Báo cáo Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác, Giám đốc CDC thành phố Hà Nội Bùi Văn Hào, cho biết, trong năm 2024 đơn vị đã nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo đó, từ công tác giám sát dịch tễ, kiểm dịch, xét nghiệm, tiêm chủng, truyền thông giáo dục sức khỏe đến kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, sức khỏe môi trường, bệnh nghề nghiệp và nhiều lĩnh vực khác... đều được tập thể cán bộ, người lao động trung tâm triển khai theo đúng qui định của pháp luật, ngành y tế và thành phố.
“Mỗi bước tiến mà CDC Hà Nội đạt được đều có sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm,” Giám đốc Bùi Văn Hào báo cáo.

Trải qua 07 năm kể từ khi thành lập, CDC Hà Nội đã luôn bám sát định hướng, chỉ đạo của Thành phố và Sở Y tế, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Cán bộ của trung tâm luôn là “những chiến sĩ tuyến đầu trong hệ thống y tế dự phòng”, luôn có mặt tại các ổ dịch phức tạp nhất để điều tra, giám sát, xét nghiệm và cùng với chính quyền, nhân dân xử lý dịch hiệu quả.
Theo báo cáo của CDC Hà Nội, năm 2024 tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt. Thành phố duy trì được thành quả thanh toán bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh; duy trì bền vững kết quả loại trừ sốt rét, không có sốt rét thứ truyền và không có ca tử vong vì sốt rét tại cộng đồng.
Dịch bệnh Sốt xuất huyết ghi nhận 9.295 ca mắc giảm 76% so với năm năm 2023; số ca mắc Sởi được kiểm soát, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các dịch bệnh khác cơ bản ổn định, không có diễn biến bất thường.
Trung tâm cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế quốc tế, trong năm 2024 đã thực hiện kiểm dịch 133.596 chuyến bay; 11.894.325 hành khách; 6.650 tấn hàng hóa; 106.926 mẫu bệnh phẩm góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.
Hoạt động tiêm chủng mở rộng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt mang lại hiệu quả cao trong công tác chủ động phòng chống dịch. Năm 2024, đạt 08/08 chỉ tiêu về tiêm chủng mở rộng, kết quả hoạt động tiêm chiến dịch vắc xin mở rộng (trẻ 1-5 tuổi đạt 96,3%, nhân viên y tế có nguy cơ 95,6%).
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của tập thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động CDC Hà Nội.
Thứ trưởng thường trực đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn của CDC Hà Nội thời gian qua để đạt được những kết quả đáng trân trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế đề nghị CDC Hà Nội trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy, cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch để đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô.