Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ trở tại thành phố Hà Nội.
Ghép bộ phận cơ thể người là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế trong việc chữa bệnh; đặc biệt là đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo do các mô, bộ phận của cơ thể bị suy giảm chức năng và không hồi phục được. Tuy nhiên, khó khăn trong hoạt động này là các mô, bộ phận cơ thể người khi ghép phải phù hợp về các chỉ số y sinh học với cơ thể người được ghép. Hiện nay nhu cầu cần được ghép mô, bộ phận cơ thể người tại nước ta rất cao nhưng thực tế việc hiến, tặng còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, sự ra đời của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người nhằm thúc đẩy mạnh công tác truyền thông; điều phối kết hợp giữa nhu cầu của những người cần được hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người với khả năng cung cấp của các Ngân hàng mô và của các cơ sở y tế .
Nhân dịp này, Bộ Y tế cũng đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban.
Thủ tướng New Zealand giao lưu với sinh viên Trường Đại học Ngoại thương
Ngày 26.2, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025), Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tới thăm và giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.