Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện GPMB
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 126,43km. Trong đó, tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 1.128,9ha; diện tích rừng trên địa bàn tỉnh cần chuyển mục đích sử dụng là 659,74ha.
Đặc biệt, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.772 hộ gia đình, trong đó có 551 hộ thuộc diện tái định cư; khoảng 4.642 ngôi mộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3.885 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới; cũng như nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác cũng bị ảnh hưởng.
Do khối lượng công việc lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cần hoàn thành trong thời gian gấp rút, tỉnh Quảng Bình đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chấp hành chính sách bồi thường GPMB, sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ đề ra.
Đối với các vướng mắc của người dân, địa phương tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân.
Qua công tác tuyên truyền, vận động, một số người dân đồng lòng với mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm quốc gia đã tự nguyện hiến đất phục vụ xây dựng. Tiêu biểu, hai hộ gia đình của bà Lê Thị Gái và ông Nguyễn Quốc Thành, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy đã hiến tổng cộng gần 600m2 đất để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam.
Nhiều người dân khác tại thị trấn Nông trường Việt Trung cũng tìm cách để nhanh chóng di dời nhà, sớm nhường lại mặt bằng cho dự án.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu các địa phương tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp " phấn đấu hoàn thành công tác tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; thực hiện phương án tạm cư cho người dân để bàn giao mặt bằng cho dự án sớm nhất; thực hiện phương án mặt bằng bàn giao đến đâu phải triển khai thi công đến đó.
Sau quá trình nỗ lực và gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tổng chiều dài mà các địa phương đã bàn giao cho các ban quản lý dự án là 124,89km (đạt 98,78%).
Trong đó, huyện Quảng Trạch 25,29km (đạt 99,96%), thị xã Ba Đồn 9,31km (đạt 99,57%), Bố Trạch 28,3km (đạt 97,45%), TP. Đồng Hới 9,87km (đạt 100%), Quảng Ninh 20,92km (đạt 100%), Lệ Thủy 31,2km (đạt 97,65%).
Lỡ hẹn giao mặt bằng vì vướng mắc
Mặc dù đã gần về đích, tỉnh Quảng Bình vẫn còn số ít mặt bằng chưa bàn giao được, dài 1,54km (chiếm 1,22%), trong đó: Quảng Trạch còn 10m (chiếm 0,04%), thị xã Ba Đồn còn 40m (chiếm 0,43%), Bố Trạch còn 740m (chiếm 2,55%) và Lệ Thủy còn 750m (chiếm 2,34%).
Theo đó, tại huyện Quảng Trạch, phạm vi dự án ảnh hưởng đến 1.048 hộ gia đình, tổ chức. Địa phương phải bàn giao 25,3km, thực hiện 6 khu tái định cư, 6 khu nghĩa trang. Công việc đến nay cơ bản hoàn tất và chỉ còn vướng mặt bằng 10m tại một hộ gia đình, do nhà ở của ông không có lối ra khi đường hoàn thành nên chưa nhất trí bàn giao.
Tại huyện Lệ Thủy, huyện còn 750m chưa hoàn thành bàn giao. Trong đó, đối với nhóm các hộ mới được phê duyệt phương án, huyện tập trung tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, GPMB. Đối với các hộ đã tuyên truyền, vận động 3 lần nhưng không chấp nhận phương án bồi thường, các hộ đang có khiếu nại, huyện tập trung giải quyết và chuẩn bị phương án cưỡng chế.
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình: Nguồn gốc đất đai của nhiều hộ dân quá phức tạp, địa phương đã tập trung làm ngày đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, phối hợp với các ban, ngành liên quan trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đối thoại nhưng vẫn chưa thể hoàn thành công tác GPMB đúng hạn như Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã chỉ đạo.
Tại huyện Bố Trạch, còn 740m mặt bằng chưa bàn giao. Địa phương đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh thi công hoàn thành các khu tái định cư còn lại để sớm bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở; hỗ trợ người dân trong việc tạm cư để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án tại các đoạn tuyến đã nhận tiền; đồng thời tập trung giải quyết kiến nghị, tuyên truyền vận động; hoàn thiện phương án bồi thường cho một số ít hộ dân còn lại.