
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, việc đưa Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Rối nước Đào Thục vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia là sự đánh giá, ghi nhận to lớn của Đảng, Nhà nước đối với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học của Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Rối nước Đào Thục, cộng đồng dân cư thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm nói riêng và sự độc đáo, đậm đà bản sắc văn hoá riêng có của huyện Đông Anh nói chung. Cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa (413 di sản văn hóa vật thể, 128 di sản văn hóa phi vật thể) trên địa bàn huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh khẳng định tiếp tục quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác nguồn “năng lực nội sinh” góp phần phát triển bền vững.
“Trải qua bao thăng trầm, với tình yêu, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, của lớp lớp thế hệ các nghệ nhân, múa rối nước Đào Thục đã được gìn giữ, bảo tồn, phát huy hiệu quả, tạo thành nét đặc trưng văn hóa của quê hương Đông Anh. Sau Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, huyện Đông Anh sẽ có kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực để tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn…”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh.

Chia sẻ về những thăng trầm của múa rối Đào Thục, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, đã có thời điểm các loại hình văn hóa truyền thống, trong đó có rối nước, đứng trước nguy cơ bị mai một. Để duy trì và bảo vệ di sản, các nghệ nhân phường rối nước Đào Thục đã tích cực khai thác thế mạnh của quê hương giàu truyền thống kết hợp với làng nghề làm du lịch văn hóa dân gian. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các nghệ nhân phường rối, việc thực hành múa rối nước tại Đào Thục ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Đến nay, múa rối nước Đào Thục đã trở thành đặc trưng văn hóa tiêu biểu. Đây cũng là sản phẩm du lịch đặc sắc được các nghệ nhân, nhân dân duy trì và phát triển, nằm trong các tour tham quan, thu hút hàng vạn lượt khách du lịch.

Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân được thưởng thức những tiết mục múa rối nước đặc sắc trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Múa rối nước Đào Thục; tham quan không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực tiêu biểu của xã Thụy Lâm…