điều tiết lợi tức thu từ đất trong luật?
17:40 07/04/2023

Chênh lệch lợi tức từ việc chuyển các loại đất không phải đất ở sang đất ở rất lớn, nhất là khu vực đô thị, có nơi chênh lệch hàng chục triệu đồng/m2. Trước thực trạng này, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, một số đại biểu đề nghị, nên nghiên cứu có quy định điều chỉnh việc điều tiết lợi tức thu từ đất. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, nội dung này không thể điều chỉnh trong Luật Đất đai. 

Đánh giá thấu đáo thực tiễn, dự báo xu thế phát triển
17:15 07/04/2023

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được các đại biểu đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định, lâu dài của Luật Đất đai, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thấu đáo các vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi phải có quy định trong luật cũng như dự báo các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai, đặc biệt là vấn đề mang tính xu thế phát triển của thế giới để bổ sung quy định cần thiết. 

Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
15:46 07/04/2023

Sáng 7.4, sau nội dung thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã bế mạc. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, các ĐBQH chuyên trách đã thảo luận, góp ý vào 7 dự án Luật, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể, xác đáng để hoàn thiện các dự thảo Luật.

Cần có đơn vị công lập về định giá đất
15:29 07/04/2023

Sáng 7.4, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ, cơ sở xác định giá
09:12 07/04/2023

Chia sẻ với Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân bên hành lang Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng, các Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh: yêu cầu đầu tiên của việc hoàn thiện Luật Giá lần này là phải "lấp khoảng trống", hoàn thiện các quy định làm căn cứ để xác định giá. Dự thảo Luật cũng cần có một chương riêng về phương pháp, căn cứ, nguyên tắc định giá.

Bảo đảm hậu kiểm chặt chẽ trong thẩm định giá
18:16 06/04/2023

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Giá (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định bắt buộc phải báo cáo kết quả thẩm định giá nhằm bảo đảm hậu kiểm đầy đủ và chặt chẽ trong tiến hành công tác này, góp phần phòng ngừa trường hợp thông đồng, thao túng giá gây hậu quả nghiêm trọng.

Có cần thiết thành lập Quỹ phòng thủ dân sự?
18:05 06/04/2023

Đó là câu hỏi được các đại biểu Quốc hội đặt ra tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Có ý kiến cho rằng, việc thành lập Quỹ nhằm thực hiện phòng thủ chủ động, từ sớm, từ xa. Nhưng với việc các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước hoạt động không hiệu quả, việc thành lập thêm Quỹ mới đã thực sự cần thiết? 

Cần xác định được giá trị pháp lý của hình thức giao dịch điện tử
14:13 06/04/2023

Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, 6.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Các đại biểu cho rằng, việc ban hành dự thảo Luật là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, định hướng xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XV. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Rà soát các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử
14:11 06/04/2023

Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, 6.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị, cần rà soát lại quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử nhằm bảo đảm tính bao quát, tránh chồng chéo, trùng lắp, bảo  đảm an toàn trong giao dịch điện tử.

Bảo đảm hài hoà giữa yếu tố thị trường và quản lý nhà nước
12:13 06/04/2023

Sáng 6.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghiêm túc, các đại biểu cũng đề nghị cần bảo đảm hài hoà giữa yếu tố thị trường và quản lý nhà nước để hoàn thiện dự thảo Luật.

Cân nhắc kỹ các dự án đấu thầu liên quan đến bất động sản
11:01 06/04/2023

Tham gia góp ý tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách xem xét, cho ý kiến về Báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi),  ĐBQH Nguyễn Vân Chi (Nghệ An) đề nghị làm rõ thêm thời điểm bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét các phương pháp khác trong chu trình đấu thầu, chu trình đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu; đồng thời, cần cân nhắc kỹ với các dự án đấu thầu có liên quan đến sử dụng đất, bất động sản.

Quy định về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế cần chặt chẽ, khả thi
19:44 05/04/2023

Đây là kiến nghị được nhiều đại biểu đưa ra tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khi thảo luận dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Lý lẽ là bởi việc đấu thầu mua sắm thuốc men, vật tư y tế là hoạt động khó, dễ sai sót, vì vậy Quốc hội cần xem xét kỹ lưỡng.

Phải khả thi, sát thực tế
18:18 05/04/2023

Chiều 5.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi).

Có "van khóa" chống trục lợi và thâu tóm hợp tác xã
18:03 05/04/2023

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) chưa đặt vấn đề chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân, tổ chức chưa phải là thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Quan tâm đến nội dung này tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng nay, các đại biểu cho rằng, quy định trên nhằm hạn chế việc thâu tóm, chi phối hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của một số tổ chức, cá nhân. Tránh hiện tượng mua bán cổ phần tương tự như hoạt động của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, "doanh nghiệp hóa" hợp tác xã.