Ngày 14.4, tòa án Hàn Quốc đã mở phiên tòa xét xử hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người vừa bị Tòa án Hiến pháp thông qua nghị quyết luận tội hôm 4.4 về việc áp đặt thiết quân luật đêm 3.12 năm ngoái, chính thức chấm dứt chức vụ Tổng thống của ông.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Tòa án Trung tâm quận Seoul bằng xe an ninh màu đen và đi vào qua bãi đậu xe ngầm để tránh tiếp xúc với công chúng. Tòa án giải thích rằng quyết định này được đưa ra vì lý do an ninh, có thể gây bất tiện cho những người nộp đơn khác và để bảo đảm an ninh cho trụ sở tòa án.
Phiên xét xử đầu tiên diễn ra vào hồi 10h kém, ông Yoon ngồi ở ghế bị cáo trong bộ vest xanh navy. Báo chí không được phép chụp ảnh và quay phim theo lệnh của tòa án.
Trong phiên xét xử đầu tiên này, tòa tiến hành xác minh lý lịch bị cáo trước khi đại diện của Cơ quan công tố trình bày cáo trạng và nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon đưa ra lập luận pháp lý.
Ông Yoon, cũng là một cựu công tố viên hàng đầu, phải đối mặt với cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi loạn thông qua lệnh thiết quân luật ngắn hạn vào ngày 3.12.2024, bao gồm hành vi triển khai quân đội tới Quốc hội trong một nỗ lực được cho là nhằm ngăn cản các nhà lập pháp bỏ phiếu nhằm bác bỏ sắc lệnh. Ông đã bị Quốc hội luận tội vài ngày sau đó và bị cách chức vào ngày 4.4 sau khi Tòa án Hiến pháp nhất trí duy trì quyết định luận tội ông.
Phát biểu tại phiên tòa, ông Yoon đã bác bỏ mọi cáo buộc. "Bản cáo trạng chỉ liệt kê chi tiết cuộc điều tra về những gì đã xảy ra trong nhiều giờ từ 10 giờ 30 tối ngày 3.12 đến 2 giờ sáng", ông Yoon cho biết sau khi bên công tố trình bày tóm tắt cáo trạng.
"Việc xây dựng một vụ án nổi loạn dựa trên một bản cáo trạng về một vụ việc chỉ kéo dài vài giờ và được hủy bỏ ngay lập tức một cách không có bạo lực theo yêu cầu của Quốc hội là vi phạm các nguyên tắc pháp lý", ông nói thêm.
Tuy nhiên, bên công tố vẫn duy trì quan điểm cho rằng ông có sự chuẩn bị trước khi ban bố thiết quân luật rằng ông có ý định "bắt đầu một cuộc bạo loạn" với mục đích "phá hoại Hiến pháp".
Kể từ khi bị phế truất, cựu Tổng thống Yoon đã chuyển khỏi dinh thự chính thức của tổng thống tại Hannam-dong, Seoul và trở về dinh thự riêng cách tòa án 10 phút đi bộ.
Hai sĩ quan quân đội sẽ được thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong phiên điều trần.
Với sự xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự của Tòa án Trung tâm Seoul vào tháng 2, ông Yoon đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên phải ra hầu tòa vì các cáo buộc hình sự.
Nhưng Yoon không phải là cựu tổng thống đầu tiên phải đối mặt với một phiên tòa hình sự. Trước ông, các cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Lee Myung-bak và Park Geun-hye đều phải đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống.
Theo Đạo luật Hình sự, những người bị kết tội lãnh đạo nổi loạn có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân.
Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, người bị kết tội nổi loạn, đã bị kết án tử hình trong bản án xét xử đầu tiên của mình. Tòa án Tối cao đã xác nhận phán quyết của tòa án cấp cao giảm án của ông Chun xuống tù chung thân. Nhưng ông đã được cựu Tổng thống Kim Young-sam ân xá vào năm 1997, sau khi chỉ thụ án hai năm trong tù.