Điện lực Phú Yên đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão

Công ty Điện lực Phú Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm nay.

Theo Phó Giám đốc Điện lực Phú Yên Nguyễn Khoa Trình, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Phú Yên sẽ bước vào mùa mưa bão. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn, liên tục, tin cậy và hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra, Điện lực Phú Yên đã chỉ đạo các điện lực, đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, kiểm tra toàn bộ lưới điện trên địa bàn phụ trách. Đồng thời khẩn trương sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại trên lưới… đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn nhất.

Bao cáo của Điện lực huyện Sông Hinh, đơn vị này đang quản lý, vận hành 221,5km đường dây trung thế, 190,2km đường dây hạ thế và 210 trạm biến áp. Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, đặc biệt là mùa mưa bão đang đến gần, Điện lực Sông Hinh đã thành lập tiểu ban chỉ đạo thực hiện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban, đồng thời lập kế hoạch phát quang tất cả tuyến đường dây, thường xuyên đi thực tế hiện trường để kiểm tra hành lang an toàn lưới điện.

Điện lực Phú Yên đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão -0
Điện lực huyện Sơn Hòa gia cố lại cột điện trước mùa mưa bão

Đơn vị đã kiểm tra 14 điểm xung yếu trên lưới điện 22kV, các vị trí cây ngoài hành lang có khả năng ngã đổ vào đường dây như nhánh rẽ sau MC477 buôn Trinh, nhánh rẽ sau PĐ712… Cùng với việc rà soát, khắc phục, xử lý các điểm đen nguy cơ mất an toàn, công ty cũng đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư, nâng cấp đảm bảo an toàn lưới điện.

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn lưới điện phân phối, Điện lực Phú Yên còn yêu cầu các điện lực trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền an toàn điện; vận động người dân cùng kiểm tra, thay thế những tuyến đường dây điện sau công tơ không đảm bảo an toàn; phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã vào công trình điện khi có ảnh hưởng của bão…

Tại huyện Sông Hinh, mới đây, Công đoàn và Đoàn thanh niên Điện lực Sông Hinh đã phối hợp phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn điện và hành lang bảo vệ lưới điện cho người dân địa phương tại trung tâm thương mại thị trấn, chợ, các khu vực đông dân cư ở các xã Ea Ly, Đức Bình Tây, Sơn Giang.

Trong khi đó, tại huyện Phú Hòa, đơn vị điện lực địa phương đã tiến hành đặt biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, dẫn đến tai nạn điện. Đơn vị tuyên truyền, cảnh báo cho người dân khi xây dựng nhà, công trình, lắp đặt biển quảng cáo phải chú ý đến phạm vi khoảng cách an toàn phóng điện; khi đổ đất, san lấp mặt bằng cần lưu ý đến khoảng cách pha - đất…

Những năm qua, việc chủ động triển khai sớm công tác chuẩn bị cho mùa mưa lũ, đặc biệt là xử lý, khắc phục các vị trí xung yếu đã giúp ngành Điện giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Công tác khắc phục sự cố cũng được tiến hành nhanh chóng hơn, giúp đảm bảo việc cấp điện phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.