Cả hai quốc gia đều đang bước vào kỷ nguyên quan trọng
Phát biểu trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam một lần nữa cho phép ông chứng kiến những thành tựu mới trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và trực tiếp trải nghiệm nền tảng sâu sắc của tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.
Ông Tập Cận Bình cho biết hiện nay, Trung Quốc đang nỗ lực toàn diện thúc đẩy xây dựng đất nước hùng mạnh và sự nghiệp phục hưng dân tộc thông qua hiện đại hóa; cùng lúc đó, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời nói thêm rằng cả hai bên đều đang ở giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển và phục hưng của mình.

Trước bối cảnh quốc tế đầy biến động và bất ổn, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường niềm tin vào con đường và chế độ của mình, tăng cường đoàn kết và phối hợp, tiếp tục xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Việt Nam chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, chung tay tiến tới hiện đại hóa, truyền thêm sự ổn định và năng lượng tích cực tới thế giới.
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước Xã hội Chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, và định hướng chính trị đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của các đảng và đất nước, cũng như sự thành công của các mục tiêu của mỗi nước.
Ông Tập Cận Bình cho biết các nhà lãnh đạo cấp cao của hai đảng và hai nước cần trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề lớn cùng quan tâm một cách kịp thời, tiếp tục xây dựng sự đồng thuận, tăng cường lòng tin lẫn nhau và định hướng đúng đắn, để đảm bảo quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển ổn định.
Để làm được điều đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi và hợp tác giữa hai đảng, hai cơ quan lập pháp và các tổ chức chính trị hiệp thương, đồng thời tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quản trị.
Ông Tập Cận Bình cho biết thêm, hai bên cần coi kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân dân Trung Quốc - Việt Nam là cơ hội để phát huy mối quan hệ mang đậm tính truyền thống, lịch sử; tận dụng tốt các nguồn lực cách mạng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp đóng vai trò quan trọng
Ghi nhận sự trao đổi thường xuyên và hợp tác hiệu quả giữa Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cho rằng, sự phối hợp giữa cơ quan lập pháp của hai nước là yếu tố quan trọng giúp cụ thể hóa bằng khuôn khổ pháp luật các đường hướng phát triển Cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai. Với ý nghĩa đó, cơ quan lập pháp của hai nước cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đảm bảo hợp tác thực chất về chuyên môn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường phối hợp đa phương, trao đổi về phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền, không ngừng làm phong phú thêm bản chất của cộng đồng Trung Quốc - Việt Nam cùng chia sẻ tương lai.
Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, dưới sự vun đắp chu đáo của các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai quốc gia láng giềng đã xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị chân thành, lâu bền mang tính “đồng chí, anh em”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), đồng thời là Chủ tịch nước Tập Cận Bình, thể hiện rõ tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước và nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Ông cho biết hai Tổng Bí thư đã đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Việt Nam - Trung Quốc cùng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, mở ra chương mới trong quan hệ song phương.
Quốc hội Việt Nam cũng chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công "hai kỳ họp" (Kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp); đồng thời bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam tiến hành trao đổi và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, hiện thực hóa, cụ thể hóa sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước đã đạt được, góp phần vào sự thịnh vượng và phát triển chung của hai nước và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết.