Thứ trưởng Bộ Thuế vụ Deborah Russell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin liên quan đến thuế nhất quán và dễ tiếp cận cho cả người dân lẫn thành viên Chính phủ. Bà cho rằng “có thông tin tốt, nhất quán, công khai về hệ thống thuế là rất quan trọng” và dự luật mới là bước đi quan trọng nhằm lấp đầy những lỗ hổng trong thông tin thuế hiện có, từ đó thúc đẩy công dân có nhiều hiểu biết toàn diện hơn về hệ thống thuế quốc gia.
Bản chất của dự luật nằm ở yêu cầu Cục Thuế nội địa phải cung cấp báo cáo hàng năm nêu chi tiết hoạt động của mình theo một bộ nguyên tắc thuế đã xác định trước. Những nguyên tắc này bao gồm một số khía cạnh quan trọng, như phân bổ thu nhập và nộp thuế thu nhập, phân phối miễn thuế và giảm thuế suất, nhận thức về tính liêm chính của hệ thống thuế và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Báo cáo thông tin này cho công chúng sẽ cho phép người dân New Zealand đưa ra đánh giá về hệ thống thuế dựa trên các sự kiện đã được xác minh, được báo cáo hàng năm.
Theo bà Russell, mục tiêu bao trùm của một hệ thống thuế tốt là giảm thiểu chi phí tuân thủ và mang lại cảm giác chắc chắn, đồng thời duy trì giá trị cốt lõi của sự công bằng vốn có ảnh hưởng sâu sắc đến bản sắc của New Zealand.
Để thể hiện cam kết của Chính phủ về tính minh bạch, Cục Thuế nội địa dự kiến sẽ trình bày báo cáo toàn diện đầu tiên về việc tuân thủ các nguyên tắc thuế vào cuối năm 2023. Báo cáo đầu tiên được mong chờ này sẽ tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, thiết lập một truyền thống về sự cởi mở và trách nhiệm giải trình trong quản lý thuế của New Zealand.