Trung Quốc sẽ dừng tăng thuế trả đũa
Ủy ban Thuế quan thuộc Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ áp mức thuế 125% đối với tất cả hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ nhập khẩu vào nước này, bắt đầu từ 12.4. Động thái này nhằm đáp trả các biện pháp tăng thuế của Mỹ đối với hàng Trung Quốc. Lần tăng này tăng từ mức cũ là 84% lên 125%.

Đặc biệt, Bắc Kinh thông báo đây sẽ là lần tăng thuế cuối cùng và sẽ không tăng thêm nữa bất kể Washington có tăng hay không. "Dù Mỹ có tiếp tục áp thuế cao hơn thì điều đó cũng vô nghĩa về mặt kinh tế và sẽ trở thành trò cười trong lịch sử kinh tế thế giới. Với mức thuế hiện tại, hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã không còn tính cạnh tranh trên thị trường. Nếu Mỹ vẫn muốn chơi trò tính toán con số với thuế quan, Trung Quốc sẽ không để tâm. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn cố tình gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả và chiến đấu đến cùng", thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ.
Trước đó, ngày 10.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nâng mức thuế đối ứng chống lại Trung Quốc từ 104% lên thành 125%. Tuy nhiên chưa đầy 24 giờ sau, Nhà Trắng khẳng định con số 125% được ông Trump thông báo chưa bao gồm mức thuế 20% liên quan đến fentanyl (một trong những loại thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opioid, có tính gây nghiện cao) mà ông Trump đã áp đặt trước đó đối với Trung Quốc hồi đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, đưa tổng mức thuế mà Trung Quốc phải chịu lên thành 145%.
Bắc Kinh cáo buộc rằng việc Mỹ áp thuế cao một cách phi lý đối với hàng hóa Trung Quốc là hành động vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, đi ngược lại các quy luật kinh tế cơ bản và thông lệ, thể hiện rõ bản chất đơn phương, bắt nạt và ép buộc.
“Trung Quốc không đối đầu nhưng cũng không nhượng bộ”
Sáng 11.4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cảnh báo rủi ro phía Mỹ có thể gặp nếu tiếp tục theo đuổi chiến tranh thương mại. Ông Tập phát biểu trong cuộc hội đàm Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh: "Chiến tranh thuế quan không có người thắng cuộc. Đối đầu với thế giới rốt cuộc chỉ dẫn đến sự cô lập".
Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự phát triển của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua dựa vào tự lực tự cường, không dựa vào sự ban phát của bất kỳ ai và cũng không sợ bất kỳ sự chèn ép vô lý nào từ bên ngoài.
"Bắc Kinh chưa từng lùi bước trước sự đàn áp vô lý. Dù môi trường bên ngoài có thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn sẽ giữ vững quyết tâm và tập trung các vấn đề trọng tâm, toàn tâm toàn ý giải quyết những vấn đề trong nước", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Thông báo của Chính phủ Trung Quốc được đưa ra chỉ vài phút sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Lâm Kiếm, tuyên bố Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ trước các đòn thuế từ Mỹ.
Ông Lâm Kiếm phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 11.4: "Trung Quốc không mong muốn đối đầu, nhưng cũng không e ngại đối đầu nếu cần thiết…. Nếu phía Mỹ khăng khăng phát động chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả đến cùng. Để bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia trên thế giới, để bảo vệ công lý và lẽ phải quốc tế trước sự bá quyền và bắt nạt của Mỹ, nhượng bộ hay thoái lui đều không phải là con đường đúng đắn".
Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận
Trước đó, trong tuyên bố tăng thuế hôm 10.4, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận về thuế quan. "Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra với Trung Quốc. Chúng tôi rất muốn có thể đạt được thỏa thuận”. "Chúng tôi đang sắp xếp lại và tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể hòa hợp rất tốt với nhau. Tôi rất tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy thực sự là người bạn của tôi trong một thời gian dài và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được điều gì đó rất tốt đẹp cho cả hai nước", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump cũng đề cập đến động thái của Trung Quốc khi cắt giảm số lượng phim Mỹ được chiếu tại nước này. Tổng thống cho rằng đây là một hình thức trả đũa yếu ớt đối với thuế quan của ông.
Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục leo thang trong thời gian qua, khi Mỹ và Trung Quốc lần lượt đánh thuế qua lại lẫn nhau. Trung Quốc là nước gánh thuế đối ứng cao nhất của Mỹ.
Ngoài việc tăng thuế, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phản đối động thái của Mỹ và đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách "thực thể không đáng tin cậy". 12 doanh nghiệp Mỹ khác đã phải chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cấm các công ty Trung Quốc cung cấp cho họ các hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.