Canada, Đức, Hàn Quốc: Động thái đáng hoan nghênh
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định hoãn áp thuế đối ứng với tất cả các đối tác thương mại, trừ Trung Quốc, trong 90 ngày để tạo cơ hội đàm phán, Thủ tướng Canada Mark Carney đã bày tỏ hoan nghênh quyết định này của nhà lãnh đạo Mỹ.
Trong một bài viết trên mạng X, Thủ tướng Canada Carney viết: "Việc Tổng thống Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng là động thái đáng hoan nghênh cho nền kinh tế toàn cầu".
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTL, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz đánh giá quyết định hoãn thuế của Tổng thống Trump với hầu hết các quốc gia là minh chứng cho sự đoàn kết của châu Âu. Trong một phát biểu khác với đài truyền hình ARD, ông Merz chia sẻ dự định “sớm” gặp nhà lãnh đạo Mỹ sau khi ông nhậm chức.
Đặc phái viên thương mại của Hàn Quốc Cheong In Kyo cũng cho rằng việc Tổng thống Trump tạm hoãn áp thuế đối ứng với hơn 75 quốc gia và cùng lãnh thổ sẽ tạo không gian cho các cuộc đàm phán trong bối cảnh Seoul đang tìm cách giải quyết vấn đề thuế quan với Washington thông qua đối thoại.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington của Mỹ, ông Cheong nhấn mạnh đây là động thái "tích cực" của Mỹ và Hàn Quốc cần nhanh chóng tham vấn với Washington để giảm thiểu mọi tác động, xét đến các hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc và những hiệu ứng dây chuyền có thể xảy ra. Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhận định cuộc điện đàm giữa quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo và Tổng thống Trump hôm 8.4 đã tạo động lực tích cực cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Ông Cheong đã tới thủ đô Washington để thảo luận với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer về vấn đề thuế quan sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng 25% đối với quốc gia đồng minh then chốt tại châu Á này.
Nhật Bản: “Mạnh mẽ” yêu cầu Hoa Kỳ xem xét lại các mức thuế khác
Chính phủ Nhật Bản hôm 10.4 cho biết họ đã đón nhận quyết định tạm dừng áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump một cách "tích cực" nhưng vẫn "mạnh mẽ" yêu cầu Washington xem xét lại các khoản thuế khác, AFP đưa tin.
“Chúng tôi đón nhận thông báo mới nhất từ Hoa Kỳ một cách tích cực”, người phát ngôn chính phủ Yoshimasa Hayashi phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ. Nhưng ông nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục yêu cầu mạnh mẽ Hoa Kỳ xem xét lại các biện pháp về thuế quan tương hỗ, thuế quan đối với thép và nhôm, thuế quan đối với xe cộ và phụ tùng ô tô”.
Tuần trước, thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc áp dụng thuế quan “có đi có lại” đối với một loạt quốc gia bao gồm mức thuế 24% đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.
WTO cảnh báo hậu quả của cuộc chiến thương mại
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cũng đã lên tiếng về quyết định mới nhất của Tổng thống Trump nhưng ở góc độ quan hệ với Trung Quốc. Bà cho rằng việc ông Trump tăng thuế đối ứng với hàng Trung Quốc lên 125% là bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và điều này sẽ gây rủi ro đáng kể, làm suy giảm mạnh thương mại song phương. Cũng theo bà Iweala, Mỹ và Trung Quốc chiếm 3% thương mại thế giới. Vì thế, căng thẳng thương mại giữa hai nước sẽ "gây tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng kinh tế toàn cầu".
Chứng khoán Hoa Kỳ, thị trường châu Á - Thái Bình Dương phục hồi
Sáng 10.4, thị trường tài chính trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 chuẩn của Nhật Bản tăng vọt 8% ngay trong phiên giao dịch đầu ngày, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng bật tăng hơn 5%. Tại Australia, chỉ số ASX 200 cũng ghi nhận mức tăng 5%.

Cổ phiếu tại Indonesia, nơi có nguy cơ bị áp mức thuế 32%, cũng có diễn biến tương tự như các thị trường châu Á khác, với chỉ số chứng khoán chuẩn của nước này tăng gần 5% khi mở cửa phiên giao dịch hôm 10.4 sau lệnh tạm dừng 90 ngày của ông Trump.
Chỉ số Jakarta Composite tăng 289,2 điểm, tương ứng 4,85%, lên 6.257,18 ngay sau khi thị trường mở cửa sáng 10.4, hai ngày sau khi cổ phiếu giảm hơn 7% trong mức giảm lớn nhất kể từ năm 2011, Reuters đưa tin.
Sự khởi sắc này nối tiếp đà phục hồi mạnh mẽ từ Phố Wall, khi cổ phiếu Mỹ đồng loạt tăng điểm sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump. Quyết định này đã góp phần làm dịu đi tâm lý lo ngại suy thoái vốn đang đè nặng lên thị trường tài chính toàn cầu trong những ngày gần đây.
Chỉ vài phút sau thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, chỉ số Dow Jones đã bật tăng mạnh khoảng 2.500 điểm, tiến sát mức tăng 8% trong phiên.
Nasdaq – sàn chứng khoán công nghệ lớn nhất nước Mỹ – cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 12,2%, đánh dấu phiên giao dịch tốt nhất trong vòng 24 năm.
Đồng thời, giá dầu tăng hơn 4% và đồng USD cũng mạnh lên đáng kể.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lý do đưa ra quyết định hoãn thuế là vì hơn 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Mỹ như Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại để tìm hướng giải quyết các vấn đề thương mại, bao gồm hàng rào thuế quan, thao túng tiền tệ và các biện pháp phi thuế khác. Ông khẳng định rằng các nước này đã không có hành động trả đũa đối với Mỹ, theo lời đề xuất mạnh mẽ của ông. Do đó, Mỹ sẽ tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và chỉ áp mức thuế đối ứng nhẹ nhàng hơn là 10%.
Song song với việc nới lỏng cho các quốc gia khác, ông Trump lại tuyên bố sẽ siết chặt hơn đối với Trung Quốc bằng cách nâng thuế suất lên tới 125%, nhằm gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh phải quay lại bàn đàm phán.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính sách thương mại mới của Tổng thống Trump đang gây ra nhiều biến động trên toàn cầu. Quyết định của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng thuế lên hàng hóa Mỹ lên mức 84%, và không lâu sau khi các hàng rào thuế quan của Mỹ với phần lớn đối tác thương mại chính thức có hiệu lực.