Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Thanh Oai phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện NTM nâng cao. Đến nay, huyện đã có 12 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu đủ điều kiện và hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp

Với xuất phát điểm thấp, khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, các xã của huyện Thanh Oai đạt bình quân thấp chỉ từ 2 - 3 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt đều liên quan đến đầu tư nguồn lực lớn, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Kinh tế nông thôn phát triển ở mức độ trung bình, duy trì với tốc độ tăng trưởng 4,39%. Thu nhập bình quân/người còn thấp, đạt 8,028 triệu đồng/người/năm. Công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Sản xuất chủ yếu là các sản phẩm thô, chưa qua chế biến, thiếu liên kết theo chuỗi giá trị bền vững. Giá trị sản phẩm còn thấp, giá bán bấp bênh, chưa có tính cạnh tranh. Số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn ít. Nguồn lực đầu tư xây dựng NTM còn hạn chế, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng huyện được quan tâm đầu tư. Ảnh: Mai Phương
Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng huyện được quan tâm đầu tư. Ảnh: Mai Phương

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, diện mạo làng quê ở Thanh Oai trở nên khang trang, giàu đẹp với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế phát triển. Từ một huyện khó khăn, Thanh Oai trở thành huyện nằm trong tốp đầu của thành phố về phong trào xây dựng NTM, khi có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM (năm 2019) và vinh dự được công nhận đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020. Thanh Oai là huyện đầu tiên trên địa bàn thành phố vừa được thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia TP. Hà Nội bỏ phiếu nhất trí đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng, từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã có 20/20 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn NTM, 12/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 60%), 3 xã NTM kiểu mẫu (đạt 15%), 1 thị trấn Kim Bài đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện Thanh Oai được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể nói, nhờ chương trình xây dựng NTM đã tạo một diện mạo NTM khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tính đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,1 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Đáng chú ý, tính đến tháng 6.2024 toàn huyện còn 11 hộ nghèo, 499 hộ cận nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều là 0,61%. Dự kiến cuối năm 2024, huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 410 hộ, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 0,46%.

Về hệ thống kết cấu hạ tầng, đến nay, 100% hệ thống đường giao thông liên xã, nông thôn được nhựa hóa và bê tông hóa. Trong năm 2023, huyện đã khởi công xây dựng 3/5 cụm công nghiệp và 1 chợ đầu mối Nam Hà Nội đã đi vào hoạt động. Dự kiến tháng 7.2024, huyện sẽ khởi công xây dựng cụm công nghiệp Thanh Văn - Tân Ước và cụm công nghiệp Kim Bài. Huyện cũng đang quyết liệt triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 21B, xây dựng trục đường phát triển kinh tế huyện…

Năm 2024, huyện Thanh Oai chỉ đạo và phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn xây dựng NTM kiểu mẫu. Với kết quả này, huyện Thanh Oai đã đủ điều kiện và hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Khẳng định vị thế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn: năm 2024, thành phố không giao chỉ tiêu NTM nâng cao cho huyện Thanh Oai, nhưng với quyết tâm rất cao, đến nay huyện đã có 12 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào thành tựu chung trong phong trào xây dựng NTM toàn thành phố.

Trong thời gian qua, huyện Thanh Oai đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động xây dựng NTM và NTM nâng cao theo các quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội. Đến nay, huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế và môi trường cho người dân. Trong đó, huyện đã có 12 xã gồm Kim An, Hồng Dương, Cao Dương, Dân Hòa, Tân Ước, Liên Châu, Kim Thư, Phương Trung, Đỗ Động, Thanh Văn, Tam Hưng và Thanh Cao đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 60%. Các xã này đã hoàn thành tiêu chí văn hóa, thông tin và truyền thông, bảo đảm phát triển bền vững.

Tại hội nghị mới đây về việc đề nghị xét công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội đã báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện tiêu chí huyện Thanh Oai đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Theo đó, căn cứ vào các yêu cầu đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Thanh Oai đều đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Cụ thể, với yêu cầu "có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025", huyện Thanh Oai có 12/20 xã, đạt 60%. Với yêu cầu “Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng NTM nâng cao đạt từ 85% trở lên)”, kết quả lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, tỷ lệ số hộ gia đình lấy ý kiến 75% (47.274 hộ/63.031 hộ).

Qua tổng hợp phiếu, đại đa số hộ dân đều đồng tình, hài lòng với kết quả, quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM nâng cao của huyện Thanh Oai với tỷ lệ đạt cao trong các nội dung được hỏi ý kiến. Trong đó, kết quả từ câu số 1 đến câu 9 có hài lòng của người dân đạt từ 99,23% đến 99,79%; câu 10 có hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt 99,82%.

Với yêu cầu: “Đạt các tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”, huyện Thanh Oai đã rà soát các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 và Quyết định số 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định và được Đoàn thẩm tra của thành phố Hà Nội đánh giá đủ điều kiện theo quy định.

Để huyện đủ điều kiện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã giao Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai rà soát, thống nhất hồ sơ trước khi trình Trung ương xem xét, thẩm định. “UBND huyện Thanh Oai cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về xây dựng NTM; tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn tạo nếp sống văn minh, văn hóa, môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được, huyện Thanh Oai đang từng bước khẳng định vị thế trong xây dựng NTM và NTM nâng cao. Huyện cam kết tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện trong tương lai.


(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội)

Trên đường phát triển

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược
Địa phương

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược

Những kết quả ấn tượng đạt được tại Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vừa tổ chức cho thấy, Long An không chỉ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn dần khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo ra động lực phát triển lâu dài giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ sửa chữa đường từ xã Trung Thành đi xã Yên Hòa (Đà Bắc). Ảnh: Khánh An
Địa phương

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Đà Bắc

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đà Bắc ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 - 2025, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động để người dân được hưởng lợi.

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái)
Trên đường phát triển

Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai các biện pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm ngoài ngân sách nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của tỉnh là sớm đưa các dự án này vào triển khai xây dựng, tạo ra những dư địa phát triển mới.

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng
Trên đường phát triển

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Nam Định đã và đang chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới, địa phương đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, bền vững - yếu tố then chốt để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10%
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung nguồn lực bứt phá kinh tế từ 17 nghị quyết mới thông qua

Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, ngân sách, đầu tư công, văn hóa - xã hội. Đây được xem là những quyết sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ
Trên đường phát triển

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ

Sáng 29.3, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm TP. Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ”. Chương trình do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Năm 2025, Ban tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ thực hiện đổ chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí
Văn hóa

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 sẽ có 231 gian hàng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 12 -  năm 2025, Ban tổ chức sẽ thực hiện 2 chiếc bánh khổng lồ để du khách thưởng thức miễn phí; đồng thời hướng dẫn khách làm các loại bánh dân gian Nam Bộ.